Trả giá vì giết hại động vật quý hiếm

Thứ năm, 28/04/2022 13:08
Sáng 27-4, tại xã Ba Trang (H. Ba Tơ, Quảng Ngãi), TAND huyện Ba Tơ mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Phạm Văn A Long (32 tuổi) và Phạm Văn Tên (26 tuổi, cùng trú xã Ba Tô, H. Ba Tơ) vì đã bắn chết 5 cá thể voọc Chà Vá quý hiếm.
2 bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động.
2 bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động.

Trước đó, Long và Tên rủ nhau vào khu rừng Kon Dốc (xã Ba Trang) săn thú rừng. Tại đây, 2 bị cáo đã dùng súng tự chế bắn chết 5 cá thể voọc Chà Vá chân xám có trọng lượng từ 8 - 15 kg/cá thể. Trên đường ra khỏi rừng thì bị lực lượng kiểm lâm và Công an xã phát hiện bắt giữ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn A Long và Phạm Văn Tên mỗi bị cáo 6 năm tù giam.

T.S