Trai làng gây án mạng vì nghi bị “nhìn đểu”

Thứ bảy, 10/08/2024 08:15

Cho rằng bị “nhìn đểu” trong lúc nhậu, Nguyễn Văn Thế, Hồ Ngọc Sao xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Sau đó, Thế và Sao gọi thêm người cầm hung khí đến “nghênh chiến”. Hậu quả, Sao cầm dao chém một người tử vong.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Thế và Hồ Ngọc Sao tại tòa.
Hai bị cáo Nguyễn Văn Thế và Hồ Ngọc Sao tại tòa.

Ngày 9-8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Hồ Ngọc Sao (1986) và Nguyễn Văn Thế (1994) cùng về tội “Giết người” và Nguyễn Việt Cường (1999), Nguyễn Thế Vũ (2001, đều trú xã Hưng Phúc, H. Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội: “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, vào tối 8-5-2023, Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế đến nhậu tại một quán ở xã Hưng Nhân (H. Hưng Nguyên). Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Xuân H. (1980, trú xã Hưng Thành) cùng nhóm bạn cũng vào quán này. Trong lúc uống bia, Thế nhìn sang và nói anh H. “nhìn đểu” mình. Lời qua tiếng lại, anh H. và bạn cầm điếu cày, ghế nhựa sang đánh Thế và Sao phải bỏ chạy.

Bị đánh, Thế và Sao gọi điện cho nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Thế Vũ và Nguyễn Việt Cường nhờ đến đón. Sao nói với mọi người về việc mình và Thế bị đánh bỏ chạy, xe máy và điện thoại đang để ở quán nên nhờ anh em hỗ trợ lên lấy đồ về. Trước khi đi, Sao và Thế đều thủ sẵn dao. Khi cả nhóm đang đi thì gặp chủ quán và được báo bên kia đông người nên nhóm bạn đi cùng không dám đi nữa. Tuy nhiên, Thế và Sao vẫn cầm hung khí đi đến quán. Sao vào quán thì thấy anh H. nên hai bên tiếp tục giằng co. Trong lúc xô xát, Sao dùng dao đâm anh H. 3 nhát khiến nạn nhân ngã gục xuống. Anh H. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do bị thương quá nặng.

Sau khi dùng dao đâm người, Sao kể cho Thế, Cường, Vũ biết vụ việc. Lúc này, Vũ cầm con dao mà Sao vừa gây án ném cùng con dao của mình xuống kênh. Cường cũng lấy con dao của Thế ném xuống kênh nhằm tiêu hủy vật chứng. Cường đã cho Sao và Thế mượn xe máy để bỏ trốn, gây khó khăn cho hoạt động điều tra và truy tìm vật chứng. Đến ngày 5 và 7-7-2023 Thế và Sao đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Ban đầu, bị cáo Sao thừa nhận đã đâm anh H. nhưng lại nghi ngờ nguyên nhân tử vong của nạn nhân không phải do mình gây ra. Sao cho biết, quá trình đưa nạn nhân đi cấp cứu, chiếc xe đã tự gây tai nạn nên có thể đây là nguyên nhân tử vong của anh H. Ngoài ra, bị cáo Sao còn biện minh cho hành vi của mình “bị cáo cầm dao để phòng thân” và “bị cáo chỉ đi bàn bạc để lấy xe máy về”. Tuy nhiên, trước những bằng chứng, chứng cứ đã được thu thập, HĐXX làm rõ hành động cầm dao đi gặp nhóm anh H. là có chủ đích. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do sốc mất máu cấp do vết thương làm thủng động mạch là do Hồ Ngọc Sao gây nên.

HĐXX nhận định, các bị cáo Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế đã phạm tội đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần có mức ăn nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Bị cáo Sao có thêm tình tiết tăng nặng là thuộc trường hợp tái phạm. Trong vụ án này, bị cáo Sao có vai trò chính, bị cáo Thế có vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Sao 19 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Thế 15 năm tù cùng về tội: “Giết người”. Với tội danh: “Che giấu tội phạm”, hai bị cáo Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Thế Vũ bị tuyên phạt từ 7-9 tháng tù.

DƯƠNG HÓA