Trải "sóng" camera ở phường Xuân Hà

Thứ năm, 15/12/2016 10:11

(Cadn.com.vn) - Chiều 14-12, UBND và CAP Hòa Khê (Q. Thanh Khê) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch lắp đặt camera giám sát an ninh trên địa bàn phường với mục tiêu phấn đấu đến cuối tháng 9-2017 hoàn thành ở tất cả 100% tổ dân phố. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 24-1-2017, toàn phường sẽ lắp đặt ít nhất 50 camera (đạt tỷ lệ 35%).

Trung tá Nguyễn Văn Hùng- Trưởng CAP Xuân Hà (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) dẫn chúng tôi đi suốt một vòng khu vực Hà Đông và mở điện thoại di động (ĐTDĐ) có ứng dụng 3G rồi nói: "Anh xem, camera này được chúng tôi lắp đặt trong các khu dân cư (KDC), có thể quan sát được mọi diễn biến trong đường kiệt cho phép người dân sinh sống tại đây theo dõi được mọi hoạt động. Những hình ảnh này không chỉ được kết nối vào máy chủ tại CAP mà cả cho bà con sử dụng máy ĐTDĐ có kết nối internet hoặc mạng 3G". Trung tá Hùng cho biết thêm, KDC Hà Đông mới hình thành nhưng đã vận động lắp đặt được 6 camera. Chị Võ Thị Minh Phương, tổ 21, P.Xuân Hà rất phấn khởi  bởi từ khi bắt camera giám sát an ninh đến giờ, tình hình trộm cắp, tụ tập gây rối đánh nhau đã không còn. "Bà con chúng tôi vui lắm, bởi lẽ mỗi khi phát hiện ra điều gì bất ổn là điện báo ngay cho CSKV hoặc trực ban CAP để có hướng xử lý kịp thời"- chị Phương tâm sự.

Được biết, khi các nhân viên thuộc nhà thầu (Cty TNHH MTV Tin học Vạn Tín Trung) tiến hành lắp đặt hệ thống camera tại một số tuyến đường nội bộ, CAP đã phối hợp với nhà thầu thống nhất việc cân chỉnh góc quét của camera cũng như hướng tuyến và kiểm tra việc chuyển kết nối hình ảnh về máy chủ của CAP cũng như các hộ dân gần đó. Nhờ vậy, hệ thống camera giám sát an ninh hầu như "quét" hầu hết các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT).

Trích xuất hình ảnh phục vụ công tác điều tra. 

Chia sẻ về những kinh nghiệm từ CAP Xuân Hà, Thượng tá Phạm Văn Đông- Phó trưởng CAQ Thanh Khê cho biết, qua thực tiễn tình hình công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn cơ sở, có lúc, có nơi còn hạn chế; một số vụ việc phát hiện không kịp thời hoặc chưa đủ cơ sở chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng. Do đó, việc P. Xuân Hà đưa hệ thống giám sát camera an ninh vào hoạt động đã giúp lực lượng CAP có cơ sở chứng minh, xử lý  hiệu quả một số vụ việc xảy ra. Mô hình này vì thế cũng đã nhanh chóng được nhân ra trên diện rộng.

Chỉ mới khởi đầu từ đầu năm 2016 nhưng CAP Xuân Hà đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án xã hội hóa việc lắp đặt camera giám sát an ninh vào nghị quyết  để triển khai thực hiện. CAP đã chỉ đạo cho lực lượng CSKV khảo sát lại tất cả các tuyến đường kiệt, hẻm, các KDC, nhà dân để lắp đặt camera nhằm tăng cường công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh PCTP, đảm bảo ANTT trên địa bàn phường. Toàn bộ quá trình lắp đặt, chọn lựa camera, phân phối vị trí... đều do CAP nghiên cứu thông qua quá trình thực tế, góp ý của người dân. Ngoài ra, hệ thống camera này có thể lưu tự động dữ liệu trong thời gian khá lâu nên khi cần có thể trích xuất hình ảnh phục vụ cho việc giải quyết của lực lượng chức năng dễ dàng hơn.

Từ sự đồng thuận của người dân, đến hết quý I- 2016 P. Xuân Hà đã vận động lắp đặt được 17 camera. Chủ tịch UBND P. Xuân Hà Nguyễn Văn Hải chia sẻ: "Sau khi rút kinh nghiệm, thấy hiệu quả nên Đảng ủy, chính quyền địa phương đã ban hành chủ trương xây dựng mô hình lắp đặt camera giám sát an ninh. Các cấp ủy KDC, tổ trưởng dân phố đã phối hợp với CSKV khảo sát các địa điểm lắp đặt phù hợp; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đảng viên đương chức ủng hộ kinh phí lắp đặt. Đến nay đã vận động được hơn 444,2 triệu đồng để lắp đặt 4 đầu ghi, 4 màn hình tại trụ sở CAP; lắp đặt xong 80 camera tại các KDC và hiện đã có đủ kinh phí để tiếp tục lắp đặt thêm 35 camera khác trong thời gian đến". Bên cạnh việc lắp đặt camera tại các KDC, CAP còn tuyên truyền vận động 25 khách sạn, 11 nhà nghỉ, 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ lắp đặt hệ thống camera giám sát riêng nhưng không truyền hình ảnh về CAP và chỉ khi nào có vụ việc thì mới trích xuất hình ảnh phục vụ cho công tác điều tra, xử lý.

Lắp đặt camera giám sát an ninh tại KDC Hà Đông.

Trung tá Hùng dẫn chứng, qua hệ thống camera giám sát, trong năm 2016, CAP đã phát hiện, xử lý 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 6 vụ, 6 đối tượng TCTS, 1 vụ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 vụ 4 đối tượng đánh nhau…

Chiều ngày 12-12, tại buổi sơ kết mô hình này, ông Nguyễn Văn Hải- Chủ tịch UBND P.Xuân Hà khẳng định: "Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh là việc làm hết sức cần thiết, sát với thực tế tình hình của địa phương trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và TNXH nên Đảng ủy, chính quyền thống nhất cao và đã triển khai đến tận cấp ủy KDC, tổ dân phố. Vấn đề được chúng tôi quan tâm là tất cả kinh phí vận động đều được thể hiện công khai, minh bạch, rõ ràng để mô hình thực sự phát huy tốt hiệu quả về lâu dài, phục vụ đắc lực trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương".

Phương Kiếm