Trạm xử lý nước thải ô nhiễm kéo dài

Thứ sáu, 10/05/2019 14:00

Hơn 7 năm sống chung với bầu không khí ô nhiễm từ hoạt động của Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp (KCN) Quảng Phú (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), sức chịu đựng của người dân ở nơi đây đã vượt quá giới hạn. Bà Viện (tổ dân phố 24, P. Quảng Phú) cho biết, thời điểm ô nhiễm nhất là vào ban đêm hoặc sáng sớm. “Mùi hôi thối nồng nặc khiến việc buôn bán của nhiều hộ gia đình gặp khó khăn, nhất là những người bán đồ ăn. Công nhân ở đây toàn kéo đi chỗ ăn khác hết”, bà Viện nói. Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, một hộ dân khác bày tỏ: “Tình trạng ô nhiễm không phải mới đây mà lâu lắm rồi. Sống trong môi trường này ai cũng ngán ngẩm. Người lớn còn không chịu nổi huống chi là con nít”. Người dân cho biết, việc ô nhiễm xuất phát từ hoạt động của Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú. Không những thế, nước thải sau khi xử lý cũng nồng nặc mùi hôi. Bức xúc trước tình trạng này, họ đã nhiều lần đến trạm đòi đập phá, đỉnh điểm là ngày 7-5 vừa qua, hàng trăm hộ dân đã lập rào chắn không cho xe vào trong KCN.

Nguồn nước sau khi xử lý tại Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú vẫn bốc mùi hôi thối khó chịu.

Bà Mai Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch UBND P. Quảng Phú cho biết: “Người dân bức xúc từ rất lâu rồi. Vì quá hôi thối nên có người đổ bệnh. Nhiều năm qua phường đã vận động, giải thích, nhưng vì tình trạng ô nhiễm không được khắc phục nên họ không thể chịu đựng thêm được nữa”. Ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi thừa nhận, đúng là tình trạng ô nhiễm tại trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú đã ảnh hưởng đến đời sống và khiến người dân bức xúc. “UBND TP Quảng Ngãi sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết ô nhiễm tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân", ông Hoàng nói. Về phía đơn vị quản lý, vận hành, ông Nguyễn Trung Quân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) cho hay: trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú  được đầu tư xây dựng từ năm 2012, với tổng vốn đầu tư 42 tỷ đồng; công suất xử lý giai đoạn 1 đạt 4.500m3/ngày đêm. Trong quá trình xử lý nước thải có gây mùi hôi thối nhưng vẫn chưa khắc phục được. Nhất là thời gian gần đây, số lượng nhà máy chế biến thủy sản trong KCN tăng cao. Vào thời điểm các đơn vị này hoạt động hết công suất nên lượng nước thải  rất lớn, dù hệ thống không quá tải nhưng vẫn gây mùi rất khó chịu.

“Có 2 hướng giải quyết tình trạng này, hoặc cải tạo lại hệ thống này; hoặc phải di dời dân đi nơi khác, vì hiện nay có khoảng vài chục hộ dân sống quá gần trạm xử lý nước thải. Đối với phương án nâng cấp, cải tạo thì tốt nhất là thiết kế chụp kín các bể nước, thu luôn các khí trong quá trình xử lý, có như vậy thì mới hạn chế tối đa mùi hôi. Hiện nay tỉnh đã lựa chọn một đơn vị khác để tiếp nhận quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải. Dự kiến đến ngày 15-5, QJSC sẽ hoàn thành bàn giao”, ông Quân nói.

NGỌC NGUYỄN