Trấn áp quyết liệt tội phạm trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Thứ ba, 23/01/2024 08:20
Nhằm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và kế hoạch của Công an quận Cẩm Lệ, thời gian qua, Công an phường Hòa An (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) liên tiếp điều tra, bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, nhất là xe máy trên địa bàn.
Công an phường Hòa An tạm giữ 2 xe máy của Phạm Đình V. không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Công an phường Hòa An lấy lời khai đối tượng trộm cắp xe máy.

Ngày 22-1, Trung tá Hồ Ngọc Bách- Trưởng Công an phường Hòa An, cho hay chỉ riêng trong ngày 20-1, đơn vị đã phát hiện, làm rõ 2 vụ (7 đối tượng) có các hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hòa An xác định nhóm gồm 5 đối tượng (3 nam và 2 nữ), từ 14 đến 16 tuổi nghi vấn trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Hòa An; sau đó về tụ tập tại một nhà nghỉ trên đường Ngô Sĩ Liên (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên đã tiến hành mời các đối tượng về làm việc. Đồng thời, tạm giữ 2 xe máy (hiệu Sirius) có số khung, số máy không trùng khớp với BKS, nghi là tang vật các vụ trộm do các đối tượng trên gây ra.

Công an phường Hòa An phát hiện, làm rõ nhóm 7 đối tượng có hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai tên là: Hồ Văn Song T. (2009), Nguyễn Tuấn S. (2010, cùng trú P. Hòa Khánh Bắc), Lê Thành Đ. (2008, trú P. Hòa Khánh Nam), Phan Thị Tuyết V. (2009, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Hà Bảo T. (2009, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê).

Theo khai nhận của số đối tượng này, thủ đoạn chung là đi lang thang trên nhiều địa bàn ở TP Đà Nẵng, nếu thấy ai để xe máy sơ hở, không có người trông coi là tiến hành lấy trộm. Khi lấy được xe, cả nhóm thay đổi biển số, sử dụng làm phương tiện đi lại và bán lấy tiền tiêu xài.

Đến 10 giờ 15 cùng ngày, tại vỉa hè đường Cao Sơn Pháo (P. Hòa An), Công an phường Hòa An phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy loại Sirius gắn BKS 73E1-433.63 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Khai thác nhanh, nam thanh niên khai tên Nguyễn Đức H. (1989, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) và khai nhận đang đem chiếc xe máy trên đi giao dịch thay cho Phạm Đình V. (1992, trú P. Hòa An). Thời điểm kiểm tra, H. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe máy BKS 73E1-433.63 nên được đưa về trụ sở để làm việc.

Công an phường Hòa An tạm giữ 2 xe máy của Phạm Đình V. không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành mời làm việc đối với Phạm Đình V. (người nhờ H. đi giao dịch xe máy BKS 73E1-433.63), Công an phường phát hiện thêm một xe máy nhãn hiệu Wave gắn BKS 43E1-362.68 cũng không có giấy tờ. Tại cơ quan Công an, V. thừa nhận từ tháng 12-2023 đến nay, V. thường xuyên lên trang “Hội Mua Bán Xe Máy Không Giấy Tờ Đà Nẵng” để mua, bán xe máy không rõ nguồn gốc để kiếm lời. Trước khi giao dịch, V. cũng thừa nhận có biết những chiếc xe máy không có nguồn gốc rõ ràng là xe gian, quá trình giao dịch cũng không viết giấy tờ mua bán. Đến thời điểm bị phát hiện, V. đã giao dịch được 14 chiếc xe máy (chủ yếu là Wave và Sirius), mỗi chiếc xe giao dịch thành công V. kiếm lời khoảng 700 ngàn đồng.

Cũng theo Công an phường Hòa An, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường còn làm rõ 2 đối tượng Phạm Văn Nghĩa (2000, trú P. Hòa An) và Lê Văn Trọng (2008, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, trưa 19-12-2023, Nghĩa cùng Trọng lấy cắp xe đạp điện tại quán Internet 555 ở số 35- Phan Khoang (P. Hòa An) có giá trị 13 triệu đồng. Cùng trong ngày 19-12, Nghĩa và Trọng còn thực hiện 2 vụ trộm, lấy cắp 4 rào sắt ở đường Hòa An 19 (P. Hòa An) giá trị 5 triệu đồng mang đi bán phế liệu. Tiếp đến, ngày 27-12-2023, Công an phường Hòa An phát hiện, bắt giữ Lê Văn Trọng trộm cắp xe máy BKS 43G1-345.60 tại địa bàn P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Vụ việc sau đó được Công an phường Hòa An chuyển giao cho Công an phường Hòa Minh xác minh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

ĐINH NGA