Trắng đêm cùng "đặc nhiệm APEC"

Thứ tư, 01/11/2017 10:53

Tôi được "lệnh" có mặt tại Trung tâm chỉ huy Công an TP Đà Nẵng để theo chân đoàn kiểm tra công tác triển khai lực lượng tại các chốt chặn quan trọng trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 từ 23 giờ đến sáng hôm sau. Khi người dân đang bình yên trong giấc ngủ, CA các đơn vị, địa phương lại bắt đầu công việc trên các tuyến đường, các khu vực trọng điểm trong kế hoạch đặc biệt của Giám đốc CATP. Cán bộ chiến sĩ (CBCS)  trực tiếp làm nhiệm vụ gọi đây là "đặc nhiệm APEC".

Lực lượng CA chốt chặn, kiểm tra theo chuyên đề, đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ảnh: CÔNG KHANH

"Lá chắn" trên đường phố

23 giờ, khi một ngày cũ sắp kết thúc cũng là lúc nhiệm vụ đặc biệt của CA các đơn vị, địa phương bắt đầu. Có rong ruổi trên mọi nẻo đường, từng con phố giữa màn đêm mới hiểu hết mệnh lệnh "thức cho dân ngủ" mà mỗi CBCS đã xem đó là lẽ sống của mình.

Chúng tôi có mặt tại ngã tư Phan Châu Trinh- Hùng Vương đúng vào thời khắc chuyển giao ngày cũ qua ngày mới. Trục đường Hùng Vương tính từ chợ Cồn về đến Nhà hát Trưng Vương được xem là tiêu biểu cho cuộc sống về đêm của Đà Nẵng với đầy đủ nhiều thành phần, từ khách du lịch, thanh thiếu niên đi bar, người buôn bán, lao động. Thiếu úy Lê Hữu Tuyển, cán bộ hình sự CAQ Hải Châu phụ trách tổ công tác cho biết, với nhiệm vụ Giám đốc chỉ đạo trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, CBCS vẫn phải hoàn thành công việc hàng ngày trước khi triển khai nhiệm vụ chốt chặn từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau để đảm bảo ANTT trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC.

Cách đó khoảng 1km là chốt chặn liên hoàn tại ngã tư Hoàng Hoa Thám- Hùng Vương với đầy đủ lực lượng CAQ Thanh Khê, CAP Vĩnh Trung và dân phòng, bảo vệ dân phố của phường. Theo Trung úy Hồ Phú Hoàng, nhiệm vụ của các chốt là kiểm tra việc chấp hành giao thông, kiểm tra những người có biểu hiện nghi ngờ mang theo hung khí hoặc sử dụng ma túy. "Theo chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng có thể kiểm tra giấy tờ tùy thân, biểu hiện sử dụng hung khí, thậm chí là chất ma túy. Sau 12 giờ thường có rất nhiều người đi chơi lui tới các quán bar, các tụ điểm vui chơi. Nếu có các biểu hiện trên, lập tức sẽ được mời về trụ sở CA làm rõ. Nhiệm vụ là rất quan trọng nhưng các chốt phải thực hiện theo đúng quy định để không ảnh hưởng gì đến đời sống của người dân", Trung úy Hoàng cho hay.

Ngã ba Võ Văn Kiệt-  Võ Nguyên Giáp là chốt chặn giữa giao lộ nối trung tâm Q. Hải Châu qua Sơn Trà thẳng ra đường ven biển. Khu vực này có nhiều phương án đảm bảo an ninh, an toàn nên các tổ công tác luôn trong tình trạng sẵn sàng với quân số đông. Khi chúng tôi đến, lực lượng trực chốt đang yêu cầu một nhóm thanh niên về trụ sở vì không chấp hành hiệu lệnh, không mang giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, có biểu hiện sử dụng ma túy. Thượng úy Võ Minh Quang- Đội phó Đội An ninh CAQ Sơn Trà cho hay: "Theo các phương án mà lãnh đạo CAQ đề ra, mệnh lệnh của Giám đốc CATP đã được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Bên cạnh xử lý các vi phạm về TTATGT, lực lượng chức năng cũng sẽ kết hợp kiểm tra, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy".

Hơn 2 giờ sáng, tại ngã tư Lê Văn Hiến- Hồ Xuân Hương, một trong những điểm chốt được điều động nhiều lực lượng và phương tiện nhất, Thiếu tá Nguyễn Công Sơn- Đội phó Đội CSGT CAQ Ngũ Hành Sơn cho hay, đây là cửa ngõ ra vào giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, lại nằm trên đường ra biển là nơi có các địa điểm tổ chức các sự kiện quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao nên nhiệm vụ đảm bảo ANTT rất nặng nề. "Anh em phải thích ứng với một chế độ công tác rất căng thẳng. Phải hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày đồng thời đảm bảo tốt các nhiệm vụ được giao từ khuya đến sáng hôm sau. Mệnh lệnh về một Tuần lễ Cấp cao an toàn tuyệt đối yêu cầu toàn lực lượng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", Thiếu tá Sơn khẳng định.

"Mặt lưới" liên hoàn cho APEC

Thấy tôi ngạc nhiên vì sao một đôi nam nữ điều khiển xe máy phân khối lớn không tuân thủ hiệu lệnh, có biểu hiện "vượt chốt" Tôn Thất Đạm- Nguyễn Tất Thành nhưng lực lượng không truy đuổi, Thượng tá Đỗ Hùng Cường- Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP Đà Nẵng giải thích: "Tùy theo tình hình, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng chắc chắn họ sẽ phải dừng ở chốt tiếp theo".

Không nằm ngoài dự đoán, khi chúng tôi đến ngã ba Nguyễn Tất Thành- 3/2 thì đôi nam nữ kia đang… ký biên bản vi phạm. Thượng tá Cường cho biết, căn cứ vào địa hình, các chốt được bố trí một cách liên hoàn, có chế độ liên lạc thông suốt, liên tục qua bộ đàm để phối hợp chặt chẽ và xử lý hiệu quả. Mọi diễn biến từ hiện trường, các mục tiêu được cập nhật về Trung tâm chỉ huy liên tục để xin mệnh lệnh khi cần thiết. Chính vì vậy, các chốt chặn có thể linh động di chuyển theo tình hình thực tế nhưng luôn kết nối với nhau như những mắt xích.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Trưởng phòng Tham mưu CATP Đà Nẵng, ngoài lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn theo kế hoạch 8394 của UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Hai nhiệm vụ quan trọng của CA các đơn vị, địa phương kể từ giữa tháng 10 đến hết Tuần lễ Cấp cao là chốt chặn ban đêm, kiểm tra, xử lý người nghiện, người sử dụng mà túy và kiểm tra công tác quản lý lưu trú, tạm trú, dịch vụ cầm đồ. "Cùng với nhiệm vụ chung trong Tiểu ban An ninh Y tế quốc gia, lực lượng CATP đang đồng loạt ra quân với khí thế mạnh mẽ, liên tục, tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật với mệnh lệnh đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện quan trọng này", Đại tá Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

CÔNG KHANH