Trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về”

Thứ tư, 07/06/2023 06:40
Sáng 6-6, Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” (50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam, 1973-2023) và 30 năm ngày thành lập hội (9-6-1993 - 9-6-2023).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng cờ của UBND TP Đà Nẵng cho Hội Tù yêu nước thành phố.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tặng hoa và quà chúc mừng Hội Tù yêu nước thành phố.

Đến dự, có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến và các đại biểu là cán bộ, hội viên các cấp qua các thời kỳ đại diện cho trên 3.100 hội viên, gồm các đồng chí trong Ban liên lạc, Ban chấp hành Thành Hội, quận, huyện Hội qua các thời kỳ, Ban liên lạc nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt, Ban liên lạc Tù binh, Ban liên lạc Tù chính trị côn Đảo, Ban liên lạc nữ Tù binh Phú Tài tại Đà Nẵng, Ban liên lạc Tù chính trị nhà lao Hội An và những hội viên là Lão thành Cách mạng, hội viên là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hội viên là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Trong 2 cuộc đấu tranh chống Pháp và chống Mỹ đầy gian khổ, ác liệt, hy sinh, nhiều cán bộ, chiến sĩ và quần chúng yêu nước của chúng ta bị địch bắt tù đày. Nhà tù của chúng được ví như những “địa ngục trần gian”, chính là nơi giam hãm, đánh đập, tra tấn, hành hạ, truy bức, giết chết hàng triệu đồng chí, đồng bào ta. Thành phố Đà Nẵng, địa bàn trọng điểm đánh phá của chúng, theo con số có được trong những tháng năm đầu thành lập Hội Tù yêu nước thành phố có trên 6.000 người bị địch bắt tù đày. Đến nay, còn lại gần 3.100 người đang sinh hoạt trong tổ chức của Hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Quảng Nam - Đà Nẵng là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hàng nghìn chiến sĩ, người con yêu nước đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì mảnh đất quê hương. Hàng nghìn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, chịu cảnh địa ngục trần gian tại các nhà tù khét tiếng… Nhưng các đồng chí vẫn “kiên trung, bất khuất, nghĩa tình, thủy chung”, nêu cao khí chất bất khuất, trung thành tuyệt đối. Danh hiệu “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” đã nói lên lịch sử hào hùng với những chiến tích vẻ vang của quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng, mảnh đất có hơn 65.000 liệt sĩ, hơn 30.000 thương binh và hơn 15.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng cờ của UBND TP Đà Nẵng cho Hội Tù yêu nước thành phố.

“Lễ kỷ niệm 50 năm “Chiến thắng trở về” là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị tù đày trong thời kỳ kháng chiến. Đồng thời, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng đã chiến đấu, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhắc cho thế hệ mai sau hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của lòng yêu nước, ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, người cộng sản vì sự nghiệp giải phóng dân tộc”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân và các tầng lớp nhân dân có nhiều nỗ lực, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho công tác đền ơn đáp nghĩa… Lãnh đạo thành phố mong muốn, Ban Chấp hành Hội Tù yêu nước thành phố tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để thông qua đó, thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe cho hội viên, nhất là đối với hội viên cao tuổi neo đơn hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, tiếp tục đem những kinh nghiệm quý báu để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lý tưởng sống và hành động cao đẹp cho cán bộ, đảng viên của thành phố, nhất là đối với thế hệ trẻ.

THANH HOA