Tranh cãi sau chia sẻ chỉ ngủ dưới 3 tiếng mỗi ngày của Thủ tướng Nhật Bản
Việc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiết lộ bản thân chỉ ngủ từ 0-3 tiếng mỗi đêm kể từ khi nhậm chức đã làm dấy lên cuộc tranh luận rộng rãi về văn hóa làm việc, khả năng điều hành của người đứng đầu chính phủ cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tại Nhật Bản.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 20-7, bà Takaichi cho biết kể từ khi trở thành thủ tướng vào tháng 10/2025, việc chỉ ngủ từ 0-3 tiếng, thậm chí có ngày không ngủ, đã trở thành điều "thường tình". Theo bà, phần lớn thời gian được dành để đọc tài liệu chính sách, xử lý hàng nghìn thư điện tử tồn đọng và chuẩn bị cho các công việc của chính phủ. Ngay cả trong kỳ nghỉ ba ngày nhân Ngày của Biển, bà vẫn làm việc liên tục, đồng thời tự lo việc nhà như giặt giũ, là quần áo, khâu vá trang phục.
Nữ thủ tướng cho biết kỳ nghỉ vừa qua đánh dấu lần đầu tiên sau một thời gian dài bà được ngủ trọn vẹn 5 tiếng. Bà khẳng định sẽ tiếp tục trở lại với guồng công việc và "cống hiến hết sức mình".
Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 31 triệu lượt xem và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Lãnh đạo đảng Dân chủ Nhân dân Yuichiro Tamaki đánh giá bà Takaichi là người làm việc rất chăm chỉ, song nhấn mạnh người đứng đầu chính phủ cần biết ủy quyền để tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng mà chỉ thủ tướng mới có thể thực hiện. Theo ông, "nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc".
Nghị sĩ đối lập Toru Kunishige cảnh báo tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể làm suy giảm khả năng phán đoán, tương tự như trạng thái say rượu, từ đó ảnh hưởng đến năng lực xử lý các cuộc khủng hoảng quốc gia. Một số nghị sĩ khác cũng cho rằng thủ tướng không nên tự mình xem xét mọi chi tiết trong tài liệu mà cần dành thời gian cho việc hoạch định chính sách và điều hành.
Trên mạng xã hội, dư luận cũng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận người dùng bày tỏ sự cảm thông, cho rằng bà Takaichi đang gánh vác khối lượng công việc rất lớn và thể hiện tinh thần tận tụy với đất nước. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích việc công khai lịch làm việc dày đặc có thể vô tình cổ súy cho văn hóa làm việc quá sức vốn đã tồn tại nhiều năm tại Nhật Bản. Một số người cho rằng bà nên thuê người hỗ trợ việc nhà hoặc phân công công việc hợp lý hơn thay vì cố gắng tự đảm đương mọi việc.
Đây không phải lần đầu tiên bà Takaichi gây chú ý vì cường độ làm việc. Sau khi được bầu làm lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), bà từng tuyên bố sẽ "làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc". Câu nói này trở thành một trong những từ khóa nổi bật của năm 2025 nhưng cũng vấp phải chỉ trích vì bị cho là đi ngược với nỗ lực cải cách phương thức làm việc mà chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy.
Trước đó, vào tháng 11/2025, bà cũng từng bị chỉ trích khi triệu tập các trợ lý lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị tài liệu cho một cuộc họp sau khi máy fax tại nhà gặp sự cố.
Một số chuyên gia cho rằng phía sau lịch trình khắc nghiệt của bà còn là áp lực cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Giáo sư Yoko Iwama thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) nhận định bà Takaichi, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, dường như vẫn phải tự mình đảm đương nhiều công việc gia đình, khác với nhiều người tiền nhiệm vốn có vợ hỗ trợ việc nội trợ. Theo bà, Nhật Bản cần xây dựng một hệ thống hỗ trợ tốt hơn để người đứng đầu chính phủ có thể tập trung hoàn toàn vào công việc, đồng thời góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong xã hội.
Đáp lại những chỉ trích, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara khẳng định Thủ tướng Takaichi không có ý định phủ nhận khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ông cho rằng những chia sẻ của bà chỉ phản ánh thực tế khối lượng công việc trong giai đoạn chính phủ đang thúc đẩy nhiều chương trình nghị sự quan trọng trước kỳ nghỉ hè của Quốc hội.
Vụ việc cũng làm sống lại cuộc tranh luận về văn hóa làm việc tại Nhật Bản - quốc gia từ lâu nổi tiếng với tình trạng làm thêm giờ kéo dài và hiện tượng karoshi (chết vì làm việc quá sức). Những năm gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều biện pháp cải cách nhằm hạn chế giờ làm thêm, cải thiện sức khỏe người lao động và thúc đẩy cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Trong bối cảnh đó, việc người đứng đầu chính phủ công khai chia sẻ lịch làm việc gần như không có thời gian nghỉ ngơi tiếp tục làm dấy lên câu hỏi liệu hình ảnh một nhà lãnh đạo làm việc không ngừng nghỉ có còn phù hợp với định hướng cải cách mà Nhật Bản đang theo đuổi hay không.
B.N

