Trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử đối với Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán

Thứ hai, 14/09/2026 09:00

Ngày 12-9, UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) long trọng tổ chức lễ công bố, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố đối với Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán. Đến dự có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Tào Viết Hải; Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Hoàng Thị Bích Hạnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử đối với mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử đối với mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán.

Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán là nơi an nghỉ của một nhân vật lịch sử tiêu biểu của vùng đất Tam Kỳ, Quảng Nam trước đây và phường Quảng Phú ngày nay. Ông sinh năm 1828 tại xã Quảng Phú, huyện Hà Đông xưa. Năm 1848, ông thi đỗ Cử nhân tại trường thi Thừa Thiên khi 20 tuổi. Cùng đỗ với ông kỳ này có 10 người Quảng Nam, trong đó có ông Hoàng Kim Tích - tức Tổng đốc Hoàng Diệu sau này. Trong quá trình làm quan, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có Án sát sứ tỉnh Phú Yên và Sơn phòng sứ tỉnh Quảng Nam.

Với phẩm chất thanh liêm, tận tụy, văn võ song toàn, ông có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn an ninh, ổn định địa bàn, để lại dấu ấn đáng trân trọng trong lịch sử địa phương. Ông mất năm 1881 và được đưa về an táng tại quê nhà Quảng Phú. Hiện di tích còn lưu giữ bia đá dựng năm 1888 cùng nhiều tư liệu có giá trị lịch sử, văn hóa.

Ngày 17-6-2025, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành Quyết định số 1687/QĐ-UBND công nhận Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán là di tích lịch sử cấp tỉnh. Việc đón nhận Bằng xếp hạng di tích không chỉ là niềm tự hào, vinh dự của gia đình, dòng họ và chính quyền địa phương, mà còn là trách nhiệm trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào quê hương và từng bước gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng tại địa phương.

LÊ HẢI