Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023

Chủ nhật, 22/10/2023 22:54
Tối 22-10, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Ba, năm 2023, long trọng tổ chức lễ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Lễ trao giải.
Đồng chí Mai Thị Thu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và các tác giả đạt giải.
Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Cuộc thi năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là điểm nhấn nổi bật trong dịp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị Khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

BTC trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022, có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm (bổ sung thể loại Phát thanh, Truyền hình, Video Clip). Sau hơn 9 tháng phát động, Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 301.365 tác phẩm dự thi, gấp gần 03 lần so với Cuộc thi năm 2022.

BTC trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Cuộc thi năm nay có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Nhiều tác phẩm dự thi làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ, lan tỏa các Nghị quyết quan trọng của Trung ương Khóa XIII, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn, nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động nổi lên thời gian qua.

BTC trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như vấn đề “tự soi”, “tự sửa”, “nêu gương”, “sợ trách nhiệm”… Điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, đồng thời khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên.

BTC trao giải triển vọng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như vấn đề "tự soi", "tự sửa", "nêu gương", "sợ trách nhiệm"... Điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; đồng thời khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên.. Nêu yêu cầu đối với Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị: "Cuộc thi lần thứ 4 vẫn là theo nguyên tắc kết hợp giữa "xây" và "chống"; khẳng định những cái hay, cái tốt, cái đẹp; phản bác quan điểm sai trái thù địch, dẹp đi những cái xấu trong thực tiễn. Quan trọng nữa, năm 2024 là năm giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị cho Đại hội, cho nên các bài viết, ngoài thực hiện những nhiệm vụ hiện nay, cần có những phát hiện, đề xuất mới để tham gia góp ý vào quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; đồng thời cũng chuẩn bị những luận cứ để phục vụ cho nhiệm kỳ Đại hội sắp tới của Đảng".

BTC trao giải tập thể cho các tập thể xuất sắc.

Tại lễ trao giải, BTC trao giải tập thể cho 15 tập thể xuất sắc và 10 giải A, 20 giải B, 32 giải C và 60 giải khuyến khích, 20 giải triển vọng, trong đó TP Đà Nẵng có 1 giả C của Trương Thị Điệp - Trường Chính trị thành phố và giải khuyến khích cho tác giả Nguyễn Quang Sang, Phó Trưởng Ban phụ trách Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng. Ngoài ra, BTC còn trao 4 giải cho người cao tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi.

BTC trao giải cao tuổi tiêu biểu và nhỏ tuổi tiêu biểu

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Tư, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban chỉ đạo 35 các cấp, các ban, bộ, ngành, các địa phương, đơn vị cần hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi mạnh mẽ hơn nữa với những cách thức tổ chức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt quan tâm xây dựng mạng lưới đội ngũ cán bộ nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với tiếp tục quy tụ huy động, bồi dưỡng các nhân tố tích cực phát hiện đã được phát hiện qua các cuộc thi, nhất là đối với các nhân tố trẻ.

Đồng chí Mai Thị Thu - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và các tác giả đạt giải.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm, đề đề tài bám sát hơi thở của cuộc sống, đấu tranh trực diện, không khoan nhượng với những luận điệu chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, thù địch, các phần tử, cơ hội chính trị, những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; hình thành dòng thông tin chủ lực tích cực thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo độc giả.

P.V