Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ

Trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thứ năm, 12/05/2022 14:44
Nhằm kiện toàn công tác cán bộ, được sự đồng ý của Viện trưởng VKSND Tối cao và Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, sáng ngày 12-5-2022, VKSND TPĐà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND TPĐà Nẵng của Viện trưởng VKSND Tối cao. Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Quang Dũng-Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, ông Lương Nguyễn Minh Triết-Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPĐà Nẵng, đại diện lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKS Quân sự quân khu 5, lãnh đạo Công an TPĐà Nẵng và đại diện các Sở, Ban ngành TPĐà Nẵng…

Theo quyết định của Viện trưởng VKSND Tối cao, ông Nguyễn Văn Quang-Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam được điều động và bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Quang sinh năm 1967, quê quán Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam, là Kiểm sát viên cao cấp, có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp chính trị, đã từng kinh qua nhiều nhiệm vụ, vị trí công tác tại ngành Kiểm sát TP Đà Nẵng, là Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối Cao. Từ tháng 11-2016 đến nay, ông Quang là Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam và được Viện trưởng VKSND Tối cao điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2027.

Thừa ủy quyền Viện trưởng VKSND Tối cao, ông Nguyễn Quang Dũng-Phó Viện trưởng VKSND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cho ông Nguyễn Văn Quang
Thừa ủy quyền Viện trưởng VKSND Tối cao, ông Nguyễn Quang Dũng-Phó Viện trưởng VKSND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cho ông Nguyễn Văn Quang

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng-Phó Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo, TP Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tại miền Trung, nhận nhiệm vụ trên cương vị, vị trí mới, ông Nguyễn Văn Quang cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất chính trị, phát huy năng lực để hoàn thành tốt trọng trách là người lãnh đạo cao nhất của ngành Kiểm sát TP Đà Nẵng. Chấp hành tốt sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính cùng các Sở, ban ngành thành phố…Cùng toàn thể ngành Kiểm sát thành phố đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, nhà nước, nhân dân và ngành giao phó, giữ vững ANCT-TTATXH, góp phần làm tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố.

Hồng Thanh