Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương và tặng quà cho bà con nghèo xã Hòa Bắc

Thứ hai, 31/10/2022 16:05
Ngày 30-10, Đoàn Công tác do Trung tá Nguyễn Quang Sang - Phó Trưởng phòng Phụ trách Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phối hợp với chùa Bà Đa do Thượng tọa Thích Thông Đạo - Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Đà Nẵng, Trú trì chùa Bà Đa, quận Ngũ Hành Sơn cùng Đội tình nguyện viên Máu Sống gia đình phật tử Đà Nẵng đã lên trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà cho bà con nghèo tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Thượng tọa Thích Thông Đạo, Trung tá Nguyễn Quang Sang, Đội tình nguyện Máu Sống trao quà cho bà con nghèo thôn Nam Mỹ, Hòa Bắc.
Thượng tọa Thích Thông Đạo, Trung tá Nguyễn Quang Sang, Đội tình nguyện Máu Sống trao tiền hỗ trợ cho vợ chồng anh Trường, chị Linh xây dựng, hoàn thành ngôi nhà ổn định cuộc sống.

Tại thôn Nam Mỹ, đoàn đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình vợ chồng anh Hoàng Minh Trường và chị Đặng Thị Diệu Linh để hoàn thành ngôi nhà mới. Được biết, vợ chồng anh Trường, chị Linh có 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mấy năm trước đây, vợ chồng anh chị đi lao động làm thuê, kiếm được chút ít vốn liếng để làm ngôi nhà nhỏ làm nơi cư trú, nhưng qua 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, công ăn việc làm bấp bênh, không có thu nhập, nên ngôi nhà không thể hoàn thành.

Trong đợt mưa bão hoành hành từ đầu mùa mưa năm 2022 đến nay, vợ chồng anh phải đưa con đi xin ở tạm nhà hàng xóm. Nhận được số tiền hỗ trợ, vợ chồng anh Trường rất cảm động, sau mùa mưa này sẽ mua vật liệu, bắt tay vào triển khai hoàn thiện ngôi nhà ngay.

Thượng tọa Thích Thông Đạo, Trung tá Nguyễn Quang Sang, Đội tình nguyện Máu Sống trao quà cho bà con nghèo thôn Nam Mỹ, Hòa Bắc.

Tại thôn Nam Mỹ, đoàn đã trao 25 xuất quà, mỗi xuất 500 nghìn đồng cho bà con nghèo. Thượng tọa Thích Thông Đạo động viên bà con, dù món quà nhỏ bé, nhưng đây là tấm lòng “Tương thân tương ái”, chia sẻ những khó khăn của bà con nghèo trong những đợt mưa bão khốc liệt vừa qua.

Hông Thanh