“Tré Bà Đệ” đang bị xâm phạm quyền sở hữu

Thứ tư, 25/11/2015 09:49

(Cadn.com.vn) - Không được bảo hộ cho nhãn hiệu Tré Bà Đệ - Đặc sản Đà Nẵng song chủ cơ sở kinh doanh số 81-Hải Phòng- Đà Nẵng vẫn sử dụng nhãn hiệu này để kinh doanh trên bảng hiệu và trên website trebade.com.vn gây bức xúc cho những người sở hữu nhãn hiệu cũng như gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Việc treo bảng hiệu của ông Chánh xâm phạm quyền SHCN. 

Ngang nhiên vi phạm

Tré Bà Đệ là thương hiệu nổi tiếng Đà Nẵng từ mấy chục năm qua. Vào tháng 8-2015, thương hiệu đặc sản này đã được Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) cấp chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu cho hai người con ruột của bà Đệ là Mai Thị Hạnh và Mai Thị Thanh Bình (chủ cơ sở kinh doanh Tré Bà Đệ số 77-Hải Phòng-Đà Nẵng). Mặc dù vậy, tại cơ sở kinh doanh số 81-Hải Phòng do ông Nguyễn Chánh làm chủ vẫn treo biển hiệu “Tré Bà Đệ Đặc sản Đà Nẵng”.

* Theo ông Đỗ Quế Lâm Hải- Phó Chánh thanh tra Sở KH&CN Đà Nẵng thì đơn vị nhận được đơn của bà Bình đề nghị xử lý vi phạm của ông Chánh xâm phạm quyền SHCN, đồng thời cũng nhận được Thông báo về tiếp nhận xử lý vi phạm của ông Chánh yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp cho bà Bình và được Văn phòng Cục SHTT ở Đà Nẵng tiếp nhận. Theo quy định của pháp luật, vụ việc trên đang có tranh chấp nên Thanh tra Sở sẽ xử lý sau khi có ý kiến về tình trạng pháp lý của quyền SHCN từ Cục SHTT. 

Bên cạnh đó, trên web trebade.com.vn do ông Chánh đăng ký tên miền vẫn để các thông tin xâm phạm tới quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) của người khác. Cụ thể, web này ghi: “Tré Bà Đệ chỉ có duy nhất tại 81 Hải Phòng, các địa chỉ còn lại là giả mạo”. “Nhãn hiệu và website trebade.com.vn của Tré Bà Đệ đã được đăng ký độc quyền. Mọi hành vi ăn cắp bản quyền đều là phạm pháp”.

Ông Nguyễn Minh Nhật- Trưởng Văn phòng Cục SHTT tại Đà Nẵng cho biết, việc trưng bảng hiệu, ghi thông tin trên website như vậy của ông Chánh là xâm phạm quyền SHCN về nhãn hiệu. Nói “Tré Bà Đệ chỉ có duy nhất tại 81-Hải Phòng, các địa chỉ còn lại là mạo danh” chính là hành vi mạo danh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh.

Bà Mai Thị Thanh Bình, chủ sở hữu nhãn hiệu Tré Bà Đệ cho biết, ngày 30-9-2015 bà đã gửi khuyến cáo tới ông Chánh yêu cầu ông chấm dứt hành vi xâm phạm quyền SHCN trong thời gian 10 ngày. Cụ thể bà Bình yêu cầu ông Chánh phải gỡ biển hiệu “Tré Bà Đệ Đặc sản Đà Nẵng” trước cửa hiệu số 81-Hải Phòng, cũng như các thông tin mạo danh trên trang thông tin điện tử trebade.com.vn và các loại giấy tờ khác có liên quan đến sản xuất và kinh doanh sản phẩm nem, tré của ông Chánh. Tuy nhiên, ông Chánh vẫn không thực hiện khuyến cáo trên, buộc bà Bình phải gửi đơn đến các ngành chức năng yêu cầu can thiệp để bảo vệ quyền chủ sở hữu của nhãn hiệu Tré Bà Đệ.

Trong khi đó, trao đổi với P.V, ông Nguyễn Chánh cho biết, sẽ không gỡ biển hiệu cũng như thông tin trên trang thông tin điện tử. Lý do ông Chánh đưa ra là các thông tin trên trang web đã đưa từ rất lâu, từ khi bà Bình còn chưa làm tré lấy tên Tré Bà Đệ nên thông tin ông nói Tré Bà Đệ chỉ có ở 81 - Hải Phòng là chính xác. Mặt khác, ông Chánh cũng cho rằng, ông đã đăng ký kinh doanh nem, tré từ rất lâu và để trên biển hiệu là Tré Bà Đệ đã được người tiêu dùng thừa nhận nên không gỡ biển hiệu. Ngoài ra, ông Chánh cũng có đơn kiện, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận của Cục SHTT bảo hộ cho nhãn hiệu “Tré Bà Đệ đặc sản Đà Nẵng” của bà Bình, bà Hạnh vì không hợp lý.

Chứng nhận bảo hộ quyền nhãn hiệu Tré Bà Đệ được cấp cho các con ruột của bà Đệ.

Chẳng có gì bất hợp lý

Năm 1994, sau khi bà Đệ mất thì có 3 người con ruột là Mai Thị Thu Thảo (vợ ông Chánh), Mai Thị Thanh Bình, Mai Thị Hạnh vẫn làm tré thừa hưởng bí quyết từ bà Đệ. Tới năm 2006, bà Thảo mất (ông Chánh có vợ, con riêng) đã đơn phương nộp đơn đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa với cụm từ “Tré Bà Đệ” mà không có sự bàn bạc, thống nhất với các con đẻ của bà Đệ. Biết tin, các con bà Đệ đã làm đơn đề nghị Cục SHTT không cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền cụm từ “Tré Bà Đệ” cho ông Chánh.

Theo ông Nhật, lý do mà Cục không cấp bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “Tré Bà Đệ” cho ông Chánh vì đây là thương hiệu được thừa hưởng chung của các con bà Đệ, nếu cấp cho một người dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc trong gia đình, gây bất an trong cộng đồng, không phù hợp với đạo lý của người Việt. Vì thế, Cục sẽ đồng ý phương thức cấp văn bằng bảo hộ “Tré Bà Đệ” cho tập thể các con của bà Đệ, thực hiện đúng nguyên tắc người sử dụng đầu tiên sẽ được ưu tiên trong các vụ tranh chấp về nhãn hiệu hàng hóa chứ không phải là người đầu tiên đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Với lập luận đó, một buổi hòa giải giữa ông Chánh và các con ruột của bà Đệ được tổ chức nhằm tìm tiếng nói thống nhất, cấp văn bằng bảo hộ chung cho mọi người. Tuy nhiên, ông Chánh không đồng ý và cho rằng mình đã nộp đơn đăng ký bảo hộ trước, đã được Cục SHTT tiếp nhận, nên phải cấp độc quyền cho ông.

 Ông Chánh không tháo biển hiệu, gỡ thông tin trên web vì cho rằng mình đã sản xuất thương hiệu Tré Bà Đệ từ rất lâu, trên sản phẩm có cả tem chống giả.

Trong lúc vụ tranh chấp đang diễn ra, Cục SHTT chưa cấp văn bằng độc quyền cho ông Chánh nhưng ông đã đính chữ “R” trên nhãn hiệu Tré Bà Đệ treo xung quanh cơ sở 81- Hải Phòng, trên trang thông tin điện tử, danh thiếp... Hành vi này của ông Chánh đã bị Thanh tra Sở phạt tiền 1 triệu đồng. Chưa dừng ở đó, ông Chánh còn in bảng hiệu kinh doanh tré của bà Bình rồi gạch chéo, lên web thông báo bà Bình làm nhái nhãn hiệu của ông.

Với những nội dung đã thẩm định như trên, ông Huỳnh Minh Nhật cho biết việc Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Tré Bà Đệ Đặc sản Đà Nẵng” cho các con bà Đệ là bà Bình, bà Hạnh vào tháng 8 vừa qua là đúng quy định, thấu tình đạt lý.

Hải Hậu