Trẻ em là nền tảng để xây dựng Đà Nẵng nhân văn, nghĩa tình và đáng sống

Thứ sáu, 29/05/2026 08:40

“Trẻ em luôn là trung tâm của các chính sách an sinh xã hội, là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước và là nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai…”, đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra ngày 28-5, tại phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng các đại biểu trao học bổng và quà cho các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và đầu tư đầy đủ cho sự phát triển toàn diện của trẻ em trong thời đại chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, chăm lo cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý mà còn là trách nhiệm từ trái tim, từ tình yêu thương và sự văn minh của xã hội. Đà Nẵng là thành phố luôn hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, lấy con người làm trung tâm, do đó việc xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn, thân thiện với trẻ em luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

“Đây là Tháng hành động vì trẻ em đầu tiên của thành phố sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tiếp tục chăm lo tốt hơn cho thế hệ tương lai, bảo đảm mọi trẻ em đều được yêu thương, bảo vệ, học tập và phát triển toàn diện”- Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Thời gian qua, thành phố đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chính sách, chương trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thông qua nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay của cộng đồng, hàng nghìn suất học bổng, phần quà, phương tiện học tập, xe đạp, công trình vui chơi, hỗ trợ sinh kế đã được trao đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Lãnh đạo thành phố cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương cùng sự đồng hành đầy nghĩa tình của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đối với công tác trẻ em thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng các đại biểu trao học bổng và quà cho các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.

Để Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hiệu quả; tăng cường giám sát việc thực hiện quyền trẻ em tại cộng đồng.

Các địa phương sau sắp xếp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách về trẻ em; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trở thành nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển KT-XH; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, công trình vui chơi, thiết chế văn hóa, dịch vụ y tế, giáo dục và trợ giúp xã hội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em yếu thế và trẻ em ở vùng khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn mỗi gia đình dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con em mình; bởi gia đình luôn là nơi nuôi dưỡng nhân cách, là điểm tựa yêu thương quan trọng nhất đối với trẻ em; nhắn nhủ các em thiếu niên, nhi đồng luôn chăm ngoan, học giỏi, sống nhân ái, đoàn kết; tích cực rèn luyện kỹ năng, sử dụng Internet an toàn, lành mạnh để trở thành những công dân số văn minh, tự tin và trách nhiệm trong tương lai.

Tại lễ phát động, TP Đà Nẵng đã trao hơn 300 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đồng hành hỗ trợ quà, trao tặng xe đạp và công trình vui chơi cho trẻ em trên địa bàn thành phố.

TRẦN TÂN