Trên tuyến đầu đấu tranh với tội phạm
Trong niềm tự hào chung của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đà Nẵng, việc Công an TP Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong thành tích chung ấy, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) luôn là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Trong bất kỳ giai đoạn nào, lực lượng CSND luôn là "lá chắn thép" trên mặt trận bảo vệ ANTT. Đối mặt với các loại tội phạm ngày càng tinh vi, manh động và có tổ chức, cán bộ, chiến sĩ CSND Công an TP Đà Nẵng đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm.
Từ tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, công nghệ cao đến các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội… lực lượng Cảnh sát luôn thể hiện rõ vai trò chủ công. Hàng loạt chuyên án lớn được xác lập và đấu tranh thành công; nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm bị triệt xóa; nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn bị bóc gỡ; nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, lừa đảo công nghệ cao được điều tra, làm rõ, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.
Những năm qua, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự hằng năm luôn đạt trên 90%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả công tác nghiệp vụ mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tấn công tội phạm không khoan nhượng, cho ý chí quyết tâm bảo vệ công lý và sự bình yên của nhân dân.
Đằng sau mỗi chiến công là biết bao ngày đêm bám địa bàn, mật phục, truy xét; là những cuộc đấu trí căng thẳng với các đối tượng nguy hiểm; là những lần cán bộ, chiến sĩ đối mặt trực tiếp với hiểm nguy, thậm chí đánh đổi bằng máu và tính mạng. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh hoặc mang trên mình thương tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Song song với công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát THADS và HTTP... cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Cùng với công tác phòng chống tội phạm, lực lượng CSND Công an TP Đà Nẵng còn để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân bằng những việc làm đầy trách nhiệm, nhân văn và nghĩa tình. Mỗi mùa mưa bão, mỗi khi thiên tai, hỏa hoạn, sự cố xảy ra, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát bất chấp hiểm nguy lao vào vùng tâm bão, dòng nước lũ hay hiện trường cháy nổ để cứu người, cứu tài sản đã trở nên quen thuộc đối với người dân. Những cuộc cứu nạn xuyên đêm, những lần dầm mình trong mưa lũ để đưa người dân đến nơi an toàn, những chuyến xe chở nhu yếu phẩm đến với vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng dịch… đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái. Trong thời khắc khó khăn nhất của người dân và chính quyền, màu áo Công an đã trở thành điểm tựa, niềm tin.
Tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an" tiếp tục được lan tỏa thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Nổi bật là Chiến dịch Quang Trung được triển khai sâu rộng với kết quả xây mới, sửa chữa 271 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những mái ấm được dựng xây không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình, trách nhiệm xã hội và sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân.
Cùng với đó, các mô hình tuần tra phòng, chống tội phạm như 911, 6743, 8394, 192 và nhiều mô hình phối hợp khác đã trở thành "cánh tay nối dài" trong công tác bảo đảm ANTT. Những tổ tuần tra ngày đêm bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, lực lượng CSND Công an TP Đà Nẵng luôn chủ động đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao chất lượng các mặt nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Nổi bật là việc triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về ANTT; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Các mô hình phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở được nhân rộng; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ; hoạt động quản lý tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy được thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định xã hội ngay từ cơ sở.
Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Công an TP Đà Nẵng vừa được Chủ tịch nước phong tặng là niềm vinh dự, tự hào to lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành tích đã đạt được mà còn là động lực để lực lượng CSND tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững bản lĩnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, tận tụy và gần dân.
Trên hành trình phía trước, với truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và sự tin yêu của nhân dân, lực lượng CSND Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục là "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng an toàn, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
X.SƠN


