Triển khai nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực

Thứ sáu, 25/12/2020 12:25

ĐÀ NẴNG- Ngày 24-12, CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an (CA) năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Đại tá Trần Đình Chung- Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và ông Huỳnh Văn Nhạn- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu dự hội nghị.

 Đại tá Trần Đình Chung tặng Giấy khen cho các đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" năm 2020.

Trong năm 2020, CAQ Hải Châu đạt nhiều thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Nhìn chung, kết quả đạt được đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, CAQ đã điều tra khám phá 74/88 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,09%, bắt xử lý 107 đối tượng. CAQ đã triệt xóa 7 nhóm thanh thiếu niên với 100 đối tượng có hành vi tụ tập đêm, đua xe lạng lách gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí đánh nhau. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2020, cùng với các CAQ tham mưu UBND quận ban hành triển khai thực hiện mô hình "3 phòng" mang lại hiệu quả trong phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Năm 2021, CAQ Hải Châu nêu cao khẩu hiệu hành động năm 2021 là "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". CBCS CAQ sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc 3 nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình "Thành phố 4 an" của Thành ủy; quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử theo kế hoạch. Ngoài ra, CAQ sẽ tổ chức sơ kết và tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua như "Nụ cười thân thiện", "Lời nói hay hành động đẹp", phong trào "5 hơn", "Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân". Bên cạnh đó sẽ phát động phong trào "3 trách nhiệm, 3 đột phá" gồm: Trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với đơn vị, tránh nhiệm với bản thân; Lấy công tác quy hoạch cán bộ làm khâu đột phá trong công tác xây dựng lực lượng, lấy công tác nghiệp vụ cơ bản làm khâu đột phá trong công tác đảm bảo ANTT, lấy ứng dụng công nghệ thông tin làm khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Chung đề nghị, CAQ thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác trao đổi thông tin, phối hợp với các đơn vị, phòng nghiệp vụ của CATP để đấu tranh hiệu quả, quyết liệt với các loại tội phạm. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Đánh giá cao hiệu quả của phong trào "3 phòng" tại Q. Hải Châu, Đại tá Trần Đình Chung đề nghị thời gian tới cần tiếp tục phát huy và tham mưu cho cấp trên chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và hỗ trợ của các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT.

Hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ CA cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" từ năm 2018- 2019, và Giấy khen của Giám đốc CATP 13 đơn vị thuộc CAQ Hải Châu đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" năm 2020.

* Báo cáo tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị định 3/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 29/ UBND của UBND Quận về công tác phối hợp giữa lực lượng Công anQuân sự tổ chức sáng cùng ngày cho thấy, năm qua 2 lực lượng đã tổ chức 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết, Hội nghị ASEAN 36, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp... Lực lượng phối hợp cũng đã phá thành công 4 chuyên án hình sự, 2 chuyên án ma túy, 1 chuyên án kinh tế; phát hiện, vận động đầu thú 1 đối tượng truy nã, bắt 3 đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn. Qua đó, 150 đối tượng/91 vụ đã được khởi tố điều tra.

Cơ quan Quân sự quận đã cùng với CAQ Cẩm Lệ đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trên 4.000 trường hợp với gần 4 tỷ đồng tiền phạt, tạm giữ 563 phương tiện, tước 1.855 giấy phép lái xe...

Để làm tốt công tác phối hợp trong thời gian đến, cơ quan Quân sự và CAQ Cẩm Lệ thống nhất đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện công tác dân vận, xây dựng các mô hình tự quản, phòng chống tội phạm, phối hợp đấu tranh hiệu quả tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cho vay nặng lãi, ma túy, xâm hại trẻ em, cờ bạc... Đặc biệt, cả hai cơ quan sẽ tập trung thực hiện tốt hơn việc nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở.

MAI VINH - L.A.T