Triển khai thí điểm về tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND

Thứ bảy, 10/11/2018 13:00

Sáng 9-11, TAND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm về tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND, đồng thời ra mắt Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại TAND TP Đà Nẵng. Tham dự có ông Nguyễn Văn Du- Phó Chánh án TAND Tối cao; ông Võ Công Trí – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Ra mắt “Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án” Tòa án TP Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Công Trí nhấn mạnh, hòa giải, đối thoại là phương thức hiệu quả trong giải quyết các tranh chấp, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian công sức của đương sự, Nhà nước và của xã hội, hạn chế các tranh chấp khiếu kiện phức tạp kéo dài, giảm tải cho công tác xét xử của tòa án. Để việc thực hiện thí điểm đạt kết quả tốt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành thường xuyên phối hợp, theo dõi hoạt động thí điểm. Đối với TAND TP Đà Nẵng và TAND các quận (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ) được chọn thực hiện thí điểm phải luôn sâu sát, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phân công công việc tại các Trung tâm để hoạt động thí điểm đạt kết quả tốt. Phó Bí thư Thường trực tin tưởng sau 6 tháng triển khai thí điểm, TP Đà Nẵng sẽ đạt kết quả tốt, cùng với các địa phương thực hiện thí điểm khẳng định việc triển khai Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính là đúng đắn, được kiểm nghiệm qua thực tiễn, làm cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng xem xét đối với dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Tại Hội nghị, TAND TP Đà Nẵng đã ra mắt “Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án” Tòa án TP Đà Nẵng. Đây thực sự là bước đi mới tạo sự đột phá trong giải quyết án dân sự và hành chính.

TRANG TRẦN