Triệt phá đường dây bào chế, mua bán trái phép các chất ma túy

Thứ tư, 31/01/2024 08:55
Thời gian qua, trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) có diễn ra tình trạng một số đối tượng mua bán trái phép ma túy thuê các chung cư cao cấp (chuyên cho khách du lịch thuê) để hoạt động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy tăng cường bám địa bàn, phối hợp Công an các phường nắm tình hình, lên phương án đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này.
Hai đối tượng Lê Bá Giỏi, Võ Văn Lâm tại cơ quan Công an.
Hai đối tượng Đoàn Phạm Quốc Huy và Huỳnh Tuấn Hải

Qua công tác trinh sát (TS), nắm tình hình, khoảng tháng 9-2023 các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phát hiện 2 đối tượng: Đoàn Phạm Quốc Huy (2002, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) và Huỳnh Tuấn Hải (2004, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Qua theo dõi, các TS phát hiện Huy và Hải thường xuyên thay đổi chỗ ở, thậm chí có thời điểm 2 đối tượng thuê 2 đến 3 phòng tại các chung cư cao cấp và liên tục thay đổi phương tiện di chuyển... Sau 2 tháng “đeo bám”, các TS đã thu thập được nhiều chứng cứ, chứng minh đối tượng Đoàn Phạm Quốc Huy là đối tượng cầm đầu, trực tiêp thực hiện mua ma túy từ một đầu nậu tại Quảng Nam về phân phối cho các con nghiện trên địa bàn Đà Nẵng. “Hàng” được Huy mua bán rất đa dạng từ ma túy Ketamin đến “thuốc lắc”, “nước vui”.

Từ những thông tin đã thu thập, cuối tháng 12-2023, Công an quận Ngũ Hành Sơn quyết định xác lập Chuyên án 204Z để đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán ma túy do Huy cầm đầu. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chuyên án cùng với sự phối hợp với Phòng An ninh mạng - Công an TP Đà Nẵng, các TS Ban chuyên án đã nắm mọi di biến động cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của 2 đối tượng. Theo đó, ngoài việc mua bán các chất ma túy thuộc dạng thành phẩm các TS đã phát hiện đối tượng Huy và Hải mua các loại nguyên liệu và nhiều loại ma túy khác để tự điều chế loại ma túy “nước vui” để bán cho khách khi có nhu cầu.

Số ma túy, vũ khí bị thu giữ.


Ngày 24-1-2024, các TS Ban Chuyên án 204Z phát hiện Đoàn Phạm Quốc Huy điều khiển ô-tô từ Quảng Nam về lại phòng trọ số 3324 Chung cư Mường Thanh Đà Nẵng có biểu hiện vừa giao dịch với số lượng lớn ma túy. Nhận định đây là thời điểm chín muồi, Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh- Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn kiêm Trưởng Ban Chuyên án 204Z, yêu cầu các TS chia làm nhiều mũi, tập trung phá án. Khoảng 23 giờ cùng ngày, một tổ TS Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy bất ngờ ập vào phòng 3324 tại Chung cư Mường Thanh. Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang Đoàn Phạm Quốc Huy và Huỳnh Tuấn Hải đang thực hiện hành vi mua bán ma túy cho các con nghiện. Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an thu giữ 44 viên thuốc lắc, 8 gói tinh thể màu trắng, 5kg bột màu, 1.000 vỏ bao ni-lông ghi nhãn Chali, Spiderman, Ferrari... cùng 1 khẩu súng tự chế, 1 cây kiếm và một số tang vật có liên quan khác.

Theo lời khai ban đầu của Đoàn Phạm Quốc Huy và Huỳnh Tuấn Hải từ tháng 8-2023 đến nay hai đối tượng nhiều lần mua ma túy từ Quảng Nam về bán cho các con nghiện. Ngoài ra, trong quá trình phân hối ma túy cho các con nghiện, Huy và Hải phát hiện có nhiều khách hàng là học sinh, sinh viên có nhu cầu sử dụng ma túy “nước vui” nên mua các nguyên liệu và các loại ma túy để về tự “bào chế” thành “nước vui” bán kiếm lời.

Hai đối tượng Lê Bá Giỏi, Võ Văn Lâm tại cơ quan Công an.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lúc 0 giờ ngày 25-1-2024, lực lượng Ban Chuyên án kiểm tra phòng 501 khách sạn Hey Day (địa chỉ 96-Lê Quang Đạo, P. Mỹ An), phát hiện 3 đối tượng, gồm: Võ Văn Lâm (1983, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà); Lê Bá Giỏi (2001, trú P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) và Phạm Thị Thanh Phương (2000, trú H. Tân Biên, Tây Ninh) có hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 đĩa sứ đựng ma túy Ketamin và một số tang vật khác. Theo lời khai của Lâm, Giỏi và Phương, 3 đối tượng vừa mua Ketamin từ Huy và Hải mang về sử dụng.

Với thành tích khám phá thành công Chuyên án 204Z, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

M.T