Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền cá cược 50 tỷ đồng

Thứ năm, 05/01/2023 09:32
Từ đầu năm 2022 đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc đã hình thành 15 đại lý, tổ chức cho hơn 100 con bạc tham gia cá cược với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Các đối tượng: Đặng Diệu Ngọc Minh, Nguyễn Minh Tây, Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Thanh Khiết.
2 đối tượng cầm đầu: Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Thanh Khiết

Chiều 3-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau một thời gian phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành xác minh điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM&CNC)- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá đường dây đánh bạc có mạng lưới “chân rết” gồm 15 đại lý với số tiền cá cược khoảng 50 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phạm Quốc Hùng (1995, trú P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2022, Phạm Quốc Hùng được một đối tượng quen biết qua mạng xã hội cung cấp cho 1 tài khoản cấp tổng đại lý (Master). Để mở rộng mạng lưới, từ tài khoản Master này, Hùng truy cập vào trang web cá cược sasa889.com tiếp tục tạo hàng chục tài khoản cấp đại lý (Agent). Sau đó, Hùng giao các đại lý để lôi kéo, thu hút hàng trăm con bạc trong và ngoài tỉnh tham gia, nhất là trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup 2022).

Tiếp tục tiến hành điều tra, Phòng ANM&CNC đã nhanh chóng xác định đối tượng Nguyễn Thanh Khiết (1995, trú TP Hồ Chí Minh) là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của Hùng, được giao tài khoản cấp Agent với hàng chục con bạc tham gia cá cược, hoạt động tại TP Hồ Chí Minh với vỏ bọc là chủ cơ sở nha khoa thẩm mỹ khá thành đạt.

Để kịp thời đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, các trinh sát Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh mời làm việc, đấu tranh với Khiết. Trước những chứng cứ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, Nguyễn Thanh Khiết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị di lý về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra làm rõ.

Các đối tượng: Đặng Diệu Ngọc Minh, Nguyễn Minh Tây, Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Thanh Khiết.

Tại Quảng Ngãi, Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt triệu tập các đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc trái phép nói trên, gồm: Phạm Quốc Hùng và 2 “con bạc”: Đặng Diệu Ngọc Minh (1992, trú xã Tịnh Sơn, H. Sơn Tịnh), Nguyễn Minh Tây (1992, trú xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi). Bước đầu, hai đối tượng Minh và Tây khai nhận trực tiếp lấy tài khoản thành viên (Member) từ Khiết để tham gia cá cược bóng đá qua mạng Internet.

Sau khi điều tra, xác định rõ đối tượng, thu giữ các phương tiện, thiết bị điện tử có liên quan đến vụ việc, Phòng ANM&CNC đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi để điểu tra mở rộng theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trung Thành