Triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Thứ hai, 04/09/2023 09:41
Phát hiện một nhóm khách nước ngoài có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang lưu trú tại một khách sạn tại địa bàn P.1 (TP Đông Hà, Quảng Trị), người dân liền điện báo cơ quan Công an. Từ thông tin trên, Công an TP Đông Hà phối hợp  Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra khách sạn nói trên, phát hiện 5 người có quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại đây.
Cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Trần Xuân Luận.
Cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Trần Xuân Luận.

Qua kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hộ chiếu, giấy thông hành và các giấy tờ khác có giá trị đi lại quốc tế. Các đối tượng thừa nhận được một người ở Trung Quốc tổ chức nhập cảnh vào Việt Nam và được một số đối tượng người Việt Nam dẫn dắt để tiếp tục xuất cảnh trái phép qua Lào.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, thực hiện ý kiến chỉ đạo Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh đối ngoại- Công an tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ dấu hiệu nghi vấn hoạt động tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Quá trình xác minh cho thấy đây là một đường dây hoạt động đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc tổ chức đưa người khác xuất cảnh qua biên giới gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác, đầu tháng 8-2023, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã ký quyết định xác lập Chuyên án THL8 để đấu tranh làm rõ. Ngay sau khi chuyên án được xác lập, Ban chuyên án THL8 đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quy luật hoạt động của các đối tượng có liên quan trong đường dây và làm rõ đối tượng chính là Trần Xuân Luận (1987, trú xã Thuận, H. Hướng Hóa, Quảng Trị).

Trên cơ sở xác định được Luận là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động đưa người xuất cảnh trái phép tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Từ những tài liệu và chứng cứ thu thập được, rạng sáng 9-8-2023, ban chuyên án quyết định phá án, bắt quả tang đối tượng Trần Xuân Luận và Trần Xuân Quân (1987, trú thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa) khi các đối tượng này đang điều khiển 2 ô-tô chở theo 5 người Trung Quốc. Đấu tranh nhanh với các đối tượng trên, đến 1 giờ 30 cùng ngày, ban chuyên án tiếp tục phát hiện đối tượng Hoàng Minh Trí điều khiển ô-tô BKS 74A-160.93 chở theo 3 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Quá trình đấu tranh, Luận khai thuê em ruột là Quân điều khiển ô-tô chở 5 người Trung Quốc đưa lên thị trấn Lao Bảo giao cho đối tượng Phạm Xuân Điệp (1979, trú xã Tân Thành, H. Hướng Hóa). Từ lời khai của đối tượng kết hợp với những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Điệp. Qua lời khai của các đối tượng, ban chuyên án đã tiến hành triệu tập các đối tượng khác có liên quan để tiến hành đấu tranh làm rõ hoạt động tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào, gồm: Nguyễn Ngọc Phương (1994, trú xã Tân Hợp, H. Hướng Hóa) và các đối tượng Phạm Minh Khánh, Lê Ngọc Hùng. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Lâm Hương (1977, trú P. 1, TP Đông Hà) sau khi biết thông tin các đối tượng bị bắt giữ đã ra đầu thú.

Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi của mình trong quá trình tham gia đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tính từ tháng 4-2023 đến nay, nhóm đối tượng trên đã tổ chức đưa khoảng hơn 100 người Trung Quốc xuất cảnh sang Lào trái phép.

Ngày 17-8-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Luận và Điệp. Các đối tượng liên quan khác, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố chứng cứ để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Ban chuyên án, đây là đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh sang Lào trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được tổ chức điều hành một cách chặt chẽ với nhiều đối tượng tham gia, có phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép cho thấy sự nỗ lực của các đơn vị nghiệp vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.

Q.T