Triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả quy mô lớn, mỗi ngày tuồn ra thị trường gần 1 tấn

Thứ sáu, 06/02/2026 19:29

Trong bối cảnh giá nguyên liệu cà phê liên tục biến động, nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán, một đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả với quy mô lớn đã bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện, triệt phá kịp thời.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1976, trú tổ 2, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Phương Nguyên, để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Vâng (vợ của Nguyễn Văn Hoàng) để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò liên quan và mở rộng vụ án.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng

Theo Công an TP Đà Nẵng, vụ việc được phát hiện trong quá trình triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố. Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động tăng cường nắm tình hình trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhận thấy một nghịch lý: trong khi giá nguyên liệu cà phê trên thị trường tăng cao, nhiều doanh nghiệp, thương hiệu uy tín buộc phải điều chỉnh tăng giá bán, thì vẫn xuất hiện một lượng lớn cà phê bột giá rẻ được chào bán cho các quầy tạp hóa nhỏ lẻ và quán cà phê vỉa hè. Giá bán thấp bất thường, nguồn gốc không rõ ràng, song vẫn tiêu thụ khá nhanh.

Nhận thấy đây là dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng để xin ý kiến chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an thành phố và Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 126F, huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm tham gia đấu tranh.

Các trinh sát được phân công bám sát địa bàn, tiến hành rà soát, phân loại, xác minh hàng chục cơ sở sản xuất, kho chứa, điểm phân phối có dấu hiệu nghi vấn. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can

Qua quá trình điều tra, nổi lên Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng và Ngô Thị Bảo Vâng làm chủ. Doanh nghiệp này đăng ký trụ sở tại lô 07, khu A2, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, song thực tế lại tổ chức hoạt động sản xuất trong một con hẻm nhỏ trên địa bàn phường Thanh Khê, có biểu hiện che giấu, né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã mua bột đậu nành cùng nhiều loại hóa chất, phụ gia không rõ nguồn gốc, sau đó pha trộn theo “công thức” riêng để tạo mùi, màu sắc giống cà phê thật. Hỗn hợp này được xay, đóng gói, dán nhãn các sản phẩm cà phê bột mang thương hiệu Phương Nguyên rồi đưa đi tiêu thụ.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở này sản xuất và tung ra thị trường gần 1 tấn cà phê bột giả, chủ yếu tiêu thụ tại các quán cà phê bình dân, quầy hàng nhỏ lẻ, nơi người tiêu dùng khó có điều kiện phân biệt chất lượng sản phẩm.

Khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án. Năm tổ công tác được huy động, đồng loạt triển khai bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp năm địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các địa điểm khám xét trải rộng trên địa bàn các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hòa An Tây (TP Đà Nẵng) và phường Phú Thọ Hòa (TP Hồ Chí Minh), cho thấy quy mô và phạm vi hoạt động liên tỉnh của đường dây này.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên được xác định là hàng giả, cùng nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu, phụ gia liên quan, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Bảo Vâng để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan điều tra cũng thông báo, các sản phẩm cà phê bột của Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên gồm nhiều loại như: Hương chồn Robusta+culi; CR; DE (Hạt dẻ); Mor (moka+robusta); Chồn (hạt dẻ); R1 (Robusta) với các ngày sản xuất từ tháng 10/2025 đến đầu tháng 1/2026 đều được xác định là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm nói trên tuyệt đối không tiếp tục sử dụng, đồng thời giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự. Người dân có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án Lê Tấn Tuấn, số điện thoại 0905.76.43.43.

Công Hạnh