Triệt phá ổ bạc “khủng” núp trong gara sửa ô-tô
Ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá sới bạc núp bóng là gara sửa xe ô-tô Hồng Hải (tại số 212- Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng). Tụ điểm cờ bạc nói trên do đối tượng Phan Hữu Hải (1976, trú phường Hòa Khánh, chủ ga ra ô-tô Hồng Hải) cầm đầu, lôi kéo nhiều “con bạc” đến sát phạt với số tiền giao dịch từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi ngày.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng phát hiện tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn, hoạt động khép kín tại gara sửa ô-tô Hồng Hải (địa chỉ 212- Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) nên lập kế hoạch triệt phá.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 14-8, các tổ công tác của Phòng CSHS tiến hành đánh lạc hướng các nhân viên gara ô-tô Hồng Hải, vượt qua hệ thống camera giám sát và 3 lớp cửa tại căn nhà số 212-Tôn Đức Thắng rồi khống chế, bắt quả tang 2 sới bạc với 8 đối tượng có liên quan.
Tại sới bạc thứ nhất có 4 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài “binh”, gồm: Phan Hữu Hải (người tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc); Đặng Bá Lâm (1974, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng); Ngô Văn Chương (SN 1976) và Nguyễn Thị Tuyết Nhung (1965, cùng trú phường Hải Châu, Đà Nẵng).
Tại sới bạc thứ 2, cơ quan Công an bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài “phỏm”, gồm: Trần Xuân Bằng ( 1974) và Lê Thị Thanh Thu (1968, cùng trú phường An Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Tám (1981, trú phường Hòa Khánh) và Trần Văn Hùng (1977, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Theo Phòng CSHS, đây là tụ điểm đánh bạc quy mô lớn được tổ chức, ngụy trang bài bản nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Dưới vỏ bọc gara ô-tô, tụ điểm này hoạt động khép kín, được cảnh giới rất tinh vi, muốn triệt phá phải qua nhiều lớp cửa bảo vệ… Khi tổ chức sới bạc, Hải liên lạc, lôi kéo con bạc đến tham gia. Không chỉ thu tiền “xâu”, Hải còn trực tiếp tham gia đánh bạc. Mỗi ngày, sới bạc thu hút hàng chục đối tượng tham gia với số tiền giao dịch từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.
Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, Hải đã liên hệ với 7 đối tượng trên đến nhà để thực hiện hành vi đánh bạc. Đáng chú ý, tại sới bạc có Hải tham gia, tính đến thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đã thực hiện 43 ván, với tổng số tiền đánh bạc hơn 300 triệu đồng. Còn tại sới bạc bằng hình thức đánh phỏm do các đối tượng Hùng, Tám, Thu và Bằng tham gia, số tiền thắng thua mỗi ván từ khoảng 2 triệu đến 20 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc tại thời điểm bắt khoảng 200 triệu đồng.
Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ hơn 216 triệu đồng tiền mặt, khoảng 1 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân của 8 đối tượng, 2 xe ô-tô, 3 xe máy; 9 điện thoại di động… Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
HẢI QUỲNH