Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi
Sử dụng mạng máy tính có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, một nhóm đối tượng đã chiếm quyền truy cập hàng chục tài khoản Facebook của người khác rồi rao bán lại để thu lợi số tiền lớn.
Ngày 16-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) triệt phá một ổ nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook, bắt khẩn cấp 9 đối tượng có liên quan.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng CSHS - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng tại địa bàn xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh). Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo tập trung triển khai phương án đấu tranh.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10-7, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Hợp Thịnh tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của ông Trần Văn L. (1971, trú xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 9 đối tượng đang thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính hoạt động có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Tài (2002); Triệu Hồng Sơn (2001); Bùi Công Minh (2002); Nguyễn Đức Mạnh (2002); Tạ Anh Quân (1997); Trần Trung Kiên (2003); Nguyễn Đức Toàn (1998, cùng trú xã Hợp Thịnh) và Nguyễn Nam Khánh (2003); Nguyễn Ngọc Anh (2002, cùng trú xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ). Kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 41 màn hình máy tính, 41 CPU máy tính, 4 xe mô-tô; 10 ĐTDĐ các loại.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan Công an xác định: Khoảng tháng 8-2025, Nguyễn Đức Toàn và Nguyễn Ngọc Anh có quen biết nhau trong quá trình làm thuê công việc chạy quảng cáo trên mạng máy tính tại TP Hà Nội. Nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn mua tài khoản Facebook để chạy quảng cáo nên khoảng đầu tháng 2-2026, Toàn đã nảy sinh việc tìm địa điểm, thuê người, đầu tư thiết bị máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác rồi bán lấy tiền. Toàn bàn và rủ Ngọc Anh tham gia cùng và được Ngọc Anh đồng ý.
Khoảng tháng 2-2026, Toàn và Ngọc Anh thuê nhà của anh Trần Văn L. làm địa điểm đặt máy tính và trang thiết bị mạng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người nhằm bán kiếm lời. Đối tượng Toàn bỏ chi phí đầu tư máy tính, thiết bị mạng, tuyển nhân viên làm việc, chi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước; đồng thời, bán tài khoản chiếm đoạt được trên các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram. Còn đối tượng Ngọc Anh chịu trách nhiệm làm hợp đồng thuê địa điểm, tuyển nhân viên, hướng dẫn, đào tạo các nhân viên thực hiện các bước, thao tác để chiếm đoạt tài khoản Facebook.
Mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là chiếm quyền truy cập và sử dụng tài khoản Facebook của công dân các nước Châu Âu. Các đối tượng sử dụng các nhóm Chat trên Telegram để trao đổi công việc. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, từ ngày 4 đến ngày 10-7, các đối tượng đã thực hiện chiếm quyền truy cập, sử dụng của 64 tài khoản Facebook. Từ tháng 4 đến tháng 6-2026, sau khi chiếm đoạt được nhiều tài khoản Facebook, Toàn đã thực hiện việc giao bán thông qua các tài khoản Zalo, Telegram cho các đối tượng thu mua, thu lợi số tiền lớn.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 14-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng ở trên về hành vi: “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”. Hiện, Phòng CSHS - Công an tỉnh Bắc Ninh, đang khẩn trương củng cố, thu thập tài liệu, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
B.NINH

