Triệt phá ổ nhóm đánh bạc và cá độ bóng đá

Thứ hai, 29/11/2021 11:13

Qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện dấu hiệu của một ổ nhóm chuyên tham gia đánh bạc gây mất tình hình ANTT tại địa phương.

Các "con bạc" và tang vật vụ án.

Đi sâu tìm hiểu được biết, nhóm đối tượng này có khoảng 10 người thường tổ chức đánh bài ăn tiền bằng hình thức đánh "tiến lên" và tham gia cá độ bóng đá trên mạng. Điều đáng nói, để tránh tai mắt của quần chúng nhân dân và sự truy bắt của lực lượng Công an, các đối tượng thường xuyên tổ chức đánh lưu động ở nhiều nơi khác nhau.

Để triệt xóa ổ nhóm tệ nạn này, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà đã chỉ đạo lập chuyên án 921A nhằm tập trung lực lượng nắm tình hình, tiến hành đấu tranh làm rõ. Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và các tài liệu mà TS thu thập được, chân dung những đối tượng đánh bạc dần lộ diện. Những đối tượng này đa số đều là công dân trú trên địa bàn huyện Thạch Hà. Trong số này, có những đối tượng là lao động tự do, có đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, và cũng có những đối tượng là các con bạc chuyên nghiệp. Để tham gia đánh bạc, cũng như tránh tai mắt của quần chúng nhân dân và sự truy bắt của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên liên lạc với nhau bằng ĐTDĐ rồi chọn một địa điểm ngẫu nhiên để chơi.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tối 21- 11- 2021, Ban chuyên án phát hiện một số "con bạc" tập trung tại nhà của Bùi Bá Vinh (1976, tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà). Nhận định nhóm đối tượng này đang thực hiện hành vi đánh bạc, Ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng để phá án. Tại hiện trường, tổ công tác đã bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc với hình thức chơi bài "tiến lên", mỗi ván từ 20.000 đến 100.000 đồng. Tang vật thu giữ giữa chiếu bạc là số tiền 12,5 triệu đồng và các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đấu tranh mở rộng vụ án, qua kiểm tra dữ liệu trong ĐTDĐ của các đối tượng và khai thác nhanh thông tin có liên quan, Ban chuyên án xác định ngoài việc đánh bạc trực tiếp, nhóm đối tượng này còn đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng. Từ đây, Ban chuyên án đã triệu tập các đối tượng có liên quan trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh để làm rõ về hành vi: “Đánh bạc”. Qua đó, Ban chuyên án xác định 11 đối tượng có liên quan đến cá độ bóng đá và đánh bài. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ thêm số tiền hơn 12 triệu đồng, 12 chiếc ĐTDĐ và 1 chiếc xe ô-tô.

Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá được xác định là đối tượng Nguyễn Văn Hùng (1985, trú xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà), cùng các đối tượng trú trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc trong 2 ngày 20  và 21- 11- 2021 là gần 60 triệu đồng

Ngày 28- 11, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà cho biết, hiện Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Hùng (1985), Nguyễn Đăng Ngọc (1970), Nguyễn Sĩ Thạch (1985), Nguyễn Bá Đức (1988), Bùi Bá Văn (1977), Phạm Doãn Anh (1989, đều trú xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) và Nguyễn Đình Hòa (1968, trú tại TP Hà Tĩnh). Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Đăng Ngọc. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra mở rộng. 

X.SƠN