Triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua tại xã Thăng Điền
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng về tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)-Công an TP Đà Nẵng, đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, rà soát, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp.
Qua công tác quản lý địa bàn tại xã Thăng Điền và phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng), lực lượng Phòng CSHS phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng ngoại tỉnh đến lưu trú dài ngày, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật. Nhận định đây có thể là nhóm đối tượng tụ tập tổ chức các hoạt động trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ.
Quá trình trinh sát, thu thập thông tin, Phòng CSHS xác định nhóm đối tượng trên thường xuyên tụ tập tại nhà của Dương Tư (1993, trú thôn An Thành 1, xã Thăng Điền) có biểu hiện bất minh vào buổi chiều và tối. Nhiều nguồn tin quần chúng nhân dân phản ánh, tại khu vực nhà Dương Tư thường xuyên có người lạ ra vào, nghi vấn tổ chức đánh bạc.
Trước tình hình trên, Phòng CSHS đã xác lập hiềm nghi đối với Dương Tư để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ. Các trinh sát được phân công bám sát địa bàn, theo dõi quy luật sinh hoạt, hoạt động của các đối tượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an xã Thăng Điền để nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.
Sau thời gian kiên trì theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nắm rõ quy luật hoạt động của nhóm đối tượng, chiều 12-1, khi nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an xã Thăng Điền tổ chức lực lượng, bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Dương Tư đang tổ chức đánh bạc tại nhà riêng ở tổ 2, thôn An Thành 1, xã Thăng Điền.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà Dương Tư có 7 đối tượng đang tụ tập, vây quanh chiếu bạc, tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua. Các đối tượng, gồm: Châu Văn Chung (1989), Nguyễn Thanh Nhàn (1988), Nguyễn Quốc Khả (1999), Lê Thanh Tùng (1984), Phạm Đình Vũ (1990), Phạm Đức Vi (1988, cùng trú tỉnh Gia Lai) và Đỗ Thị Mỹ Lệ (1990, trú xã Phú Ninh, Đà Nẵng). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bộ bầu cua cùng số tiền 11,1 triệu đồng trên chiếu bạc. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng còn tạm giữ của các đối tượng số tiền 90,8 triệu đồng, 9 ĐTDĐ và 1 xe ô-tô mang BKS 81C-271.xx.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: sòng bạc do Dương Tư đứng ra tổ chức. Dương Tư là người cầm cái, trực tiếp lắc bầu cua để các đối tượng đặt cược. Hình thức đánh bạc là lắc bầu cua – tôm – cá, mỗi ván các con bạc đặt cược từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Từ khi tổ chức đến thời điểm bị bắt, Dương Tư đã thu của các con bạc tổng số tiền xâu là 1,7 triệu đồng. Riêng đối với Đỗ Thị Mỹ Lệ có mặt tại hiện trường nhưng chưa trực tiếp tham gia đặt cược.
Đây là tụ điểm đánh bạc được tổ chức kín đáo trong nhà riêng, các đối tượng chủ yếu là người quen biết, có sự cảnh giác cao nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Phòng CSHS đã kịp thời phát hiện, triệt xóa, không để tụ điểm đánh bạc tồn tại, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Hiện Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Tư về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”; tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Châu Văn Chung, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Khả, Phạm Đức Vi, Phạm Đình Vũ và Lê Thanh Tùng về hành vi: “Đánh bạc”. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
X.SƠN









