Triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc “núp bóng” câu lạc bộ thể thao tại khách sạn ven biển Đà Nẵng
Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra, triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức tổ chức giải đấu Poker tại khách sạn Wyndham Soleil Danang Hotel (đường Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, Đà Nẵng).
Đây là kết quả của quá trình triển khai quyết liệt chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hoạt động đánh bạc biến tướng, núp bóng các hình thức giải trí, thể thao.
Hiện, cơ quan Công an đã thực hiện quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng: Chang Heng Kit (1986, quốc tịch Trung Quốc), Lei Wai Nga (1987, quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (1996, trú tỉnh Quảng Ninh) về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tụ điểm trên hoạt động dưới danh nghĩa Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club, đặt tại tầng 2 tòa nhà thuộc dự án Ánh Dương Soleil Đà Nẵng. Bề ngoài, cơ sở này được đăng ký hoạt động như một câu lạc bộ thể thao, có đầy đủ khu vực lễ tân, phòng chơi, phòng nghỉ, khu ăn uống… với quy mô khá lớn. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng CSHS phát hiện nơi đây thường xuyên tổ chức các “giải đấu Poker” với số lượng người tham gia đông, có dấu hiệu quy đổi giải thưởng thành tiền mặt, tiềm ẩn hoạt động đánh bạc trá hình.
Chiều 10-4, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra địa điểm nói trên, phát hiện tại đây có 86 người đang tham gia trên 13 bàn, với tổng cộng 21 bàn được bố trí trong phòng. Tại thời điểm này, câu lạc bộ đang đồng thời tổ chức 4 “giải tập huấn” với nhiều cấp độ khác nhau, thu hút đông đảo người chơi, trong đó có nhiều người nước ngoài.
Các giải đấu được tổ chức bài bản, có phân chia vòng loại, vòng chung kết, quy định mức mua “chip” (tương đương tiền tham gia), hệ thống hiển thị thông tin điện tử, nhân viên chia bài, trọng tài, lễ tân, thu ngân… hoạt động chuyên nghiệp như một sòng bạc thu nhỏ.
Đáng chú ý, chỉ riêng giải “Trainning LPT Series #2 Day 1/A”, cơ quan chức năng xác định có 167 lượt người mua vé tham gia với tổng số tiền hơn 544 triệu đồng. Giá vé dao động từ 3 đến 3,45 triệu đồng/lượt.
Cách thức tổ chức giải đấu được thiết kế tinh vi: người chơi mua chip để tham gia, sau đó thi đấu qua các vòng. Những người có số chip cao sẽ vào vòng chung kết và được nhận thưởng. Dù công bố giải thưởng là hiện vật như điện thoại hoặc voucher khách sạn, nhưng thực tế các phần thưởng này đều được quy đổi lại thành tiền mặt thông qua bộ phận nội bộ.
Ngoài giải chính, tại thời điểm kiểm tra còn có 3 giải “turbo” khác với quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn thu tiền tham gia từ hàng chục triệu đồng mỗi bàn. Tổng số tiền thu được từ 4 giải đấu trong ngày 10-4 lên tới hơn 637 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, hệ thống của câu lạc bộ còn ghi nhận thêm 5 giải đấu khác đã mở đăng ký với hàng chục người tham gia, cho thấy hoạt động tổ chức đánh bạc diễn ra thường xuyên, liên tục, có tính chất chuyên nghiệp.
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ hoạt động của câu lạc bộ thực chất do một số đối tượng người nước ngoài đứng sau điều hành. Đáng chú ý, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (tên gọi Long, chưa rõ lai lịch) đã thuê người Việt đứng tên thành lập doanh nghiệp để hợp thức hóa hoạt động.
Cụ thể, Huỳnh Tâm Thanh được thuê đứng tên giám đốc Công ty TNHH LPT Entertainment Đà Nẵng, đăng ký lĩnh vực hoạt động thể thao nhằm che giấu mục đích tổ chức đánh bạc. Sau đó, công ty này lập câu lạc bộ Poker và tổ chức các giải đấu thu tiền người chơi. Đinh Văn Hùng được thuê làm quản lý điều hành trực tiếp, chịu sự chỉ đạo từ hai đối tượng người nước ngoài khác. Chang Heng Kit phụ trách quản lý chung, hưởng 10% lợi nhuận, trong khi Lei Wai Nga đảm nhiệm việc kiểm soát, luân chuyển dòng tiền.
Hoạt động thu – chi được thực hiện khép kín, có sự phân công cụ thể: từ lễ tân thu tiền, thu ngân giữ tiền, đến bộ phận “mua lại giải thưởng” nhằm hợp thức hóa việc trả thưởng bằng tiền mặt cho người chơi. Các đối tượng còn sử dụng ứng dụng dịch ngôn ngữ để điều hành, tránh lộ thông tin, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Tang vật, tài liệu thu giữ trong vụ án, gồm: 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị giải đấu, dữ liệu quản lý người chơi, tiền thu từ hoạt động tổ chức giải đấu, hơn 100 ĐTDĐ các loại và nhiều tài liệu liên quan.
Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.
XUÂN SƠN









