Triệt phá xưởng bào chế… “nước vui”

Thứ tư, 24/04/2024 08:00
Thời gian qua, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xuất hiện một số đối tượng thường xuyên phân phối ma túy theo kiểu bán lẻ cho các “con nghiện”. Để đấu tranh, ngăn chặn, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Ngũ Hành Sơn tăng cường nắm tình hình, liên tiếp bắt, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến loại tội phạm này.
Tang vật của vụ án.
Nguyễn Đức Hảo cùng đồng bọn.

Cụ thể, đầu năm 2024, Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang một đối tượng có hành vi bán ma túy “đá” cho các “con nghiện” tại địa bàn P. Mỹ An. Qua đấu tranh, đối tượng khai số ma túy vừa bị lực lượng Công an quận thu giữ được mua từ Nguyễn Đức Hảo (trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên, quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, đối tượng Hảo biết đang bị lực lượng Công an theo dõi nên cắt mọi liên lạc với các đối tượng khác và tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến việc mua bán trái phép các chất ma túy.

Sau một thời gian “ẩn mình”, đến cuối tháng 3-2024, đường dây gieo rắc cái chết trắng do Hảo điều hành bắt đầu hoạt động trở lại, tại một địa điểm mới ở P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Phát hiện những “chân rết” của Hảo hoạt động, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy lên phương án triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ ngày 11-4, lực lượng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huỳnh Lân (2003, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) và Trần Quốc Anh (2002, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước nhà số 446-Võ Nguyên Giáp (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn). Tang vật thu giữ, gồm: 3 viên ma túy thuốc lắc, 1 gói ma túy ketamine và 1 gói ma túy “nước vui”. Hai đối tượng Lân và Anh khai, số ma túy trên do Nguyễn Đức Hảo cung cấp.

Ngay lập tức, lực lượng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp Công an phường Khuê Trung và Công an phường Tam Thuận (Q. Thanh Khê, Đà Nãng) đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 5 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Đức Hảo (2002, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu); Đinh Gia Bảo (2007), Nguyễn Anh Tú (2006, cùng trú P. Khuê Trung); Đỗ Khánh Toàn (2007, trú xã Quế Lưu, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) và Trần Hữu Quý (2004, P. trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu). Khám xét khẩn cấp phòng trọ tại số 300-Bàu Tràm 2 (P. Khuê Trung), lực lượng Công an thu giữ 8 gói bột (tổng trọng lượng khoảng 3kg), 0,5kg ma tuý ketamine, 1 khẩu súng quân dụng, 19 viên đạn, nhiều đồ vật dùng để pha chế ma túy “nước vui”…

Tang vật của vụ án.

Qua đấu tranh, Nguyễn Đức Hảo khai, sau một thời gian mua bán các chất ma túy, phát hiện thị trường đang chuộng loại ma túy “nước vui” nên Hảo lên mạng tìm hiểu công thức pha chế và mua các loại nguyên liệu để về bào chế “nước vui”. Khi đã chế được “nước vui”, Hảo giao cho Nguyễn Huỳnh Lân, Trần Quốc Anh, Đinh Gia Bảo, Nguyễn Anh Tú, Đỗ Khánh Toàn, Trần Hữu Quý mang đi bán cho các “con nghiện”. Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, Hảo thuê 2 địa điểm tại P. Khuê Trung và P. Tam Thuận để cất giấu ma túy “nước vui”. Riêng khẩu súng ru-lô và đạn, Nguyễn Đức Hảo khai mua của một người tên Tùng (chưa rõ lai lịch) với giá 2 triệu đồng để “phòng thân”.

Với thành tích triệt phá xưởng bào chế nước vui do đối tượng Nguyễn Đức Hảo thực hiện, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đóng góp lớn trong việc ngăn chặn tội phạm ma túy trên địa bàn Đà Nẵng, qua đó nhận được sự đồng tình từ người người dân.

M.T