Triệt xoá 3 đường dây lô đề ở phố huyện

Thứ sáu, 07/10/2022 07:35
Thành lập 14 tổ công tác với hơn 70 CBCS, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tổng tấn công vào 3 đường dây chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn. Qua đó, bắt giữ 25 đối tượng, khám xét và thu giữ số tiền hơn 550 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan khác
Các đối tượng trong 3 đường dây lô đề bị bắt giữ và tang vật vụ án.
Các đối tượng trong 3 đường dây lô đề bị bắt giữ và tang vật vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thạch Hà phát hiện trên địa bàn nổi lên một số đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, gây bức xúc trong nhân dân. Hầu hết các đối tượng trong đường dây là đối tượng cộm cán, hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu hoạt động và tiến hành giao dịch đánh bạc trên ĐTDĐ, tài khoản ngân hàng và xóa sạch các dữ liệu sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, nơi ở của các đối tượng thường được xây dựng kiên cố, có lắp hệ thống camera xung quanh để giám sát nên công tác đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây gặp rất nhiều khó khăn.

Với quyết tâm triệt xóa các đường dây lô đề này, bắt giữ các đối tượng để ổn định tình hình trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà đã chỉ đạo lực lượng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm địa bàn, bám sát "di biến động" của các đối tượng, Ban chuyên án đã nắm được chân dung các đối tượng cầm đầu 3 đường dây lô đề nói trên, gồm: Dương Tuấn Hùng (1978), Nguyễn Thị Bình (1983) và Lê Thị Hiền Lương (1979, cùng trú thị trấn Thạch Hà, H. Thạch Hà). Được biết, dưới trướng của 3 đối tượng "trùm sò" này là các chân rết làm thư ký đề và các "con bạc" trong và ngoài địa bàn.

Nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 25-9-2022, thấy thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án đã quyết định "cất vó". Chiều cùng ngày, Ban chuyên án huy động 70 CBCS, chia làm 14 tổ công tác đồng loạt tấn công vào các "sào huyệt" của 3 đối tượng cầm đầu và các “chân rết” trong 3 đường dây số đề nói trên. Ban chuyên án bắt giữ 25 đối tượng, gồm: 3 đối tượng cầm đầu: Hùng, Bình, Lương và 11 đối tượng “thư ký” cấp dưới trực tiếp trong đường dây là: Nguyễn Thị Hương (1969), Nguyễn Thị Thu Huyền (1979), Nguyễn Thị Bính (1980), Trần Thị An (1984), Đoàn Thị Hải Vân (1979), Nguyễn Trí Hồng (1977), Trần Thị Yến (1989), Phạm Thị Châu Hà (1973), Nguyễn Hải Lương (1975, cùng trú H. Thạch Hà); Bùi Thị Ngọc Huyền (1986, trú H. Can Lộc) và Nguyễn Thị Xuân (1976, trú TP Hà Tĩnh) cùng nhiều "con bạc" khác. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 550 triệu đồng, 32 ĐTDĐ, 1 két sắt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, qua đấu tranh các đối tượng thừa nhận, hàng ngày các “thư ký” trong đường dây thực hiện hành vi bán số lô, số đề cho các "con bạc", sau đó các thư ký tổng hợp chuyển cho đối tượng cầm đầu qua tin nhắn SMS, Zalo, Facebook… Khi có kết quả xổ số trong ngày, đối tượng cầm đầu sẽ nhắn kết quả thắng, thua cho các thư ký để thanh toán cho các "con bạc". Tiền thắng, thua từ hoạt động đánh bạc dưới hình thức lô, đề được các đối tượng thanh toán qua phương thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xóa sạch dữ liệu sau khi thực hiện xong giao dich, khi bị phát hiện hoặc bắt giữ các đối tượng tìm cách phá hỏng điện thoại để tiêu hủy dữ liệu nhằm gây khó khăn cho lực lượng trong quá trình điều tra.

Sau một thời gian đấu tranh, củng cố hồ sơ phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Đánh bạc”, khởi tố 17 bị can và ra lệnh tạm giam bị can đối với 3 đối tượng cầm đầu là: Dương Tuấn Hùng, Nguyễn Thị Bình và Lê Thị Hiền Lương. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

PHÚC QUÂN