Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá gần 10 tỷ đồng mùa World Cup 2026

Thứ năm, 09/07/2026 08:00

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026), lực lượng Công an thành phố đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, phát hiện, đấu tranh với các đường dây cá độ hoạt động trên không gian mạng.

8 đối tƯợng bị tạm giữ hình sự trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

8 đối tƯợng bị tạm giữ hình sự trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi địa bàn và thu thập thông tin nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an cơ sở phát hiện dấu hiệu hoạt động của một số nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn. Sau thời gian xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tiến hành đấu tranh, triệt xóa.

Trong hai ngày 2 và 3-7, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám xét, triệu tập, bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong đường dây. Quá trình đấu tranh đã làm rõ một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động xuyên suốt mùa World Cup 2026 với lượng giao dịch đặc biệt lớn. Cơ quan Công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 8 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng cuối tháng 5-2026, Nguyễn Đức Khoa (1981, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) được xác định là một đầu mối trong đường dây. Khoa giao một tài khoản Agent cho Lê Phước Tú (1966, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) quản lý, sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá.Sau khi tiếp nhận tài khoản Agent, Tú chia tách thành 9 tài khoản người chơi (Member). Trong đó, Tú trực tiếp sử dụng một tài khoản để tham gia cá độ, số còn lại giao cho Nguyễn Văn Thuận (1970, trú phường An Khê), Hồ Duy Hưng (1968, trú phường Hòa Cường), Nguyễn Hoàng Xuân (1967, trú phường An Hải) và Lê Văn Tín (trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) sử dụng để cá cược các trận đấu World Cup 2026. Để che giấu hoạt động phạm tội, các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua mạng Internet. Các đối tượng sử dụng đơn vị tiền tệ quy ước là “đô” để đặt cược. Định kỳ vào thứ hai hàng tuần, Tú tổng hợp kết quả thắng, thua của các tài khoản để đối soát với Khoa. Với mỗi “đô” cược phát sinh, Khoa được hưởng hoa hồng 2.000 đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện một nhánh khác trong đường dây do Nguyễn Văn Hòa (1975, trú phường Hòa Cường) tổ chức. Khoảng đầu tháng 6-2026, Hòa liên hệ với một đối tượng tên Tùng (chưa rõ lai lịch) để nhận một tài khoản Agent, sau đó chia thành 6 tài khoản Member. Hòa trực tiếp sử dụng 2 tài khoản, các tài khoản còn lại giao cho Linh Trung Hải (1987, trú phường An Khê) cùng một số đối tượng khác sử dụng. Với mỗi "đô" đặt cược, Hòa hưởng chênh lệch 5.000 đồng.

Qua phân tích dữ liệu điện tử và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định từ ngày 1-6 đến 2-7, các đối tượng đã tổ chức cho nhiều người tham gia đặt cược với tổng số gần 350.000 "đô". Với mức quy đổi từ 10.000 đến 30.000 đồng/đô, tổng số tiền giao dịch của đường dây được xác định gần 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động cá độ bóng đá hiện chủ yếu diễn ra trên không gian mạng thông qua các website cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài. Các đối tượng được cấp tài khoản Agent, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản Member giao cho người chơi. Phương thức này giúp các đối tượng dễ dàng mở rộng số lượng người tham gia, và gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra. Tuy nhiên, bằng việc chủ động nắm tình hình từ sớm, tập trung rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ truyền thống với ứng dụng công nghệ trong phân tích dữ liệu điện tử, Phòng CSHS đãđã làm rõ phương thức hoạt động, vai trò của từng đối tượng và tổ chức triệt xóa thành công đường dây.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa bị điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải bị điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung cấp tài khoản cá cược, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

XUÂN SƠN

“Thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Sáng 8-7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh nhân dân giữ vững vai trò “thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Công an phường Hòa Khánh được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Ngày 8-7-2027, Công an phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) sơ kết công tác Đảng, công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ ANTT giữa Công an và Cơ quan Quân sự phường An Khê

Chiều ngày 7-7, Công an phường An Khê và Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Huế đặt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Không chỉ quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, TP Huế còn đặt mục tiêu cắt giảm một nửa thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines

Ngày 7-7, tại TP Đà Nẵng diễn ra khai mạc Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thượng tá Phạm Nguyên Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đại tá Alberto T. Ferre, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy An toàn Hàng hải, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì.