Triệt xóa nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh

Thứ năm, 17/08/2023 18:40
Chiều ngày 17-8, Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay, Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, Phan Văn Ngọc liên quan đến chuyên án trộm cắp xe máy liên tỉnh để tiến hành điều tra.

Trong chuyên án này, bước đầu, CAQ Thanh Khê đã thu giữ 7 xe máy các loại như: Honda SH, Honda Wave, Honda Futer, Dream Thái… và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng. Đội CSHS CAQ Thanh Khê cũng đang liên hệ với CATP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để làm việc với các đối tượng còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phụ tùng của xe máy trộm cắp được các đói tượng tháo rời
Nguyễn Văn Tú cùng các phương tiện gây án

Trong thời gian từ đầu tháng 7-2023 đến nay, trên địa bàn Q.Thanh Khê và một số quận giáp ranh dọc tuyến QL1A xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy gây hoang mang, dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu, nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây án.

Phan Văn Ngọc

Qua nghiên cứu thủ đoạn, quy luật hoạt động, nhận thấy các đối tượng rất chuyên nghiệp, thường đi theo nhóm gồm 4 người trên 2 xe máy, sử dụng biển số nhiều vùng khác nhau, nghi là giải và thời gian thực hiện hành vi từ khoảng 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Đa số là lợi dụng sơ hở không có chủ tài sản trông coi nên các đối tượng phân công người cảnh giới và 1 đối tượng vào dùng đoản phá khóa xe rồi tẩu thoát ngay. Qua rà soát camera, TS phát hiện một đối tượng có đặc điểm riêng là vết sẹo lồi thịt ở gót chân phải và trước khi gây án, nhóm đối tượng thường đến các khu dân cư để quan sát, tìm hiểu đường đi, nghi vấn là người ngoại tỉnh.

Xe máy được thu giữ từ chuyên án

Trên cơ sở đó trinh sát hình sự (TS) đã tiến hành rà soát, lên danh sách tất cả đối tượng có tiền án, tiền sự về tội TCTS và các đối tượng ngoại tỉnh cư trú trên địa bàn có đặc điểm như trên. Sau thời gian rà soát, TS phát hiện đối tượng “Tú bảnh” có vết sẹo lồi ở gót chân phải. Tiến hành xác minh xác định “Tú bảnh” có tên thật là Nguyễn Văn Tú (1995, trú xã Hương Lâm, H.Hương Khê, Hà Tĩnh), hiện đang cư trú tại phòng trọ số 2, địa chỉ K06/01 Ngô Xuân Thu, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cùng Phan Văn Ngọc (2002, trú xã Hương Xuân, H.Hương Khê, Hà Tĩnh). Tú và Ngọc vào Đà Nẵng làm công nhân nhưng hiện nay đã nghỉ việc, có rất nhiều bất minh về kinh tế (không đi làm nhưng thường xuyên có tiền ăn chơi, nhậu nhẹt). Ngoài ra, tại đây còn có thêm 2 thanh niên khác cùng quê Hương Khê, Hà Tĩnh sinh sống cùng Tú và Ngọc nhưng chưa xác định được nhân thân cụ thể.

Xe máy trộm cắp được các đối tượng cất giấu ven đường chờ chuyển vào Nam tiêu thụ

Sau khi phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu thu thập được, nhận thấy cần kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vu để xác minh, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên, ngày 31-7-2023, Đội CSHS đã báo cáo đề xuất lãnh đạo CAQ Thanh Khê tiến hành xác lập chuyên án, bí số VA173N để tập trung đấu tranh triệt xóa. Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, TS gặp không ít khó khăn do các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp; các đối tượng không trực tiếp bán tài sản trộm cắp được trên địa bàn TP, không cất giấu tài sản tại nơi ở, thường tiến hành đổi biển số các xe đã trộm cắp được, sử dụng biển số giả để di chuyển nhiều nơi và ra khỏi địa bàn TP Đà Nẵng. Nhận định các đối tượng hoạt động liên tỉnh dọc theo tuyến QL1A, Ban chuyên án đã liên hệ Công an các đơn vị, địa phương, qua đó, được biết, tại H.Phú Lộc, tỉnh TT-Huế cũng xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh, phòng chống tội phạm, các TS đã sư dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động và nơi cất giấu tài sản trộm cắp được là ở khu công nghệ cao thuộc xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng (nghi vấn chuyển xe trộm được vào miền Nam tiêu thụ).

Phụ tùng của xe máy trộm cắp được các đói tượng tháo rời

Quá trình điều tra ban đầu, Tú khai nhận: Tú cùng với Phan Văn Ngọc, Đinh Công Đức (2005) và Nguyễn Xuân Hảo (1993), cùng trú H.Hương Khê, Hà Tĩnh điều khiển xe máy của mình từ Hà Tĩnh vào TP Đà Nẵng rồi thay đổi biển số giả, phân công 2 đối tượng trên 1 xe máy đi khảo sát, theo dõi sơ hở của các chủ phương tiện xe máy rồi dùng đoản phá khóa trộm cắp xe máy. Các đối tượng đã thực hiện 10 vu trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và H.Phú Lộc, TT-Huế.

Sau khi trộm cắp xong, các đối tượng tập kết xe máy trộm được về khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang rồi liên hệ xe khách đường dài gửi vào miền Nam theo sự hướng dẫn của các đối tượng tiêu thụ. Đối với những xe bị lỗi như bể manh,, bể dè… chưa tiêu thụ được thì các đối tượng giấu xe vào bụi cỏ ven đường, đợi tu sửa rồi tiếp tục chuyển vào Nam tiêu thụ sau.

Tiếp tục truy xét với quyết tâm bắt bằng được đối tượng còn lại về quy án, một tổ công tác đã phối hợp với Đội CSHS, CAH Hương Khê, Hà Tĩnh bắt được đối tượng Phan Văn Ngọc tại xã Hương Sơn, H.Hương Khê, Hà Tĩnh. Tiếp tục xác minh 2 đối tượng Đinh Công Đức và Nguyễn Xuân Hảo thì được CA địa phương cung cấp 2 đối tượng này đã bị CATP Quy Nhơn, Bình Định bắt khẩn cấp về hành vi TCTS tại địa bàn TP Quy Nhơn.

PHƯƠNG KIẾM