"Triều đại" Sepp Blatter đã khép lại

Thứ sáu, 01/01/2016 13:04

(Cadn.com.vn) - Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tự nhận mình là "Chủ tịch của mọi người", là người bất khả xâm phạm suốt 17 năm tại vị ghế Chủ tịch FIFA. Trước khi được bầu chọn là Chủ tịch FIFA vào năm 1998, Sepp Blatter đã tạo dựng được uy tín dưới thời cựu Chủ tịch Joao Havelange khi ông nỗ lực tổ chức World Cup bóng đá nữ đầu tiên vào năm 1991. Sau đó, ông "thúc đẩy" các nữ cầu thủ mặc quần short chật hơn! Sepp Blatter giúp bóng đá Châu Phi và Trung Đông phát triển mà bằng chứng là đưa World Cup về Nam Phi năm 2010 và Qatar vào năm 2022 tới đây.

Chứng kiến người tiền nhiệm Havelange nâng số thành viên FIFA từ 137 năm 1990 lên 190 vào năm 1998, Blatter đã mở rộng thêm 19 thành viên nữa. Chính vì thế, ông đã được bầu chọn Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5 vào tháng 5-2015 với 133 phiếu, dù chỉ 2 ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ phá vỡ scandal tài chính lớn nhất lịch sử thể thao thế giới ở FIFA. Blatter thu hút tài chính rất tốt, từ mức 424 triệu USD năm 1999 lên 2,1 tỷ USD vào năm 2014.

Không ai phủ nhận công trạng của người đàn ông Thụy Sĩ 79 tuổi với bóng đá thế giới, nhưng suốt gần 2 thập niên điều hành của Blatter, FIFA đầy rẫy nghi ngờ tham nhũng. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini bị cấm hoạt động liên quan tới bóng đá 8 năm vì những sai phạm tài chính. Án phạt đó coi  như chấm dứt mọi tham vọng quyền lực của vị cựu Chủ tịch 79 tuổi này. Trước khi Sepp Blatter bị cấm hoạt động, nhiều nhà tài trợ đã tìm cách gây áp lực nhằm chấm dứt triều đại của ông ở FIFA khi lost Emirates, Sony, Castrol, Continental và Johnson & Johnson rút lui tài trợ; Coca-Cola và McDonald's cũng kêu gọi ông ra đi. Kết quả của sự tẩy chay đó là năm tài chính 2015 của FIFA thiếu hụt 100 triệu USD.

Ông Sepp Blatter xem như đã khép lại "triều đại" quyền lực của mình
ở ngôi nhà bóng đá thế giới. 

Hầu hết mọi người đều nghĩ tới lúc Sepp Blatter "rửa tay gác kiếm" ở tuổi 79. Ngôi làng nhỏ Visp - nơi chôn nhau cắt rốn của ông ở Thụy Sĩ, đã mời ông về đây dưỡng già. Blatter là công dân rất được ưa thích ở đây nhờ khoản tiền chi đẹp cho quê hương như xây dựng trường và mua bia đãi người dân địa phương. Người đứng đầu làng Visp là Niklaus Furger bảo rằng Sepp Blatter là công dân danh dự duy nhất của làng Visp này. Ai cũng mong ông về đây dưỡng già, nhâm nhi tí rượu và ăn salad vào những buổi đông chợ thứ sáu.

Kẻ quá chán Blatter ở cương vị Chủ tịch FIFA. Người tha thiết Blatter về chung vui tuổi già ở quê nhà. Nhưng ông già 79 tuổi này chưa chịu ngừng nghỉ. Ông cảm thấy đang bị FIFA bỏ rơi nên đã tái "nạp năng lượng" để bắt đầu cuộc chiến mới. Blatter quyết định sẽ kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao về án phạt 8 năm của Ủy ban đạo đức FIFA cho ông vì tội đã chuyển 2,03 triệu USD cho Platini năm 2011. Công tố viên Thụy Sĩ điều tra dấu hiệu nhận quà cáp để đưa World Cup 2018 tới Nga và World Cup 2022 tới Qatar. Qatar là đất nước nhiều sa mạc, không có truyền thống bóng đá và làm đảo lộn lịch thi đấu khi World Cup 2022 phải diễn vào mùa đông. Các công tố Mỹ đã truy tố 27 quan chức bóng đá thế giới, trong đó có 8 thành viên Ban chấp hành FIFA vì những gian lận tài chính. Ngoài ra, Sepp Blatter và Michel Platini còn bị phạt 50 nghìn và 80 nghìn franc Thụy Sĩ.

"Tôi cảm thấy bị FIFA bỏ rơi. Bây giờ tôi không tranh đấu cho FIFA nữa mà cho bản thân tôi và danh dự của tôi. Đó là những cáo buộc sai lầm mà tôi phải chống lại. Nếu cần thiết tôi sẽ gửi đơn lên tòa án trọng tài thể thao hoặc các tòa án Thụy Sĩ. Họ đang cố giết chết tôi", Blatter tỏ ra quyết tâm.

Hạnh Thuần