Trộm cả... pa-nô, áp phích

Thứ năm, 27/03/2014 10:59

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TT-Huế liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp các khung sắt thép là pa-nô, áp phích quảng cáo dọc QL1A nên Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế giao cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh xác lập Chuyên án 214T để điều tra làm rõ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, công tác rà soát phân loại đối tượng đã hoàn thành.

Ngay trong đêm 23-3, Phòng CSĐTTPVTTXH tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Văn Lương (1979, trú xã Đại Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) - là Trưởng phòng Kế hoạch của Cty TNHH Quảng cáo và Thương mại Hải Đường (trụ sở 197-Phạm Văn Đồng, TP Huế) khi đang ở kho xưởng số 100 - Tăng Bạt Hổ, TP Huế. Khám xét tại kho, cơ quan CA thu giữ nhiều vật dụng dùng để tháo dỡ các cụm pa-nô như máy hàn, bình khí, kìm cộng lực và nhiều thanh sắt chữ V là tang vật chưa tiêu thụ.

Lương khai nhận, để thực hiện hành vi trộm cắp, Lương đến cơ sở thu mua phế liệu của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (50 tuổi, trú Ngự Bình, TP Huế) đặt vấn đề bán sắt thép tại cụm pa-nô ở TT Lăng Cô (H. Phú Lộc). Lương tự xưng là đơn vị quản lý cụm pa-nô này và cho biết do không còn nhu cầu tuyên truyền nên tháo dỡ bán. Lương là người làm dịch vụ pa-nô, áp phích, bà Lệ đồng ý về Lăng Cô xem hàng và định giá 5 triệu đồng. Thỏa thuận xong, bà Lệ giao cho con rể là Đào Quốc Đạt trực tiếp điều động nhân công, chở theo nhiều vật dụng cùng máy khò về Lăng Cô tiến hành tháo dỡ.

Khi cụm pa-nô nói trên được tháo dỡ, sắt thép được tập kết tại nhà thì bà Lệ bàn giao số tiền 5 triệu đồng cho Lương. Những lần sau, Lương chỉ cần gọi điện thoại cho bà Lệ, chỉ địa điểm cụm pa-nô để bà Lệ cho người đến áp giá mua bán. Với phương thức này, bà Lệ mua của Lương thêm 4 cụm pa-nô khác dọc QL1A ở ngã ba về Cảng Chân Mây (H. Phú Lộc), Sân bay Phú Bài (TX Hương Thủy), An Hòa (TP Huế), Phong Thu (H. Phong Điền) với giá từ 3 – 11 triệu đồng/cụm pa-nô.

Đặng Văn Lương

Theo Lương, sống ở quê không có việc làm nên khoảng năm 2009, Lương được bác họ là Giám đốc Cty TNHH Quảng cáo và Thương mại Hải Đường nhận vào làm việc. Ban đầu, công việc chính của Lương là đi khảo sát và lắp đặt những cụm pa-nô, áp phích cổ động, tuyên truyền. Sau đó, Lương được tín nhiệm bố trí làm Trưởng phòng kế hoạch của Cty; đồng thời, giao cho trông coi kho vật tư ở 100 - Tăng Bạt Hổ, TP Huế. Sống xa nhà lại đam mê cá độ bóng đá, vì vậy tiền lương không đủ cho Lương “nướng” vào các trò đỏ đen nên nảy sinh trộm cắp.

Do thường xuyên đi khảo sát, lắp đặt và tháo dỡ các cụm pa-nô, áp phích, Lương biết được sự lỏng lẻo trong khâu bảo vệ các công trình này. Trong vai đơn vị chủ quản không còn sử dụng các công trình này nữa, Lương kêu người đến khảo sát và áp giá để bán. Từ cuối tháng 10-2013 đến giữa tháng 3-2014, Lương đã gọi người đến bán và tháo dỡ 5 công trình pa-nô, áp phích. Số tiền có được, Lương nướng vào các trò cá độ bóng đá.

Hiện CQĐT CA tỉnh TT-Huế đã tạm giam đối với Đặng Văn Lương để tiếp tục mở rộng điều tra. Đồng thời, đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi có hay không việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với bà Lệ và con rể.

H.Lan