Trộm cũng phải... có tâm?

Thứ hai, 20/10/2014 11:23

(Cadn.com.vn) - Phàm là phường đạo chích, một khi gây án thành công sẽ cao chạy xa bay hòng trốn tránh sự truy xét của bị hại cũng như cơ quan CA. Tuy nhiên, với Cao Văn Khánh (1986, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì khác, y chỉ lấy tài sản, còn giấy tờ tùy thân thì tìm cách để trả lại cho bị hại.

22 giờ ngày 21-9, Khánh điều khiển xe Lead BKS 43G1-12434 đến đường Bùi Xương Tự (thuộc P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) trộm cắp tài sản. Phát hiện nhà số 39-Bùi Xương Tự của chị Ông Thị Bích Liễu (1986, trú tổ 38B, P. Hòa Thọ Đông) khóa cổng, cửa chính khép hờ, bên trong có dựng 2 xe máy loại Lead và Air Blade, Khánh leo rào vào nhà. Khi vào được bên trong, Khánh đến vị trí chiếc xe Lead dùng tay giật mạnh yên xe làm bung chốt khóa lục tìm lấy 1 giỏ xách màu đen.

Tiếp đến, Khánh cạy cốp xe Air Blade không được nên trèo tường rào ra, đến một bãi đất trống kiểm tra bên trong giỏ xách thì thấy có 1 nhẫn kim loại màu vàng, 3 tờ tiền có mệnh giá 1USD, 2USD, 5USD và một số giấy tờ cá nhân. Lấy tiền và vàng cất vào túi quần, Khánh tiếp tục quay lại nhà của chị Liễu trộm thêm tài sản. Theo đường cũ, Khánh vào phòng khách lục tìm tài sản nhưng không có gì. Khi đang trèo tường để ra ngoài thì Khánh bị gia chủ trở về phát hiện tri hô người dân bắt quả tang, chuyển CAP Hòa Thọ Đông và CAQ Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Cao Văn Khánh.

Tại CAQ Cẩm Lệ, Khánh khai bản thân từng có 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Đầu năm 2014, vợ Khánh bị kẻ gian cạy cốp xe lấy mất 10 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Từ vụ mất tiền của vợ, Khánh nảy sinh ý định hành nghề móc cốp xe máy để kiếm tiền tiêu xài. Từ tháng 5-2014 đến khi bị bắt quả tang, Khánh gây ra tổng cộng 18 vụ móc cốp xe trên địa bàn TP Đà Nẵng, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Có một điều đặc biệt là Khánh chỉ móc cốp lấy tài sản, còn giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì tìm mọi cách để trả lại. Có trường hợp, sau khi móc cốp xe trộm giỏ xách, Khánh lấy tiền rồi mở cốp xe bỏ vào vị trí cũ. Cũng có trường hợp Khánh tìm tới tận nhà nạn nhân ném giấy tờ tùy thân vào. Khi được hỏi về điều này, Khánh thú nhận là vợ Khánh từng bị mất giấy tờ tùy thân, thủ tục đi làm lại rất rắc rối, rườm rà nên khi gây án, Khánh không nỡ lấy của bị hại!

Theo Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, trong số 18 vụ Khánh móc cốp xe máy chiếm đoạt tài sản, có 6 vụ đã xác định được bị hại. Còn 12 vụ chưa tìm được người mất có những đặc điểm cụ thể như sau: Tháng 5-2014, trộm bao bằng lưới màu xanh để trong cốp xe Lead màu đen, trong bao có 3 triệu đồng cùng một số card ĐTDĐ chưa sử dụng có giá trị khoảng 3 triệu đồng. Xe để ở vị trí trước hiên nhà, trong vườn có trồng nhiều cây cảnh tại thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang). Trộm 3 triệu đồng trong cốp xe Vespa màu vàng để trước nhà, bên cạnh tiệm cầm đồ thuộc P. Khuê Trung.

Tài sản lấy cắp của chị Ông Thị Bích Liễu.

Tháng 6-2014, trộm ví da nữ, bên trong có số tiền khoảng 3 triệu đồng và 1 dây sạc pin ĐTDĐ. Ví để trong xe Lead màu bạc dựng trước ngõ trong một đường kiệt trên đường Đỗ Thúc Tịnh (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ). Trộm một ví da nữ màu đen có hoa văn, bên trong có số tiền khoảng 2 triệu đồng. Ví da để trong cốp xe Lead màu đen xe để trước lề đường Đỗ Thúc Tịnh (P. Khuê Trung). Trộm giỏ xách bằng len màu xanh để trong cốp xe mô-tô mang nhãn hiệu Lead màu đen, bên trong giỏ xách có số tiền 7  triệu đồng và 3 bộ bài. Xe này dựng trước dãy nhà trọ nằm sau lưng khách sạn Goldensea (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tháng 7-2014, trộm giỏ xách bằng vải màu xám tro treo trên xe Lead màu đen, bên trong có 7 triệu đồng. Xe này dựng bên hông một quán cà-phê trên đường 605 thuộc xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang). Trộm giỏ xách bằng vải màu trắng để trong cốp xe Lead màu đồng, bên trong giỏ xách có số tiền hơn 7 triệu đồng. Xe để bên hông nhà, phía trước nhà có hai cây trứng cá, đối diện có một nhà 3 tầng, trên tường có ghi nhà đất (thuộc Q.Ngũ Hành Sơn). Trộm ví da có hoa văn trong xe mô-tô Vespa màu vàng để tại khu tập thể trong một đường kiệt nằm trên đường Thái Phiên (TP Đà Nẵng), bên trong ví có số tiền hơn 1 triệu đồng và 300USD.

Tháng 8-2014, trộm tại khu vực phía cổng phụ chợ Đống Đa (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) số tiền hơn 15 triệu đồng để trong một bao màu đen ở cốp xe Piajo màu trắng. Trộm ví da bên trong có số tiền khoảng 18 triệu đồng. Ví này để trong cốp xe Mio màu đen, xe dựng trước một Cty nằm trên đường Trần Quý Cáp (TP Đà Nẵng). Tháng 9-2014, trộm bao màu đen bên trong có số tiền 12 triệu đồng và 2 giấy CMND photo. Bao này bỏ trong cốp xe mô-tô Lead màu đen để gần nhà nghỉ Hương Lài  (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Trộm một bao màu trắng có số tiền 12 triệu đồng, 1 cuốn sổ ghi nợ và một số giấy tờ vay mượn tiền. Bao này được bỏ trong cốp xe loại Hensun màu trắng để ở góc chợ nằm trên đường Cù Chính Lan (thuộc Q. Thanh Khê).

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Khánh thời hạn 2 tháng để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Vậy ai là bị hại trong các vụ trộm trên, sớm liên hệ Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Cẩm Lệ, gặp đồng chí Trần Đình Công - ĐTV để giải quyết hoặc liên lạc qua số điện thoại: 0511.3673026.

Nguyên Thảo