Trọn đời kiên trung, thắm tình đồng đội

Thứ sáu, 10/07/2026 14:16

Sáng 10-7, Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, đánh dấu bước phát triển mới trong việc củng cố tổ chức, tập hợp và đoàn kết hội viên Hội Tù yêu nước thành phố.

Về dự đại hội có Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Công Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phương, đồng chí Hoàng Thị Khánh – Trưởng Ban liên lạc toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành mới.
Các đại biểu dự đại hội.

Kiên trung bất khuất, đậm nghĩa tình đồng đội

Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng Thân Vĩnh Vân cho biết, đại hội lần này là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt mới trong tổ chức và hoạt động của Hội sau quá trình hợp nhất tỉnh Quảng Nam vào TP Đà Nẵng. Tổ chức Hội hiện có 9.026 hội viên với chất lượng chính trị rất đặc biệt, trong đó có 2.000 đảng viên có tuổi Đảng từ 45 đến 80 năm, 27 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 15 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 5.523 thương binh, bệnh binh và người bị nhiễm chất độc da cam, 2.500 cựu chiến binh và thanh niên xung phong.

Đoàn chủ tịch, thư ký điều hành đại hội.

Các đồng chí chính là những biểu tượng cao quý của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là những tấm gương sáng về lòng yêu nước và ý chí cách mạng kiên cường, là điểm tựa chính trị, tinh thần vững chắc trong Nhân dân. Truyền thống “một thời hoa lửa, một đời trung kiên” của các hội viên Hội Tù yêu nước thành phố tiếp tục là nguồn lực tinh thần quý báu để giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội.

“Thời gian có thể làm mờ đi những vết thương trên da thịt, nhưng không bao giờ làm phai nhạt được lý tưởng và tình đồng chí của một thời kiên trung bất khuất. Đại hội lần này là dịp để chúng ta khẳng định, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày vẫn luôn là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Đà Nẵng thành phố đáng sống, văn minh và hiện đại”, đồng chí Thân Vĩnh Vân nhấn mạnh.

Ban chấp hành Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2021–2026, Hội Tù yêu nước TP Đà Nẵng không chỉ là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên mà còn là “mái nhà chung” ấm áp, đậm nghĩa tình đồng đội. Công tác thăm hỏi khi hội viên ốm đau, phúng viếng khi qua đời luôn được thực hiện bằng cả tấm lòng. Được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương từ thành phố đến các quận, huyện, xã, phường, Ban liên lạc toàn quốc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày và sự đóng góp của hội viên với số tiền 22,5 tỷ đồng, Hội đã thăm hỏi hội viên đau ốm nặng, nằm viện dài ngày, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn; tặng xe lăn cho hơn 850 đồng chí; tổ chức viếng 658 hội viên từ trần; sửa chữa, xây mới 25 ngôi nhà; thăm, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết; giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết, góp phần nâng cao đời sống hội viên...

Tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, chăm lo cho hội viên

Phát biểu tại đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết, nhìn lại chặng đường đấu tranh cách mạng của dân tộc, nhất là trên chiến trường Khu V và quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng “trung dũng, kiên cường”, chúng ta càng thêm tự hào, biết ơn những cống hiến, sự hy sinh to lớn của các thế hệ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Dù trong hoàn cảnh lao tù khắc nghiệt, nếm trải xiềng xích, ngục tù của kẻ thù nhưng các đồng chí vẫn giữ trọn khí tiết cách mạng của người cộng sản, biến nhà tù thành trường học cách mạng, biến xiềng xích thành nơi tôi luyện bản lĩnh, ý chí kiên trung, bất khuất.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu tại đại hội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, hội viên Hội Tù yêu nước qua các thời kỳ đối với công cuộc đấu tranh giải phóng quê hương và sự nghiệp phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Tập thể và 3 cá nhân Hội được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tặng Bằng khen.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026–2031 mà đại hội đã đề ra; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần gương mẫu về đạo đức, lối sống, ý chí cách mạng, vai trò nòng cốt của hội viên Hội Tù yêu nước trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân thông qua sự hiện diện, tiếng nói và uy tín của các đồng chí hội viên tại từng khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành mới.

Các đồng chí tiếp tục làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là các đồng chí tuổi cao, sức yếu, có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh…

Đại hội hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ Hội gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Thân Vĩnh Vân được bầu làm Chủ tịch Hội, 2 đồng chí Nguyễn Hữu Sơn và Trần Viết Tuận được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Dịp này, tập thể Hội và 3 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân.

LÊ VƯƠNG