Bài 1: Hiệu quả của việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản cán bộ: Nhìn từ Công an phường
Trong hành trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản cán bộ, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn lực lượng CAND và từng cán bộ chiến sĩ (CBCS). Đây là một hành trình đầy gian nan, thử thách, với bao tâm tư, nhiều cảm xúc, cả sự hy sinh lợi ích cá nhân, nhưng tất cả CBCS CAND đều xác định đó là nhiệm vụ, là trọng trách, đồng lòng, dốc sức, hoàn thành nhiệm vụ. Toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng ví như hình ảnh đẹp của một đoàn quân "vừa chạy vừa xếp hàng", cùng tiến lên phía trước, linh hoạt, thần tốc và chắc thắng.
"Vừa chạy vừa xếp hàng"
Để thực hiện việc giải thể Công an các quận, huyện từ ngày 1-3-2025, toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã dốc sức, làm việc không kể ngày đêm; các phòng Tham mưu, Tổ chức cán bộ, Công tác Chính trị, Hậu cần… chỉ trong thời gian ngắn, gấp rút, đã tham mưu hàng nghìn văn bản, nghị quyết, kế hoạch, thông báo, hướng dẫn… việc tinh gọn bộ máy, bỏ Công an cấp quận, huyện; chọn lọc cán bộ có khả năng phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; tăng cường cán bộ cho công an xã, phường; hoạt động tạm thời 4 khu vực quản lý… Nhờ đó, khi Công an quận, huyện giải thể, vẫn đảm bảo không gián đoạn hoạt động, không bỏ trống địa bàn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trong hành trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tinh giản cán bộ, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn lực lượng CAND và từng cán bộ chiến sĩ (CBCS). Đây là một hành trình đầy gian nan, thử thách, với bao tâm tư, nhiều cảm xúc, cả sự hy sinh lợi ích cá nhân, nhưng tất cả CBCS CAND đều xác định đó là nhiệm vụ, là trọng trách, đồng lòng, dốc sức, hoàn thành nhiệm vụ. Toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng ví như hình ảnh đẹp của một đoàn quân "vừa chạy vừa xếp hàng", cùng tiến lên phía trước, linh hoạt, thần tốc và chắc thắng.
Tròn ý Đảng, hợp lòng dân
"Phường Phước Ninh bây giờ là sáp nhập 3 phường Phước Ninh, Bình Hiên, Nam Dương. Ngay sau khi sáp nhập, lực lượng Công an phường (CAP) đã nhanh chóng đi vào nền nếp; gần dân, lắng nghe và quan tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết tốt, kịp thời, triệt để những vấn đề liên quan đến nhân dân. Công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn được triển khai hằng đêm; lực lượng Cảnh sát khu vực duy trì phối hợp với tổ dân phố mỗi ngày để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như những phát sinh từ nhỏ nhất, giữ vững an ninh cơ sở.
CAP thành lập nhóm zalo riêng về an ninh trật tự (ANTT), thường xuyên thông báo, cập nhật những vấn đề về an ninh, an toàn trên địa bàn phường cho người dân biết; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân về ANTT, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường… Tôi từng lo lắng khi bỏ Công an quận sẽ bị "dồn toa", người dân chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Nhưng, điều đáng khen ngợi là CAP Phước Ninh đã nhanh chóng giải quyết tốt các công việc trước đây thuộc Công an quận và còn rút ngắn thời gian hơn trước. Người dân chúng tôi thật sự vui mừng khi chủ trương tinh gọn bộ máy, bỏ bớt cấp trung gian như quận, huyện, nâng cao chất lượng cấp xã, phường là cấp gần dân, sát dân, chất lượng phục vụ nhân dân cao hơn. Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục sáp nhập chỉ còn 15 xã, phường và 1 đặc khu. Chúng tôi tin tưởng, dù tiếp tục sáp nhập thì với kinh nghiệm và quyết tâm cao, CAP Phước Ninh vẫn phục vụ tốt nhân dân"- ông Trần Hữu Lộc, Tổ trưởng Tổ dân phố 21, phường Phước Ninh nhận xét.
Sau khi sáp nhập và giải thể Công an quận, địa bàn rộng lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, thời gian lại gấp rút, đòi hỏi mỗi CBCS CAP Phước Ninh phải dốc sức, toàn tâm toàn lực cho công việc. Có những trường hợp trước là Trưởng Công an phường, nay xuống phó, CBCS tiếp cận công việc mới, kiêm nhiệm thêm nhiều việc hơn… ai cũng có tâm tư, nỗi niềm riêng, nên công tác tư tưởng được Ban chỉ huy CAP đặc biệt quan tâm, động viên tư tưởng để CBCS yên tâm công tác. Ban Chỉ huy phân công nhiệm vụ cho từng chỉ huy, CBCS cụ thể, chi tiết đến từng địa bàn, từng đầu việc, đã phát huy tối đa được sức mạnh tập thể, trách nhiệm của cá nhân trong công việc và làm nên thành công của CAP Phước Ninh hôm nay. Từ chỉ huy đến CBCS đều đoàn kết, thống nhất vững tin vào lý tưởng, mục tiêu lớn của Đảng, làm việc không kể thời gian với phương châm "Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an". Công tác an ninh cơ sở được nắm bắt và giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành vấn đề lớn, không để xảy ra bất ngờ, bị động, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, đã nhận được nhiều thư cảm ơn, khen ngợi của nhân dân.
Mô hình một cửa trong cải cách TTHC hiện nay của CAP Phước Ninh là minh chứng cho hiệu quả đúng đắn từ việc giải thể Công an quận, huyện, bỏ khâu trung gian. CAP Phước Ninh đã chọn những cán bộ có năng lực chuyên môn cao, tận tụy với công việc để tiếp dân, nhận hồ sơ, xử lý theo đúng quy trình và trực tiếp trao trả hồ sơ cho người dân; giảm khâu trung gian trước đây là giao cho Cảnh sát khu vực trả hồ sơ, đã rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết, tối giản TTHC không cần thiết. Đa số người dân khi được hỏi đều phấn khởi, khen ngợi, ủng hộ cao và đặt tin tưởng, sự kỳ vọng lớn lao vào chủ trương của Đảng khi tinh gọn tổ chức bộ máy, bỏ cấp quận, huyện để đất nước vươn mình, phát triển mạnh mẽ hơn, chất lượng cuộc sống của người dân cao hơn.
Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Phước Ninh đánh giá cao về những kết quả đạt được của CAP Phước Ninh: "Sau khi sáp nhập và giải thể Công an quận, CAP Phước Ninh luôn bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, của Đảng ủy, UBND phường; đoàn kết thống nhất, quản lý tốt CBCS, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả hướng đến dân, sát dân, gần dân, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt. Nhiều giải pháp đồng bộ, nhiều mô hình "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" hiệu quả, phù hợp với tình hình mới đã được CAP triển khai hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng vững chắc an ninh cơ sở".
Sau 2 tháng kể từ khi bỏ Công an quận, huyện, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực rất lớn, cùng với sự đồng thuận, thống nhất trong toàn lực lượng, từ Công an TP đến Công an xã, phường đã đi vào hoạt động ổn định, chuyên sâu, hiệu quả, xứng đáng là "Thanh Bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Đây chính là cơ sở, điều kiện quan trọng để Công an TP Đà Nẵng thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục khẳng định sức mạnh và uy tín của lực lượng CAND, góp phần cùng đất nước vươn mình, cho tròn ý Đảng, hợp lòng dân.
(còn nữa) Thế Vinh
Dòng sự kiện:Tinh gọn tổ chức bộ máy
Sáng nay (5/5), khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
Quảng Nam kiến nghị chuyển các trường Đại học, Cao đẳng vào TP Tam Kỳ
Truyền hình trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Đề xuất vị trí xây dựng Khu Thương mại tự do TP Đà Nẵng vào huyện Núi Thành
Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác đối với Đại tá Trần Đình Liên