Trong mỗi thành tựu KT-XH của thành phố luôn có sự đồng hành, hy sinh thầm lặng và cống hiến hết mình của lực lượng CATP
(Cadn.com.vn) - Ngày 18-8, TP Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND Việt
![]() |
|
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tặng lực lượng CATP mang dòng chữ “Công an thành phố Đà Nẵng 65 năm chiến đấu, trưởng thành, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ảnh: KIM THANH |
Bất cứ thời điểm nào, dù trong thời chiến hay thời bình, lực lượng CAND luôn giữ vững lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì bình yên cuộc sống; lập nên những chiến công xuất sắc, viết tiếp những trang sử truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Ngay từ khi mới ra đời, CAND Việt Nam thực hiện trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ vừa được thành lập.
Chiến công đầu tiên của lực lượng CAND là khám phá vụ án phản cách mạng ở phố Ôn Như Hầu (Hà Nội), tiếp đến là các thành tích phá vỡ 40 trụ sở Quốc dân Đảng, bắt hơn 100 tên phản động, đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và bọn phản động. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, lực lượng CAND Việt Nam ở khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam đã mưu trí, dũng cảm, không ngại gian khổ hy sinh, ngoan cường chiến đấu và lập nên những chiến công vô cùng oanh liệt, làm rạng rỡ truyền thống của lực lượng CAND.
Chiến công của liệt sĩ Lê Thị Lợi mưu trí, dũng cảm đánh đắm chiến hạm A-mi-o-danh-vin của Pháp tại vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa); hình ảnh chị Võ Thị Sáu, người chiến sĩ CA trẻ tuổi trước mũi súng quân thù vẫn hát bài ca yêu đời, yêu tự do, yêu đất nước; nữ chiến sĩ CA Bùi Thị Cúc trước đòn tra tấn dã man của kẻ thù vẫn kiên trung, bất khuất, được Bác Hồ tặng 6 chữ vàng “Sống anh dũng, chết vẻ vang” và hàng vạn tấm gương chiến đấu ngoan cường, hy sinh oanh liệt khác mãi là niềm tự hào của CAND Việt Nam. Danh hiệu Anh hùng LLVTND mà Nhà nước tặng thưởng cho toàn lực lượng CATP, cùng với 10 tập thể và 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND qua các thời kỳ và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng chính là sự đánh giá cao về sự cống hiến, hy sinh to lớn của toàn thể CBCS CATP vì sự nghiệp cách mạng của Đảng ta trong 65 năm qua.
![]() |
|
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND |
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng an ninh Đà Nẵng đã đánh hàng ngàn trận, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch, diệt hàng trăm tên cảnh sát ác ôn, sĩ quan tình báo Mỹ-ngụy, chỉ điểm, chiêu hồi. Những chiến công vang dội như: tiêu diệt 25 sĩ quan Mỹ ở Hòa Hải, 45 sĩ quan Mỹ-ngụy ở Mỹ Khê, 300 lính thuộc lực lượng biệt kích Nùng ở căn cứ Non Nước; diệt 13 tên sĩ quan cố vấn Mỹ tại Mỹ Thị... đã góp phần cổ vũ nhân dân và các lực lượng vũ trang trong phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, làm nên vành đai diệt Mỹ Hòa Vang với Hải Vân kiên cường, Gò Cà dũng cảm, Hòa Hải, Hòa Tiến anh hùng.
Trước yêu cầu đổi mới toàn diện công tác bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH, lực lượng CATP đã quán triệt quan điểm “Lấy dân làm gốc”, quản lý chặt chẽ địa bàn và đối tượng, phát hiện, xóa bỏ các điểm nóng về ANCT, giải quyết có hiệu quả các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị trong thời kỳ quy hoạch, chỉnh trang, phát triển hạ tầng và KT-XH của thành phố; phát hiện xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm ANQG; đấu tranh ngăn chặn, làm giảm đến mức thấp nhất các loại tội phạm hình sự, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, bắt xử lý hàng ngàn đối tượng lưu manh, côn đồ; xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về TTXH, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.
Qua 5 năm thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ, CATP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận từ thành phố đến xã, phường tập trung xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở; triển khai các mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả, các hình thức tập hợp, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân BVANTQ; gắn kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, làm cho ngày 19-8 thực sự trở thành Ngày hội toàn dân BVANTQ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Bá Thanh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn mà toàn thể lực lượng CATP đạt được trong 65 năm qua và những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Ngày hội toàn dân BVANTQ. Đồng chí khẳng định: Trong mỗi bước đi lên, mỗi thành tựu về phát triển KT-XH của thành phố luôn luôn có sự đồng hành, sự hy sinh thầm lặng và sự cống hiến hết mình của lực lượng CATP, những kết quả và sự hy sinh lớn lao đó càng chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng của lực lượng CATP Đà Nẵng trong thời kỳ mới.
Nói về nhiệm vụ của lực lượng CATP trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ: Lực lượng CATP cần khắc phục ngay những yếu kém hiện có, đổi mới mạnh mẽ về nhận thức và phương pháp công tác, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng; phải luôn luôn cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào,
Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Bộ đồng phục đẹp khoác bên ngoài khi thi hành công vụ là chưa đủ để tạo ra hình ảnh của người CBCS CAND trong thời kỳ mới mà chính sự gắn bó máu thịt, cả nỗi đau và niềm vui của đội ngũ CBCS CA với nhân dân mới là điều thiêng liêng nhất, quý báu nhất của truyền thống lực lượng CAND. Lực lượng CATP phải tăng cường giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; kiên quyết nói không với những hiện tượng tiêu cực như ăn hối lộ, đút lót, hống hách, bao che bọn buôn lậu, bọn phạm pháp, ức hiếp quần chúng,... tuyệt đối không để dân oán ghét, căm phẫn.
Nhân dịp này Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng tặng lực lượng CATP bức trướng mang dòng chữ “Công an thành phố Đà Nẵng 65 năm chiến đấu, trưởng thành, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Minh Hằng
* Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND và 5 năm Ngày hội toàn dân BVANTQ:
Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi thân ái gửi tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ tướng lĩnh và hưu trí cao cấp, sĩ quan và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (trước đây) và thành phố Đà Nẵng ngày nay, cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày kỷ niệm trọng thể và đầy ý nghĩa này.
Cách đây 65 năm, ngày 19-8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám giành được thắng lợi vẻ vang. Trong những ngày sục sôi cách mạng ấy, lực lượng Công an Nhân dân Việt
Là một bộ phận của Công an Nhân dân Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng trước đây, Công an thành phố Đà Nẵng ngày nay mang trong mình tất cả truyền thống tốt đẹp của Công an Nhân dân Việt Nam. Trong 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, bất chấp mọi khó khăn gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an thành phố đã lập nhiều chiến công chói lọi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó trong từng thời kỳ cách mạng, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình, ngày đêm tận tụy, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Mỗi một chiến công, mỗi một gương người tốt việc tốt, mỗi một sự cố gắng, nỗ lực quên mình của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, góp phần vun đắp thêm bề dày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Nhà nước tặng thưởng cho toàn lực lượng Công an thành phố, cùng với 10 tập thể và 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ và nhiều phần thưởng cao quý khác mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng chính là sự đánh giá cao về sự cống hiến, hy sinh to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố vì sự nghiệp cách mạng của Đảng ta trong 65 năm qua.
Gần 13 năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng chúng ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện. Trong đó, sự đóng góp của lực lượng Công an thành phố là rất quan trọng. Phát huy truyền thống của một đơn vị anh hùng, tri ân sâu sắc sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, cùng với nâng cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, lực lượng Công an thành phố tiếp tục lập nên nhiều thành tích xuất sắc. Đáng kể là đã kịp thời tham mưu đề xuất cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động gây rối, gây bạo loạn của bọn phản động; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế, tư tưởng, văn hóa, chính trị nội bộ, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy; tăng cường các biện pháp quản lý hành chính và trật tự xã hội… nhờ đó, đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội lành mạnh, tích cực thực hiện các mục tiêu chương trình thành phố “5 không”, “3 có”.
Trong đó, nổi lên nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh trong đấu tranh chống các loại tội phạm, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an quên mình, xả thân để bảo vệ an toàn về người và tài sản của nhân dân trong thiên tai, bão lũ. Có thể nói rằng, trong mỗi bước đi lên, mỗi thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố luôn luôn có sự đồng hành, sự hy sinh thầm lặng và sự cống hiến hết mình của lực lượng Công an thành phố, những kết quả và sự hy sinh lớn lao đó càng chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ mới. Chúng ta có quyền tự hào về những thành tích, những chiến công của lực lượng Công an thành phố. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích to lớn mà toàn thể lực lượng Công an thành phố đạt được trong 65 năm qua. Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh và hưu trí cao cấp, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ Công an thành phố qua các thời kỳ cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ Công an Nhân dân thành phố đã góp phần tích cực xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng lớn mạnh không ngừng, xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền; xứng đáng là con em yêu quý của nhân dân thành phố Đà Nẵng anh hùng. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Bộ Công an, Công an Quảng Nam anh em và các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã tích cực chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ cho Công an Đà Nẵng suốt thời gian qua. Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam giữa lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước ta đang tập trung hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng với quyết tâm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, thuận lợi và nguy cơ luôn đan xen lẫn nhau. Các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở đất nước ta. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị nội bộ vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, các vấn đề tôn giáo, sắc tộc nếu không được giải quyết tốt sẽ bị kẻ địch lợi dụng, kích động tạo nên những diễn biến phức tạp hơn. Mặt trái của quá trình phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế làm nẩy sinh những vấn đề phức tạp mới về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tình trạng suy thoái đạo đức xã hội, đặc biệt là đạo đức, lối sống của một bộ phận đảng viên có chức, có quyền làm giảm sút nghiêm trọng lòng tin của nhân dân. Những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, những yếu kém bất cập trong quản lý cũng đang là những thử thách vô cùng khắc nghiệt với chúng ta. Yêu cầu phát triển của chiến lược 10 năm tới giao cho Đà Nẵng sứ mệnh phải xây dựng thành phố trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là đô thị trung tâm của miền Trung, là đầu mối giao thông quan trọng và là cửa ngõ chính ra biển Đông của Hành lang kinh tế Đông Tây, đóng vai trò động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh của khu vực và cả nước.
Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, quân và dân thành phố phải thực hiện đến năm 2020 là: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành nội chính, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố”. Tình hình đó đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng Công an thành phố và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải có những chuyển biến tích cực, phải thực sự là công cụ đắc lực của Đảng trong công tác bảo vệ vững chắc chế độ, giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Vì vậy, hơn lúc nào hết, lực lượng Công an Nhân dân cần khắc phục ngay những yếu kém hiện có, đổi mới mạnh mẽ về nhận thức và phương pháp công tác, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng phải luôn luôn cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Muốn làm được điều đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đặc biệt phải luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Dù bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Công an cũng phải luôn sẵn sàng xả thân vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự bình yên của cuộc sống và vì sự phát triển của xã hội. Phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; với bản lĩnh vững vàng, mưu trí, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, nỗ lực vươn lên, luôn đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn giữ mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào sự tin cậy của quần chúng nhân dân mà hoạt động. Công an là một bộ phận quyền lực và không có quyền lực thì không thể là lực lượng Công an. Song, phải hiểu được giới hạn và phương hướng phát huy quyền lực ấy, và nhất là quyền lực ấy xuất phát từ đâu, dùng để làm gì. Cần biết rằng, bộ đồng phục đẹp khoác bên ngoài khi thi hành công vụ là chưa đủ để tạo ra hình ảnh của người cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trong thời kỳ mới; mà chính sự gắn bó máu thịt, cả nỗi đau và niềm vui của đội ngũ những người lính Công an với Người Mẹ “nhân dân” mới là điều thiêng liêng nhất, quý báu nhất, gạn lọc nhất, và tinh anh nhất của truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Đó cũng chính là biểu hiện sáng ngời của truyền thống “Quân với dân như cá với nước”.
5 năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của chúng ta đạt được một số kết quả đáng phấn khởi, tuy nhiên thời gian tới phải quan tâm xây dựng phong trào vững mạnh toàn diện hơn, ở từng địa bàn, từng khu dân cư, từng cơ quan, xí nghiệp, huy động mọi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Phải quán triệt và nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào của toàn dân chứ không chỉ riêng của Công an và Quân đội. Kinh nghiệm cho thấy, một khi ngành Công an xa rời hoặc thiếu quan tâm đầy đủ đến lợi ích chân chính của đông đảo người lao động thì sự ổn định của xã hội sẽ bị đe dọa. Tôi đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố phải hiểu rằng, lòng trung thành với chế độ không chỉ ở hô hào khẩu hiệu mà phải được đo lường ở hiệu quả công tác. Trong hoàn cảnh hiện nay, muốn đạt hiệu quả, nhất thiết từng cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Điều đó đòi hỏi một sự lao động kiên trì, gian khổ mà nhân viên của ngành, dù cấp cao hay cấp thấp đều phải sử dụng tri thức, trí tuệ và nghệ thuật từ sách vở, từ kinh nghiệm bản thân và của ngành, từ vốn sống và trí thông minh của mỗi người. Tội phạm ngày một tinh vi trong hành động, dứt khoát không thể đánh bại bằng những biện pháp hời hợt. Nếu nói rằng, trình độ văn minh của mỗi quốc gia thể hiện qua nền cai trị bằng pháp luật, thì chính tri thức, trí tuệ và nghệ thuật xử lý nghiệp vụ thể hiện trình độ văn minh của ngành Công an.
Vì vậy, không có bất cứ con đường đi tắt đón đầu nào để đạt được trình độ văn minh mà phải ra sức học tập, phải rèn luyện, phải không ngừng tích lũy hiểu biết. Để thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, nhân dân giúp đỡ ít thì thành công ít...”, lực lượng Công an thành phố phải thường xuyên tích cực ngăn ngừa và kiên quyết chống tiêu cực trong nội bộ ngành nhằm giữ gìn và bảo vệ uy tín của Công an. Phải tăng cường giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sạch trong toàn lực lượng. Đó là vấn đề hết sức nhạy cảm trong tình hình hiện nay. Tôi đề nghị Công an Đà Nẵng phải kiên quyết nói không với những hiện tượng tiêu cực như ăn hối lộ, đút lót, hống hách, che chở bọn buôn lậu, bọn phạm pháp, ức hiếp quần chúng, v.v... Tuyệt đối không để dân oán ghét, căm phẫn. Tiêu cực ở ngành nào thì cũng gây mất lòng tin vào chế độ; nhưng sẽ tai hại gấp nhiều lần nếu tiêu cực xảy ra ở ngành Công an.
Ngành Công an phải thể hiện rõ sự tức giận, sự khinh bỉ và kiên quyết xử lý kỷ luật, khai trừ với những đồng đội mất phẩm chất. Đó là con đường đổi mới từ bên trong, rất cơ bản, và mang tính chất quyết định. Đó cũng chính là hành động thiết thực để thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn lực lượng. Mỗi một cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an thành phố phải luôn ghi nhớ và hành động đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về tư cách người Công an cách mạng là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Phải xem đó là một việc làm tối quan trọng, khẩn thiết, là mệnh lệnh của cuộc sống, là đòi hỏi của lịch sử và đặc biệt là yêu cầu nghiêm khắc của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân, vì sự tồn vong của chế độ. Công an thành phố Đà Nẵng trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt trong hơn 13 năm từ ngày thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành một khối lượng công tác đồ sộ giữa những điều kiện có lúc cực kỳ phức tạp. Song, điều luôn luôn nhắc nhở mỗi chúng ta, luôn làm chúng ta trăn trở lại chính là những việc chưa hoàn thành, những điều chưa làm được cho hôm nay và cho cả mai sau.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tin tưởng sâu sắc rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân trong 65 năm qua, lực lượng Công an thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố tiếp tục xây dựng và phát triển Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững; làm cho mọi nhà và mọi người dân đều có cuộc sống an bình, ấm no, hạnh phúc.
* DIỄN VĂN CỦA GIÁM ĐỐC CATP ĐÀ NẴNG TẠI LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CAND VIỆT
Kính thưa đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng!
Kính thưa các Mẹ Việt
Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các lực lượng CAND sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và hướng về Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2010), 5 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 – 19-8-2010), thay mặt Ban tổ chức buổi lễ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí đã đến dự buổi lễ trọng thể này.
Kỷ niệm Ngày truyền thống CAND và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của CAND Việt Nam, CATP Đà Nẵng qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược cũng như trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự nghiệp đổi mới; biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ.
Kính thưa các đồng chí!
Cách đây vừa tròn 65 năm, đáp lời kêu gọi của Bác Hồ: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc lập”, nhân dân ta từ Bắc chí Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đoàn kết đứng lên làm cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật và triều đình phong kiến lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên Đông Nam Á. CAND Việt Nam cũng được thành lập, thực hiện sứ mệnh mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó; bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Là con đẻ của cách mạng, những chiến sĩ Tự vệ Đỏ trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), Tự vệ công nhân trong cao trào Mặt trận dân chủ (1936-1939). Đội danh dự trừ gian trong cao trào chuẩn bị Tổng khởi nghĩa (1939-1945), các tổ chức đầu tiên của CAND Việt Nam đã được thành lập cùng chung khúc quân hành với toàn dân tộc giữa mùa thu cách mạng rực rỡ cờ sao. Đó là Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ.
Tuy tên gọi ở 3 miền có khác nhau nhưng đều chung một nhiệm vụ đó là trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng mới thành lập. Ra đời trong hoàn cảch lịch sử đó, ngày 19-8-1945 đã trở thành Ngày Truyền thống của CAND Việt Nam và được chọn làm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ theo Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Trải qua 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CAND Việt Nam đã cùng với toàn dân tộc đi suốt cuộc trường chinh lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành độc lập tự do cho dân tộc và bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH. Bất cứ trong thời điểm nào, dù trong thời chiến hay thời bình, lực lượng CAND luôn giữ vững lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì bình yên cuộc sống; lập nên những chiến công xuất sắc, viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.
Kính thưa các đồng chí!
Ngay từ khi mới ra đời, CAND Việt Nam đã thực hiện trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa được thành lập, giữa lúc vận mệnh của dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”: hơn 20 vạn quân Tưởng tràn vào miền Bắc, hơn 10 vạn quân Anh đổ bộ vào miền Nam lợi dụng danh nghĩa quân đồng minh vào tước vũ khí quân đội Nhật để che chở cho quân Pháp đánh chiếm Nam Bộ và các tỉnh Nam Trung Bộ. Bọn phản cách mạng trong các tổ chức đảng phái: Việt Nam quốc dân đảng, Đại Việt... thừa cơ chống phá móc nối với thực dân Pháp âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng. Ngày 12-7-1946, Nha Công an Trung ương đã khám phá vụ án phản cách mạng ở số 7, phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều) Hà Nội, phá vỡ 40 trụ sở Quốc dân đảng, bắt trên 100 tên phản động, đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của thực dân Pháp và bọn phản động bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, các cơ quan Đảng. Chính phủ, bảo vệ thành công cuộc Tổng tuyển cử, bầu cử quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến cua Hồ Chủ tịch “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, CAND Việt Nam sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Lực lượng CAND ở khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam đã mưu trí, dũng cảm, không ngại gian khổ, hy sinh, ngoan cường chiến đấu và đã lập nên những chiến công vô cùng oanh liệt, làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”. Lịch sử truyền thống CAND mãi mãi khắc ghi chiến công của Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi mưu trí, dũng cảm sẵn sàng hy sinh đánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô-danh-vin của Pháp tại vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa đập tan ý đồ tấn công vào vùng tự do Liên khu IV của địch; hình ảnh chị Võ Thị Sáu, người chiến sĩ Công an trẻ trước mũi súng quân thù vẫn hát bài ca yêu đời, yêu tự do, yêu đất nước; nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Cúc, trước đòn tra tấn man rợ của quân thù vẫn một lòng kiên trung bất khuất, được Bác Hồ tặng 6 chữ vàng “Sống anh dũng, chết vẻ vang” và hàng ngàn, hàng vạn tấm gương chiến đấu ngoan cường, hy sinh oanh liệt khác của các thế hệ CA mãi mãi là niềm tự hào của CAND Việt Nam chúng ta.
Sau ngày Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, lực lượng CAND đã nhanh chóng tiếp quản các thành phố và đô thị, xóa bỏ toàn bộ mạng lưới gián điệp do Pháp cài lại, diệt hàng ngàn tên phỉ, bảo đảm ANTT cho hậu phương lớn Miền Bắc.
Với quyết tâm “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, lực lượng CAND đã kiên cường chiến đấu, vừa bảo vệ hậu phương miền Bắc đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đấu tranh thắng lợi với hoạt động chiến tranh gián điệp biệt kích của Mỹ, bắt, xử lý hàng trăm tên gián điệp được tung ra miền Bắc, đồng thời chi viện đắc lực cho lực lượng An ninh miền Nam đánh Mỹ. Cùng với toàn dân tộc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, hàng chục ngàn cán bộ CAND cùng vũ khí, tài liệu, phương tiện chiến đấu đã được tăng cường cho các chiến trường. Lực lượng an ninh miền Nam đã mưu trí, dũng cảm đối đầu và đánh thắng các cơ quan tình tráo Mỹ, ngụy, phát hiện và khám phá nhiều vụ nội gián, bảo vệ an toàn các cơ quan Đảng. Mặt trận và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, bảo vệ căn cứ và các lực lượng vũ trang cách mạng miền
Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, lực lượng CAND vừa tham gia xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, vừa tổ chức truy quét tàn quân địch, tổ chức quản lý, cải tạo nhân viên, binh lính chế độ cũ, đấu tranh xóa bỏ các tổ chức phản động, mạng lưới tình báo, gián điệp do Mỹ cài lại theo kế hoạch hậu chiến; khám phá và lập chuyên án đấu tranh với các tố chức phản động lưu vong, các nhen nhóm tổ chức phản động ở trong nước, đập tan âm mưu liên kết móc nối gây rối, gây bạo loạn, hoạt động lật đổ chính quyền, khám phá, bắt giữ hàng chục toán gián điệp biệt kích, phản động từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam để hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền, giải quyết cơ bản vấn đề FULRO ở Tây Nguyên, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, ANTT góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng CNXH. Đặc biệt nổi bật là chiến công của lực lượng An ninh trong chuyên án CM12, khám phá và tiêu diệt tổ chức tình báo-gián điệp dưới tên gọi “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Miền Nam Việt Nam” do |Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, móc nối với các tổ chức phản động nội địa hoạt động trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố phía Nam. Chúng ta đã tổ chức câu nhử, bắt gọn 17 toán, bắt và diệt 126 tên gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường biển vào vùng biển Cà Mau; thu giữ 132 tấn vũ khí, 12 bộ điện đài, phá 10 tổ chức phản động trong nước, bắt 996 tên và 1.070 tên ra đầu thú.
Địa danh Hòn Đá Bạc-Cà Mau cùng với nhiều chiến công huyền thoại khám phá chuyên án CM12 của lực lượng An ninh mãi mãi là biểu tượng của trí tuệ, lòng dũng cảm, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là trang sử chói lọi trong lịch sử hào hùng của CAND Việt
Từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”|, các tổ chức phản động trong nước có sự hỗ trợ từ bên ngoài, các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, nhân quyền”… thực hiện chiến tranh tâm lý, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động đòi tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, âm mưu gây rối, gây bạo loạn lật đổ. Lực lượng CAND đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại những âm mưu và hoạt động chống phá các thế lực thù địch, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển KT-XH của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Kính thưa các đồng chí!
Ra đời vào mùa thu lịch sử năm 1945 của dân tộc, với tiền thân là ủy viên điều tra của Ban bạo động khởi nghĩa tỉnh Quảng Nam, lực lượng CA CATP Đà Nẵng đã trải qua 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành 65 năm tuổi đời trong đó đã có 30 năm cầm súng chiến đấu với kẻ thù giành độc lập tự do cho quê hương, lực lượng CATP Đà Nẵng đã giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và Cách mạng, giữ trọn vẹn nghĩa tình với đồng chí, đồng bào, đồng đội, sát cánh cùng với CA tỉnh Quảng Nam, với các lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân thành phố chiến đấu anh dũng, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương, với lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân thành phố.
Mặc dù còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ nhưng với lòng yêu nước nồng nàn và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, ngay từ những ngày đầu cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CATP đã mưu trí phát hiện đập tan âm mưu phá cầu Chiêm Sơn của bọn Việt Nam Quốc dân đảng hòng làm lật đoàn tàu chở quân “Nam tiến” của ta; bảo vệ an toàn cuộc tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên tại Đà Nẵng; trừng trị thích đáng nhiều tên gián điệp tay sai của Pháp.
Hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, cùng với nhân dân toàn thành phố, CATP phối hợp với các lực lượng vũ trang dũng cảm chiến đấu bao vây, kìm chân địch trong nội thành Đà Nẵng, đập tan ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của địch tại chiến trường Khu V; tạo thuận lợi cho các lực lượng vũ trang bảo toàn lực lượng và xây dựng các vùng tự do, phục vụ cho cuộc trường kỳ kháng chiến. CATP đã mưu trí dũng cảm tổ chức nhiều trận diệt ác phá tề, tiêu diệt nhiều đồn bốt giặc, bắt xử lý nhiều tên tề điệp khét tiếng gian ác, tay sai đắc lực của kẻ thù, bảo vệ vững chắc căn cứ và cán bộ. Lịch sử mãi mãi ghi dấu ấn chiến công của CATP.
Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân pháp là Thiên sử vàng, bản hùng ca bất hủ trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Cùng với quân và dân thành phố, CATP bằng mưu trí và lòng dũng cảm đã góp phần vào chiến công chung của dân tộc, đánh bại kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của đất nước.
Chưa được hưởng một ngày hòa bình sau hơn ba ngàn ngày kháng chiến, CATP Đà Nẵng lại cùng toàn dân tộc cầm súng chống quân xâm lược Mỹ và đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm, với Luật 10/59 lê máy chém đi khắp miền Nam. Cùng với nhân dân miền
Năm 1965, trước nguy cơ chế độ bù nhìn miền Nam sụp đổ , đế quốc Mỹ ào ạt đổ quân xâm lược miền Nam hòng cứu nguy cho chính quyền ngụy và áp đặt ách thống trị thực dân kiểu mới đối với nhân dân ta. Một lần nữa Đà Nẵng được Tổ quốc trao cho sứ mạng đương đầu với quân xâm lược Mỹ.
Chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì danh dự và phẩm giá Con Người, đáp lại lời kêu gọi của Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, lực lượng an ninh Đà Nẵng được sự lãnh đạo của Đảng và sự cưu mang đùm bọc của nhân dân đã triển khai thế trận “thiên la địa võng” khắp các vùng nông thôn và đô thị, tạo nên vành đai diệt Mỹ ở Hòa Vang; mưu trí sáng tạo, luồn sâu đánh hiểm vào tận sào huyệt của địch ở quận lỵ Hòa Vang; chi khu Hiếu Đức, chi cảnh sát quận 1, quận 3, bốt cảnh sát Chợ Cồn, trụ sở biệt khu Đà Nẵng, đài phát thanh ngụy, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở Non Nước… tiêu diệt hàng trăm tên giặc Mỹ xâm lược và tay sai bán nước, làm tan rã các biệt đội “thiên nga”, làm gãy cánh chiến dịch “phượng hoàng”, lập nên nhiều chiến công hiển hách, những kỳ tích anh hùng trên quê hương Đà Nẵng.
Qua 21 năm trường kỳ chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược, lực lượng an ninh Đà Nẵng đã đánh hàng nghìn trận, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 5 ngàn tên địch, trong đó có hàng trăm tên Mỹ, diệt hàng trăm tên cảnh sát ác ôn, sĩ quan tình báo Mỹ-ngụy, mật báo viên, chỉ điểm, chiêu hồi, xã trưởng cán bộ bình định nông thôn “phượng hoàng” của địch. Chiến công vang dội của lực lượng an ninh Đà Nẵng trong những trận đột kích táo bạo, bất ngờ: tiêu diệt 25 sĩ quan Mỹ ở Hòa Hải; 45 sĩ quan Mỹ-ngụy ở Mỹ Khê; 300 lính thuộc lực lượng biệt kích Nùng ở căn cứ Non Nước; diệt 13 tên sĩ quan, cố vấn Mỹ tại Mỹ Thị; tiêu diệt tên thiếu tá tình báo kiêm thẩm vấn Ty Gia Long và hang trăm tên tay sai ác ôn khác, phá tan các ấp chiến lược, đánh bại các cuộc hành quân càn quét của địch… góp phần cổ vũ nhân dân và các lực lượng vũ trang trong phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, làm nên vành đại diệt Mỹ Hòa Vang với |Hải Vân kiên cường, Gò Cà dũng cảm, Hòa Hải, |Hòa Tiến anh hùng; tạo lập thế bao vây, chia cắt và tiêu diệt địch xung quanh căn cứ quân sự liên hợp khổng lồ của Mỹ ở Đà Nẵng, xứng danh đất Đà Nẵng-Quảng Nam “trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.
Trải qua thử thách khốc liệt của chiến tranh, lực lượng an ninh Đà Nẵng đã thể hiện bản chất anh hùng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cao cả của dân tộc, xứng đáng với truyền thống kiên ccường bất khuất của quê hương, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Chiến công oanh liệt của các tập thể anh hùng lực lượng vũ trang CATP trong những năm tháng chiến tranh như Ban An ninh Quận 3, Ban An ninh H. Hòa Vang, Đại đội 32, Đại đội 110, Đại đội 113, các cá nhân anh hùng Trần Văn Tư, Võ Như Ngọc, Ngô Thị Huệ, Nguyễn Thanh Hùng, Mai Thị Rân, Trần Công Dũng… mãi mãi là niềm vinh dự, tự hào, là khí phách và biểu tượng anh hùng của lực lượng CATP.
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Xứng đáng với truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh đi trước, 35 năm qua, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, CATP ngày nay đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, viết tiếp những chiến công trong bảo vệ sự nghiệp đổi mới đất nước.
Từ những ngày đầu giải phóng, CATP đã vừa tiếp quản, vừa tổ chức truy quét tàn quân địch, kịp thời phát hiện đập tan các hoạt động phản cách mạng, âm mưu lật đổ chính quyền các thế lực thù địch. Điển hình là điều tra khám phá vụ án phản cách mạng “Việt Nam dân tộc cách mạng đảng”, tổ chức phản động “Hắc Long đoàn”, “Bảo quốc Việt Nam cộng hòa”, “Phục quốc”, vụ “âm mưu chống phá trại giam, gây bạo loạn lật đổ”… Nam Yên, Trường Định, Phú Túc, Ba Viên, những tên đất, tên làng một thời ghi dấu chiến công của lực lượng trinh sát an ninh năm xưa, giờ lại nở tiếp những chiến công của người chiến sĩ CA trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bằng việc khám phá các tổ chức phản động này và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững trật tự kỷ cương pháp luật, lực lượng CA đã góp phần cùng với quân và dân thành phố đập tan ảo vọng phục quốc, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và nền ANTT của thành phố, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.
Sự nghiệp đổi mới toàn diện theo định hướng XHCN do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI, đã làm bật dậy những tiềm năng xây dựng đất nước, khẳng định sự trường tồn và phát triển của đất nước và dân tộc Việt Nam, khẳng định sự đúng đắn của con đường XHCN, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thành quả của sự nghiệp đổi mới đã tạo thế và lực vững chắc cho công tác bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước. Đặc biệt, đối với TP Đà Nẵng, sự nghiệp đổi mới và tiến trình xây dựng phát triển thành phố kể từ khi trở thành đô thị loại 1, trực thuộc T.Ư đã có nhiều đột phá và chuyển biến căn bản, làm thay đổi nhanh chóng diện mạo thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm ANTT.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh tình hình chính trị thế giới có những chuyển biến phức tạp. Sóng gió từ sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu cuốn theo hàng loạt biến động chính trị khác, đồng thời với việc các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “Diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam đã tác động ảnh hưởng đến công tác bảo đảm chủ quyền và ANQG. Lợi dụng tình hình này, các tổ chức phản động nước ngoài, số đối tượng chính trị cực đoan, số bất mãn cơ hội tăng cường hoạt động đòi đa nguyên đa đảng, đòi chia quyền lãnh đạo, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, kích động gây rối ANTT, gây mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Cùng với sự phức tạp về chính trị, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã dẫn tới những phức tạp về hình sự. Tất cả những vấn đề trên đặt lên đôi vai CBCS CATP trọng trách nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân toàn thành phố là phải bảo vệ vững chắc ANQG, đảm bảo TTATXH, bảo đảm sự ổn định chính trị để phát triển KT-XH.
Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng trinh sát vũ trang năm xưa, với tình yêu Tổ quốc, lòng tin sắt son vào Đảng và với ý thức trách nhiệm trước dân, lực lượng CATP đã đổi mới toàn diện công tác bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH theo nguyên lý: An ninh để phát triển, phát triển để củng cố an ninh, quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, lấy thế trận lòng dân làm thiên la địa võng, quản lý chặt chẽ địa bàn và đối tượng, kịp thời đưa ra các đối sách làm thất bại mưu đồ Diễn biến hòa bình của kẻ địch bên ngoài, đập tan âm mưu phản kháng, lật đổ của bọn phản động trong nội địa, phát hiện xóa bỏ các điểm nóng về an ninh chính trị, giải quyết có hiệu quả các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị trong thời kỳ quy hoạch, chỉnh trang phát triển hạ tầng và KT-XH của thành phố, góp phần củng cố niềm tin vào Đảng và chế độ trong nội bộ nhân dân; không để xảy ra hoạt động gây rối an ninh, biểu tình, bạo loạn; phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm ANQG, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn thành phố.
Trong đấu tranh chống tội phạm hình sự, thành tích lớn nhất là đã thực hiện tốt chủ trương xây dựng thành phố “5 không”, đấu tranh làm giảm tội phạm, ngăn chặn và làm giảm đến mức thấp nhất các vụ trọng án giết người, cướp của, kịp thời điều tra khám phá và xử lý các vụ phạm pháp hình sự, triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, bắt xử lý hàng ngàn đối tượng lưu manh, côn đồ, truy bắt hàng trăm đối tượng truy nã. Từng bước xóa bỏ các trọng điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, giữ vững an toàn xã hội, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động nhân dân sống, làm việc theo pháp luật, tạo nên chuyển biến căn bản trong công tác giữ gìn TTATXH, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; xây dựng TP Đà Nẵng phát triển về kinh tế, ổn định về QP-AN, trở thành đô thị văn minh hiện đại, điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với các nhà đầu tư, các du khách trong và ngoài nước.
Phong trào toàn dân BVANTQ được chú trọng và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, qua 5 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định ngày 19-8 là Ngày hội toàn dân BVANTQ, CATP đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận từ thành phố cho đến xã, phường triển khai thực hiện các hình thức hoạt động sáng tạo, tập trung xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở, triển khai các mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả, các hình thức vận động tập hợp nhân dân tham gia vào phong trào BVANTQ; gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, mô hình “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, làm cho ngày 19-8 thực sự là Ngày hội toàn dân BVANTQ. Điều đáng ghi nhận là phong trào quần chúng đã thu hút quan tâm và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân vào công tác BVANTQ; phòng ngừa giáo dục tội phạm, cảm hóa giúp đỡ người vi phạm pháp luật xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, hòa nhập với cộng đồng, hoàn lương phục thiện trở thành những công dân tốt, thành viên tích cực của phong trào toàn dân BVANTQ.
Vì Tổ quốc mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ, trong công tác xây dựng lực lượng, CATP đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh về phẩm chất chính trị, giỏi về năng lực nghiệp vụ, thông thạo về pháp luật.
Xây dựng được khối thống nhất trong toàn đơn vị, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quy hoạch đào tạo, trẻ hóa cán bộ lãnh đạo và CBCS, thực hiện đổi mới trong các mặt công tác, thực hành triệt để công tác chống tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng CA, làm cho mỗi CBCS đều có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có bản lĩnh và ý chí chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu đùm bọc của Đảng bộ và nhân dân thành phố.
Luôn trăn trở, day dứt về bao đồng chí, đồng đội đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lực lượng CATP thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức truy tìm và quy tập phần mộ liệt sĩ lực lượng an ninh Khu V, an ninh Quảng Nam-Đà Nẵng về các nghĩa trang liệt sĩ, vận động CBCS đóng góp xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa cho các thân nhân liệt sĩ CA và gia đình chính sách ở hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng; phụng dưỡng các Mẹ VNAH, chăm sóc giúp đỡ các đồng chí thương, bệnh binh, các gia đình chính sách neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.
Hình ảnh CBCS CATP xông pha trong mưa bão, lũ lụt để cứu người, cứu tài sản, di dời nhân dân khỏi các vùng bị thiên tai đã để lại trong lòng nhân dân Đà Nẵng lòng tin yêu, cảm phục về lòng dũng cảm và đức hy sinh của người chiến sĩ CAND.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, CBCS CATP không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng đối mặt với bao hiểm nguy, thách thức cả trong cuộc chiến đấu chống tội phạm lẫn trong cuộc sống đời thường, thầm lặng hy sinh, dâng hiến cho Tổ quốc cả tuổi thanh xuân và xương máu của mình để đẩy lùi cái xấu, cái ác vì một TP Đà Nẵng bình yên và tươi đẹp. Liệt sĩ thiếu tá Cảnh sát hình sự Phan Công Việt đã dũng cảm hy sinh vì sự phát triển bền vững của thành phố, vì bình yên cuộc sống nhân dân.
CBCS CATP Đà Nẵng vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới cho các tập thể: Phòng Bảo vệ chính trị IV, Phòng Cảnh sát hình sự, Trại tạm giam CATP, CAP Hải Châu II, CAX Hòa Tiến, các tập thể cá nhân được trao tặng Huân chương chiến công, Huân chương BVANTQ. Chiến công của CATP, cùng với thành tích của các lực lượng vũ trang, của nhân dân thành phố trong sự nghiệp đổi mới là biểu tượng của thành phố, của con người Đà Nẵng bất khuất, anh hùng đang khát khao vươn tới những tầm cao mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Kính thưa các Mẹ Việt
Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng!
Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí!
65 năm đã trôi qua, kể từ ngày lực lượng CAND Việt
Trong 65 năm qua có biết bao CBCS, những người con ưu tú của quê hương Đà Nẵng đã gia nhập, chiến đấu và trưởng thành trong lực lượng CATP. Trong số đó, có nhiều người lúc chiến thắng trở về mất đi một phần cơ thể và mang trong mình vết đạn quân thù. Và có biết bao đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn ở lại với đồi cao, dốc vắng, với núi rừng, đồng ruộng quê hương, hóa thân vào cỏ cây, sông núi để đất nước sạch bóng quân thù, anh em được đoàn tụ, đất nước được thống nhất… Dẫu biết chiến tranh là mất mát hy sinh, nhưng có mất mát hy sinh nào lớn bằng cái chết; có nỗi đau nào hơn nỗi đau những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những đứa con thiếu cha, thiếu mẹ. Những mất mát hy sinh ấy không gì bù đắp được.
Tổ quốc, ngành CA, Đảng bộ và nhân dân thành phố mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, các gia đình có người thân ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc; ghi công những người mẹ, người vợ đã cống hiến cho Tổ quốc và ngành CA những người chồng, người con bất khuất; những chiến sĩ CA dũng cảm, những anh hùng bất tử.
Các thế hệ CBCS CATP Đà Nẵng luôn luôn ghi nhớ và chân thành biết ơn TP Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa, biết ơn những người mẹ, người cha, người vợ của thành phố hoa phượng đỏ và quê hương sông Mã anh hùng đã tiễn đưa những người thân yêu của mình vào chiến đấu trong lực lượng an ninh Quảng Đà, lực lượng an ninh Đà Nẵng. Trong số đó, nhiều đồng chí đã mãi mãi nằm lại ở chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng, bên dòng sông Thu Bồn, Cẩm Lệ… mãi mãi không về. Luôn luôn ghi nhớ và biết ơn đồng bào, chiến sĩ, lực lượng an ninh Khu V, đặc biệt là lực lượng an ninh Quảng Nam, những người anh em ruột thịt đã kề vai sát cánh, đoàn kết, hợp đồng chung lưng đấu cật, chung những đau thương mất mát và cả những chiến công với lực lượng CA Đà Nẵng trong những năm tháng chiến tranh đầy cam go, gian khổ và vô cùng ác liệt của chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng. Làm sao quên được hình ảnh các đồng chí CA Quảng Nam sẵn sàng đấu tranh, hy sinh trong các trận đột kích vào TP Đà Nẵng, tự nguyện chiến đấu ngăn bước quân thù, chở che cho đồng đội CA Đà Nẵng. Xin cảm ơn những người mẹ, người chị Quảng Nam đã dành những hạt muối cuối cùng để nuôi dưỡng lực lượng An ninh Đà Nẵng trước giờ xuất kích. Và cảm ơn lực lượng CA tỉnh Quảng
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Trong thời gian đến, thành phố sẽ đẩy mạnh tốc độ hội nhập, phát triển toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị nhằm làm cho Đà Nẵng nhanh chóng trở thành đô thị văn minh hiện đại, an toàn. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, đòi hỏi các cấp, các ngành và mỗi người dân thành phố đóng góp trí tuệ và sức lực của mình vào sự nghiệp chung. Lực lượng CA được Đảng bộ và nhân dân thành phố tin cậy giao trọng trách bảo vệ ANTT phục vụ sự nghiệp phát triển của quê hương. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đồng thời là vinh dự lớn lao của lực lượng CATP.
Kỷ niệm 65 năm truyền thống của lực lượng CAND càng vinh dự, tự hào về những chiến công và thành tích của CATP trong thời gian qua, chúng ta càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, bảo vệ sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố thân yêu.
Với sứ mệnh của mình, toàn lực lượng CATP Đà Nẵng xin hứa giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng phấn đấu vươn lên, đoàn kết xây dựng Đảng bộ, Xây dựng lực lượng CATP và CA quận, huyện, xã, phường thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh và ý chí chiến đấu vững vàng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân thành phố, xứng đáng với truyền thống anh hùng của lực lượng CATP Đà Nẵng.
Nhân ngày kỷ niệm này, mỗi chúng ta xin bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ CATP trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH. Xin chân thành cảm ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ CAND, các đồng chí thương bệnh binh CA; cảm ơn các lực lượng vũ trang, đồng bào đồng chí đã đoàn kết phối hợp, hỗ trợ lực lượng CATP trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và xây dựng hòa bình, tích cực tham gia Ngày hội toàn dân BVANTQ.
Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các Mẹ Việt
Xin chân thành cảm ơn!
* Ngày 18-8,
đoàn cán bộ lãnh đạo TP Đà Nẵng gồm các đồng chí: Nguyễn Bá Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH; Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch UBMTTQVN và đại biểu các ban, ngành của TP Đà Nẵng đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 5 năm Ngày hội toàn dân BVANTQ và dự lễ khánh thành Nhà truyền thống CATP Đà Nẵng.* Cùng ngày, CA tỉnh TT-Huế, CA tỉnh Quảng Nam và nhiều địa phương đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 5 năm Ngày hội toàn dân BVANTQ. CA tỉnh TT-Huế vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Doãn Hùng - Hải Lan - Trần Tân


