Trong sự phát triển khởi sắc trở lại của Đà Nẵng, có dấu ấn chiến công đậm nét của lực lượng Công an

Thứ năm, 29/12/2022 13:07
Đây là đánh giá, ghi nhận của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khi đến dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2022 do Đảng ủy Công an thành phố tổ chức ngày 29-12.
Trước giờ diễn ra hội nghị, lãnh đạo CATP và lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương làm lễ và dâng hương báo công dâng Bác tại Nhà truyền thống CATP
Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng cờ thi đua cho các tập thể

Cùng dự hội nghị có ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác của công an Đà Nẵng năm 2022; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 trong lực lượng Công an thành phố.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh tặng cờ thi đua, bằng khen của UBND TP cho các tập thể

Trước khi diễn ra hội nghị, Đoàn đại biểu Công an thành phố do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên làm Trưởng đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Công an thành phố. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, với lực lượng CAND, CATP Đà Nẵng nói riêng; nguyện hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “còn Đảng thì còn mình”, “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên lưu ý: Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo, bám sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận thức đầy đủ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an, các đại biểu tham dự Hội nghị phải tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2023.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Kéo giảm tội phạm

Báo cáo tại hội nghị do Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP trình bày nêu rõ: Năm 2022, Công an thành phố đã chủ động tham mưu Thành uỷ, UBND thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 30-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tham mưu Thành ủy ban hành Chương trình số 18-CTr/TU ngày 12-9-2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 12-9-2022 về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh làm tốt công tác đảm bảo ANQG; đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ với nhiều mô hình hay, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng, XDLL được quan tâm, chú trọng, đáng chú ý trong năm tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn được kéo giảm 9% so với cùng kỳ năm 2019 (vượt 4% chỉ tiêu Bộ giao). Lực lượng Công an các cấp đã điều tra, làm rõ 342/386 vụ (đạt tỷ lệ 88,6%), bắt xử lý 663 đối tượng (trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ khám phá đạt 100%).

Đại tá Trần Phòng, phó giám đốc CATP báo cáo tại hội nghị

Cùng thời gian, chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, giám sát các đường dây tội phạm về ma túy từ các tỉnh, thành phố khác về Đà Nẵng tiêu thụ; kịp thời phát hiện, bắt giữ 283 vụ, 419 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo khép kín tuyến, địa bàn; ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ trên đường bộ, vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; triển khai phương án phòng chống tụ tập, đua xe và các hành vi tụ tập, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Lãnh đạo TP và tập thể CBCS CATP dự hội nghị

Trong năm đã tập trung tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng đữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tiếp tục triển khai các giải pháp “làm sạch” đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời vận hành, khai thác, ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác đảm bảo ANTT; khẩn trương trả căn cước cho công dân.

Dịp này, đại diện các phòng ban nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương đã trình bày báo cáo tham luận nhằm đánh giá kết quả công tác công an tại địa bàn quản lý của mình, với mong muốn sẽ tìm ra những giải pháp hay, cách làm sáng tạo nhằm đảm bảo tốt tình hình ANTT, gìn giữ cuộc sống bình yên của nhân dân trong thời gian tới; nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Xây dựng lực lượng CATP chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những những thành quả lực lượng CATP đạt được trong năm 2022, đồng thời khẳng định: Trong sự phát triển khởi sắc trở lại của thành phố, có dấu ấn chiến công rất đậm nét của lực lượng CAND nói chung, CATP nói riêng. Điều đó đã khẳng định rất rõ ở thành quả: Được Bộ Công an xếp hạng xuất sắc, thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 9 bậc so với năm 2021; đánh giá, xếp hạng của UBND - CATP Đà Nẵng đạt xếp hạng Xuất sắc, xếp vị trí thứ Nhất, dẫn đầu khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn. “Năm 2022, Công an thành phố đã tập trung triển khai các kế hoạch chuyên đề, triệt phá các băng, nhóm liên quan “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối an ninh trật tự... Bên cạnh đó, tổ chức triển khai lực lượng thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác tuần tra, chốt chặn, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận.

Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Công an thành phố tiếp tục nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các chủ trương, quyết sách, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ sớm, từ xa. Tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, kéo giảm bền vững tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn. Tiếp tục chủ động mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp, lưu động, côn đồ; hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng; tội phạm ma túy; tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường... Xử lý quyết liệt tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. “Lãnh đạo thành phố yêu cầu Đảng uỷ, Ban giám đốc CATP đặc biệt tập trung cho công yác xây dựng Đảng, XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tình nhuệ, hiện đại. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng, then chốt để xây dựng hình ảnh lực lượng CATP đẹp hơn trong lòng nhân dân”. Bên cạnh đó, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản ý cư trú, quản lý người nước ngoài; quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự an ninh trật tự, các loại hình kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện tội phạm, vi phạm pháp luật. Tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, không để gia tăng trong năm 2023 trên cả 3 tiêu chí; bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện, lễ hội đầu năm phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Trước giờ diễn ra hội nghị, lãnh đạo CATP và lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương làm lễ và dâng hương báo công dâng Bác tại Nhà truyền thống CATP

Phó bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý phải chủ động phòng cháy, sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện kịp thời chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, cháy trong khu dân cư, nhà cao tầng, nhất là tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố các chủ trương, chính sách chăm lo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng công an, nhất là các lực lượng làm công tác trực tiếp chiến đấu như: lực lượng 911, 8394, phòng chống cướp giật. Đồng thời, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện tốt Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu căn cước công dân, các dữ liệu nghiệp vụ thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý con người, quản trị xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường tần suất, phạm vi, hiệu quả hoạt động của các lực lượng 911, phòng, chống cướp giật và các loại tội phạm khác, 8394 và hoạt động tuần tra, kiểm soát vũ trang của các lực lượng công an tại các địa bàn cơ sở; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu giữa công an - quân đội - tòa án - viện kiểm sát và các sở, ngành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tội phạm…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Công an, giám đốc CATP đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể. Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố cũng trao tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và tặng bằng khen cho 3 tập thể.

Công Hạnh