Trung Quốc sẽ bỏ án tử hình đối với tội phạm kinh tế

Thứ tư, 25/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ khi tiến hành cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể. Điều đáng chú là mới đây, từ tháng 4 đến tháng 6, GDP của Trung Quốc đã vượt GDP Nhật Bản gần 50 tỷ USD và trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Một chuyên gia kinh tế Mỹ cho rằng, với tốc độ tăng GDP như hiện nay thì vào năm 2027, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế số một thế giới. Nhưng đi cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, Trung Quốc cũng đối mặt với nạn tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực. Theo các con số không chính thức, mỗi năm Trung Quốc thất thoát hàng trăm tỷ USD do tham nhũng, và trong số đó hầu hết chạy ra ở các ngân hàng nước ngoài.

Trung Quốc đã áp dụng nhiều hình phạt nghiêm khắc khi xét xử các loại tội phạm kinh tế, trong đó có tử hình nhiều phạm nhân liên quan đến tội phạm kinh tế. Có không ít quan chức cấp cao ở trung ương và nhiều tỉnh, thành trong cả nước, thậm chí có nhân vật là ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư tỉnh, Chủ tịch tỉnh... cũng bị đưa ra xét xử về tội tham nhũng và chịu mức án tử hình.

Trung Quốc đã xét xử nhiều “quan tham”.Ảnh: THX 

Theo luật hiện hành của Trung Quốc, nước này đang áp dụng án tử hình với 68 tội hình cụ thể. Số người bị xử tử tại Trung Quốc  theo nhận định của các nhà phân tích là cao hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Trung Quốc không tiết lộ có bao nhiêu người bị tử hình mỗi năm, song dư luận cho rằng phải lên tới hàng nghìn người. Nếu đúng như vậy, con số này thậm chí còn cao hơn tổng số người bị xử tử trên toàn thế giới cộng lại.

13 tội danh sẽ được giảm không phải chịu án tử hình gồm: tội buôn lậu ra nước ngoài các di sản văn hóa bị cấm, vàng, bạc và các loại kim loại quý khác, các loài động vật quý hiếm hay các bộ phận của các loài động vật này... Nhiều tội gian lận, tham nhũng cũng được bỏ ra khỏi danh sách án tử hình, như tội gian lận trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ hay hóa đơn thuế. Tội tòng phạm đánh cắp cổ vật tại các di tích lịch sử cũng được loại bỏ.
Tuy nhiên, trong xu hướng mới, Trung Quốc đang xem xét lại tội danh liên quan đến kinh tế và mức hình phạt đối với tội danh này. Hãng tin chính thức Tân Hoa Xã cho biết, Trung Quốc đang xem xét việc bỏ án tử hình đối với một số tội danh kinh tế. Một bản dự thảo sửa đổi Luật Hình sự của nước này đề xuất 13 tội danh “có liên quan tới kinh tế và phi bạo động” sẽ được gạt ra khỏi danh sách chịu án tử hình. Dự thảo sửa đổi này đã được trình lên Quốc hội duyệt lần một.

Trong hầu hết các trường hợp, một dự luật sẽ được trình duyệt 2-3 lần trước khi tiến hành bỏ phiếu thông qua. Đây là một động thái chuyển đổi mạnh mẽ của Trung Quốc để làm giảm nhanh chóng số án tử hình nhằm vào các quan chức, các doanh nghiệp có liên quan đến tội kinh tế và một số tội danh khác.

Lê Diệu Nguyên