Trung Quốc xử tử 8 kẻ khủng bố Tân Cương

Thứ hai, 25/08/2014 11:10

(Cadn.com.vn) - Trung Quốc ngày 24-8 tuyên bố đã tử hình 8 kẻ khủng bố ở Tân Cương, giáng đòn mạnh mẽ nhất nhằm vào những kẻ “làm vấy bẩn sự ổn định”của Bắc Kinh.

Theo Tân Hoa Xã, trong  số 8 kẻ khủng bố bị xử tử lần này, có 3 kẻ thực hiện vụ tấn công chấn động tại Quảng trường Thiên An Môn ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh vào tháng 10-2013.

Vụ khủng bố ở Thiên An Môn năm 2013. Ảnh: SCMP

Theo tuyên bố của Sở Tuyên truyền Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, việc thi hành án tử hình 8 phần tử khủng bố diễn ra với sự chấp thuận của Tòa án Nhân dân Tối cao tại Tân Cương. 8 kẻ này tham gia vào các vụ tấn công được kết nối với vùng tây bắc của Tân Cương, nơi mà Bắc Kinh cho biết, các chiến binh ly khai đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công làm rung chuyển Trung Quốc trong những tháng gần đây.

Ngoài vụ tấn công ở Quảng trường Thiên An Môn, những đối tượng trên liên quan đến 4 vụ án khác: vụ cướp súng và tấn công cảnh sát ở Aksu; vụ sản xuất trái phép thuốc nổ và cố ý giết người ở Kashgar; thành lập tổ chức khủng bố và sát hại quan chức chính quyền và phóng hỏa chốt kiểm soát ở Hotan.

3 trong số các đối tượng, được Tân Hoa Xã điểm tên là Huseyin Guxur, Yusup Wherniyas và Yusup Ehmet, cũng bị “tước quyền chính trị cả đời” vì vai trò là “kiến trúc sư” trong cuộc tấn công liều chết ở Thiên An Môn, quảng trường mang tính biểu tượng của Bắc Kinh. 5 kẻ khủng bố khác, gồm có Rozi Eziz, bị kết án về vai trò trong vụ tấn công vào cảnh sát ở Aksu vào năm ngoái. Abdusalam Elim bị kết tội “tổ chức và lãnh đạo một tổ chức khủng bố”. Memet Tohtiyusup phạm tội “giết người vô tội” vào năm 2013. Abdumomin Imin được mô tả là “kẻ cầm đầu khủng bố” cùng với Berdi trong cuộc tấn công vào cảnh sát năm 2011 và 2013.

SCO BẮT ĐẦU TẬP TRẬN CHỐNG KHỦNG BỐ

7.000 binh sĩ các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan ngày 24-8 bắt đầu tập trận chống khủng bố đa quốc gia tại khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc.

Cuộc tập trận mang tên “Sứ mệnh Hòa bình 2014” diễn ra nhằm mục đích răn đe “3 thế lực xấu xa”: khủng bố, ly khai và cực đoan. Máy bay không người lái, máy bay cảnh báo sớm trên không, tên lửa phòng không, xe tăng và xe bọc thép cũng tham gia tập trận. Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 29-8.

Mặc dù Tân Hoa Xã không cho biết việc thi hành án diễn ra khi nào, nhưng thông báo xử tử như thế này cho thấy rõ quyết tâm trong cuộc chiến chống khủng bố của chính quyền Bắc Kinh sau nhiều vụ tấn công điên cuồng làm rúng động quốc gia đông dân nhất thế giới này. Giới phân tích cho rằng, vụ việc ở Thiên An Môn, trong đó Bắc Kinh lần đầu tiên công khai đổ lỗi cho các phần tử ly khai ở Tân Cương, là vụ tấn công manh động giúp làm thay đổi cách nhìn của Trung Quốc trong chiến lược chống khủng bố. Tất nhiên, đó là nhắm trọng điểm ở Tân Cương.

Các khu vực xa xôi ở phía tây này - quê hương giàu tài nguyên của người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác - vẫn luôn căng thẳng với chính quyền trung ương và luôn bùng nổ thành bạo lực. Hồi tháng 3, vụ tấn công bằng dao khủng khiếp xảy ra tại một nhà ga ở thành phố Côn Minh khiến 29 người chết và 143 người bị thương, vụ việc được ví như là “vụ 11-9 của Trung Quốc”. 2 tháng sau, 39 người thiệt mạng, cùng với 4 kẻ tấn công, và hơn 90 người bị thương khi những kẻ tấn công ném chất nổ vào đám đông tại một siêu thị ở Urumqi. Và chỉ riêng trong tháng 5, Bắc Kinh phải loay hoay giải quyết thêm 3 vụ khủng bố khác.

Vụ tấn công kinh hoàng ở Urumqi khiến Trung Quốc thừa nhận đang đối mặt với sự gia tăng chủ nghĩa khủng bố từ khu vực tự trị này, và tuyên bố mở chiến dịch chống khủng bố kéo dài.

Khả Anh