Trung úy Công an và 52 lần trao đi "mầm sống"
Giữa nhịp sống thường nhật, có những con người lặng thầm cống hiến, góp phần níu giữ sự sống bằng chính những điều giản dị nhất. Trung úy Trương Đình Việt, cán bộ Phòng Hậu cần Công an TP Đà Nẵng, là một trong số đó. Với 52 lần hiến máu cứu người, anh đã trở thành "ngân hàng máu sống" đáng tin cậy của nhiều bệnh viện và những bệnh nhân cần hỗ trợ khẩn cấp.
Mới đây, khi nhận được thông báo từ Khoa Huyết học- Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng về một trường hợp cấp cứu cần gấp tiểu cầu nhóm máu AB+, Trung úy Trương Đình Việt lập tức xin phép đơn vị và nhanh chóng có mặt. Đó cũng là lần thứ 52 anh tham gia hiến máu.
Chia sẻ về việc nghĩa cử của mình, Trung úy Việt cho biết: "Việc hiến máu có thể nhỏ với mình, nhưng với người bệnh thì rất cần và rất quý. Tôi chỉ mong những gì mình cho đi, dù nhỏ, cũng có thể mang lại cơ hội sống cho người khác".
Bắt đầu hành trình hiến máu từ năm 2010, ban đầu Trung úy Trương Đình Việt tham gia hiến máu toàn phần. Sau này, khi biết nhóm máu AB+ của mình khá hiếm và đặc biệt cần thiết trong cấp cứu, anh chuyển sang hiến tiểu cầu - một hình thức đòi hỏi nhiều thời gian và sức khỏe hơn.
Đến nay, Trung úy Trương Đình Việt đã 7 lần hiến máu toàn phần và 45 lần hiến tiểu cầu. Không chỉ đều đặn tham gia, Trung úy Việt còn sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào bệnh viện cần, bất kể thời gian hay điều kiện thời tiết.
Bác sĩ Đoàn Thị Cẩm Nhung- Phó khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: "Tiểu cầu là chế phẩm máu rất đặc biệt, không thể dự trù nhiều. Khi có ca cấp cứu, chúng tôi phải liên hệ trực tiếp với người hiến. Anh Việt là một trong những người luôn sẵn sàng, kể cả đêm hôm hay mưa gió. Tinh thần vì người bệnh của anh rất đáng trân trọng".
Trung úy Trương Đình Việt còn là thành viên tích cực của các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Anh Phạm Văn Mười- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng "Sống để yêu thương" nhận xét: "Hiến tiểu cầu không phải ai cũng thực hiện được vì mất nhiều thời gian và đòi hỏi sức khỏe tốt. Anh Việt duy trì đều đặn trong nhiều năm là điều rất đáng quý".
Từ năm 2023 đến nay, mỗi năm Trung úy Trương Đình Việt hiến máu khoảng 10 lần, gần như tháng nào cũng có mặt tại bệnh viện khi có người cần. Những giấy chứng nhận được anh lưu giữ cẩn thận theo thời gian, như dấu ấn của một hành trình sẻ chia bền bỉ. Với anh, hiến máu không chỉ là nghĩa cử mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng. Chừng nào còn đủ sức khỏe, Trung úy Việt cho biết vẫn sẽ tiếp tục trao đi những giọt máu hồng, góp phần níu giữ sự sống cho người bệnh.
Ngọc Tân






