Truy bắt hai anh em đột nhập cửa hàng khoắng hàng chục chiếc điện thoại
Chiều 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp các lực lượng liên quan điều tra, truy xét, bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại một cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), thu hồi tài sản bị chiếm đoạt có tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.
Trước đó, lúc 2 giờ 19 ngày 13-8, Phòng CSHS tiếp nhận thông tin từ Công an phường Ngũ Hành Sơn về việc một cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều ĐTDĐ với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.
Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, giá trị tài sản lớn, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, ngay trong đêm, lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng gây án.
Từ các dấu vết thu thập tại hiện trường cùng phương thức, thủ đoạn gây án, các điều tra viên nhận định đây là nhóm đối tượng có sự chuẩn bị từ trước, hoạt động lưu động và nhiều khả năng không cư trú tại địa phương. Trên cơ sở phân tích các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng trinh sát tập trung rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, từng thực hiện các hành vi tương tự hoặc có dấu hiệu di chuyển liên tỉnh trong thời gian gần đây.
Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, Phòng CSHS đã xác định 2 đối tượng gây án là anh em ruột Trần Nhật Trung (2009) và Trần Nhật Quốc (2009, cùng trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, cả hai đã nhanh chóng rời khỏi Đà Nẵng, di chuyển ra TP Huế nhằm lẩn trốn.
Không để các đối tượng tiếp tục bỏ trốn hoặc tẩu tán tang vật, Phòng CSHS đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đồng thời khẩn trương thành lập các tổ công tác, phối hợp với Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP Huế tiến hành xác minh, truy tìm nơi ẩn náu của các đối tượng.
Sau quá trình rà soát, xác minh liên tục, đến khoảng 9 giờ ngày 14-8, lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng xác định Trung và Quốc đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường Phan Châu Trinh (TP Huế). Ngay sau đó, các tổ công tác đã phối hợp với Công an TP Huế bắt giữ thành công hai đối tượng.
Tiến hành khám xét, lực lượng Công an thu giữ 28 ĐTDĐ iPhone các loại, trong đó có 27 chiếc được xác định là tang vật của vụ trộm tại cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến, một chiếc do Trung sử dụng; thu giữ xe máy BKS 82B2-073.47 là phương tiện gây án.
Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Trung và Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hai đối tượng khai nhận, khoảng 1 giờ 30 ngày 13-8, Quốc điều khiển xe máy BKS 82B2-073.47 chở Trung từ khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm tìm kiếm các cửa hàng điện thoại có sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp.
Trong quá trình di chuyển, cả hai phát hiện một cây xà beng tại công trình xây dựng nên lấy làm công cụ gây án. Khi đến cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến, Quốc đứng bên ngoài cảnh giới, còn Trung tiếp cận cửa hàng, sử dụng xà beng phá khóa để đột nhập.
Sau khi vào được cửa hàng, Trung phát hiện một chùm chìa khóa đặt trên kệ sửa chữa điện thoại. Đối tượng dùng chìa khóa này mở các tủ kính trưng bày, lấy toàn bộ số điện thoại bên trong rồi cho vào thùng các-tông mang ra ngoài. Trước khi rời hiện trường, Trung còn vứt cây xà beng cùng ổ khóa đã phá vào bụi cây gần khu vực gây án nhằm che giấu dấu vết. Sau khi lấy được tài sản, Quốc điều khiển xe máy chở Trung rời khỏi Đà Nẵng, chạy thẳng ra TP Huế để lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ số điện thoại vừa trộm được.
Qua điều tra, Quốc còn khai nhận chiếc xe máy sử dụng làm phương tiện gây án cũng là tài sản do đối tượng trộm cắp được tại Khu đô thị FPT (Đà Nẵng) vào khoảng tháng 7-2026.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
XUÂN SƠN


