Truy lùng 2 tên cướp chuyên gây án buổi chiều

Thứ bảy, 20/05/2023 06:45
Đầu giờ chiều 5-4, Công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) liên tiếp nhận được tin báo về 3 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, cả hai nạn nhân đều là phụ nữ đi một mình, còn nghi phạm là 2 thanh niên đi xe máy…
Hai đối tượng: Phan Xuân Hiền và Trần Văn Doanh
Hai đối tượng cướp chỉ địa điểm phi tang tang vật một vụ cướp.

Cụ thể, lúc 13 giờ 30 ngày 5-4, chị Lê Thị Hạnh (1975, trú P. Điện Phương, TX Điện Bàn) chạy xe máy một mình đến đoạn đường ĐT608B gần tới cống chui Vinahouse (địa phận P. Điện Minh, TX Điện Bàn) thì bị 2 đối tượng đi trên 1 xe máy cướp giật túi xách có ĐTDĐ, tiền mặt và một số giấy tờ. Khoảng 1 giờ sau, chị Lê Thị Ngọc Dung (1989, trú P. Điện Dương, TX Điện Bàn) chạy xe máy một mình trên đường ĐT608B. Khi vừa qua cống chui đường tránh Vĩnh Điện khoảng 300m thì 2 thanh niên đi xe máy hướng ngược lại bất ngờ quay xe, áp sát cướp giậ túi xách của chị Dung nhưng bất thành nên tẩu thoát về hướng trạm bơm Vĩnh Điện. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, môt phụ nữ đi trên đường Trần Nhân Tông thì bị 2 thanh niên đi xe máy cướp giật túi xách bất thành, nên cả hai tăng tốc tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn nhận định thủ phạm gây ra 3 vụ cướp giật trên có thể cùng 1 nhóm đối tượng, hành vi cướp giật diễn ra giữa ban ngày vô cùng liều lĩnh. Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, rất nghiêm trọng, việc các đối tượng chưa bị bắt giữ có khả năng tiếp tục gây án nên lãnh đạo Công an TX Điện Bàn xác lập Chuyên án 0423C để truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng CSHS Công an TX Điện Bàn đã phác họa được đường đi cùng chân dung, độ tuổi của 2 đối tượng.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, chưa đầy 24 giờ sau, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ xác định đối tượng gây án. Khoàng 11 giờ 30 ngày 6-4-2023, Ban chuyên án phối hợp Công an phường Điện Minh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Xuân Hiền (2005, trú P. Điện An, TX Điện Bàn) và Trần Văn Doanh (2005, trú P. Điện Minh). Khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi hai đối tượng đang thuê trọ, lực lượng Công an thu giữ 1 túi xách và các giấy tờ mang tên Lê Thị Hạnh cùng một số tang vật có liên quan.

Tiến hành đấu tranh, Phan Xuân Hiền và Trần Văn Doanh, khai nhận đã thực hiện 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TX Điện Bàn và H. Duy Xuyên (Quảng Nam). Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 31-3-2023, Doanh điều khiển xe máy BKS 92M1-255.30 chở Hiền đến gần cây xăng Sông Lai về hướng Vĩnh Điện thì thấy chị Nguyễn Thị Minh Thư (1998, trú P. Điện Minh) đi ngược chiều mang túi xách. Doanh quay xe, áp sát để Hiền giật túi xách bên trong túi xách có 1 ĐTDĐ Iphone XS Max và 500.000 đồng rồi tăng tốc chạy về hướng Vĩnh Điện. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Doanh và Hiền tiếp tục chạy đến đoạn đường vắng giữa cánh đồng P. Điện Nam Trung (TX Điện Bàn), Doanh và Hiền phát hiện một người nữ, đi xe Vision chạy cùng chiều mang túi xách màu đen phía trước. Doanh áp sát để Hiền giật túi xách của nạn nhân nhưng không được, Doanh tăng tốc bỏ chạy. Doanh và Hiền tiếp tục chạy ra QL1A rồi rẽ về đường Bồ Bồ (xã Điện Tiến, TX Điện Bàn) tiếp tục giật túi xách của một phụ nữ đi cùng chiều nhưng không thành nên cả hai chạy về phòng trọ.

Hai đối tượng: Phan Xuân Hiền và Trần Văn Doanh

Tiếp tục, khoảng 12 giờ ngày 1-4-2023, Doanh lại điều khiển xe chở Hiền sang địa bàn xã Duy Phước (H. Duy Xuyên) tìm “con mồi”. Trên đường di chuyển từ Cẩm Kim (TP Hội An, Quảng Nam) sang xã Duy Phước, phát hiện 1 phụ nữ điều khiển xe máy đi cùng chiều có đeo túi xách màu xanh, Doanh điều khiển xe máy áp sát để Hiền giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Lục túi xách lấy được 1 triệu đồng bên trong, Hiền vứt túi xách lại bên vệ đường rồi tiếp tục chạy lòng vòng tìm người có tài sản để cướp giật. Đến 13 giờ cùng ngày, Doanh chạy ra đường biển Hội An- Tam Kỳ về hướng cầu Cửa Đại. Khi vừa đi qua bùng binh Casino ở H. Duy Xuyên được 500m, nhìn thấy một phụ nữ đang điều khiển xe máy cùng chiều có đeo túi xách, Doanh áp sát để Hiền cướp giật song không giật được. Liên tục, từ 13 giờ 25 đến 15 giờ 20 ngày 1-4-2023, hai đối tượng Doanh và Hiền gây ra 4 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn P. Điện Nam Đông và P. Điện Nam Trung (TX Điện Bàn). Như vậy, chỉ trong 6 ngày, liên tiếp gây ra 12 vụ cướp giật tài sản của nhiều phụ nữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX Điện Bàn đang điều tra mở rộng chuyên án. Ngày 18-5, UBND TX Điện Bàn đã khen thưởng 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh Chuyên án 0423C.

M.T