Truy lùng kẻ cướp giật dây chuyền “ăn quen” trên một tuyến đường

Thứ ba, 12/07/2022 08:58
Ngày 11-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Công (1993, trú H. Yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi: “Cướp giật tài sản”. Trước đó, chỉ trong 2 ngày 4 và 5-7, Công đã gây ra 3 vụ cướp giật dây chuyền của những phụ nữ đi trên đường Hùng Vương (TP Ðông Hà) vào ban đêm.
Đối tượng Lê Xuân Công và phương tiện, tang vật vụ cướp giật.
Đối tượng Lê Xuân Công và phương tiện, tang vật vụ cướp giật.

Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 4-7, chị Nguyễn Thị H. (trú xã Thanh An, H. Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển xe máy BKS 74H2-39.xx chở bạn là Nguyễn Thị L. (trú P.Đông Thanh, TP Đông Hà) đang lưu thông trên đường Hùng Vương. Khi xe đến đoạn trước cổng phụ Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ có đối tượng nam điều khiển xe máy hiệu wave màu xanh đen từ phía sau, áp sát bên trái xe của chị H. và giật dây chuyền 4 chỉ vàng loại 18K trên cổ chị L. Sự việc quá nguy hiểm khi chị H. bị ngã xe, chị L. thì hoảng loạn, trong khi đó tên cướp giật đã vụt về phía trước không tăm dạng.

Sự việc được báo ngay cho Công an TP Đông Hà. Công tác điều tra đang được cơ quan Công an xúc tiến khẩn trương thì bất ngờ vào đêm 5-7, trên đường phố Đông Hà lại xảy ra cướp giật. Tính chất càng đặc biệt nghiêm trọng hơn khi chỉ trong vòng 7 phút đã xảy ra 2 vụ trên một cung đường.

Cụ thể, vào 20 giờ 50 ngày 5-7, chị Nguyễn Thị Th. (trú P. Đông Lương, TP Đông Hà) điều khiển xe máy BKS 74C1-276.xx lưu thông đến trước số nhà 96- Hùng Vương thì có 1 đối tượng nam điều khiển xe Wave màu đen áp sát từ phía sau, rồi giật phăng sợi dây chuyền vàng 18K (3 chỉ), trị giá khoảng 10 triệu đồng của chị Th. đeo ở cổ. Khi nạn nhân còn loạng choạng tay lái thì thủ phạm đã nhanh chóng rời hiện trường. Chỉ vài phút sau, vào lúc 20 giờ 57, chị Lê Thị Thanh H. (trú P.1, TP Đông Hà) điều khiển xe máy BKS 74C1-093.xx lưu thông đến trước số nhà 50- Hùng Vương (P.1, TP Đông Hà), chị Thanh H. bị 1 đối tượng nam điều khiển xe máy màu đen giật dây chuyền vàng Ý, trị giá 20 triệu đồng. Các nạn nhân đều chỉ ghi nhớ được thủ phạm là đối tượng nam, dáng thấp, đi trên xe wave màu đen xanh trông còn mới.

Trước diễn biến phức tạp, đối tượng gây án manh động, liều lĩnh, Công an TP Đông Hà càng quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị. Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng phối hợp vào cuộc truy xét. Trên cơ sở trích xuất camera an ninh, nghi vấn thủ phạm của 3 vụ cướp giật chỉ là 1 đối tượng, điều khiển xe wave màu xanh đen, không gắn BKS, có 1 gương chiếu hậu phía bên trái. Từ những manh mối thu thập được, lực lượng Công an tổ chức các mũi công tác, rà soát điểm tiêu thụ, sàng lọc đối tượng, tuần tra mật phục trên khắp nhiều tuyến đường. Bằng kinh nghiệm dày dạn và sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị, đến ngày 7-7-2022, Công an TP Đông Hà và Phòng Cảnh sát hình sự đã truy xét, tóm gọn được nghi phạm là Lê Xuân Công.

Tại CQĐT, đối tượng Công bước đầu khai nhận đã gây ra 3 vụ cướp giật dây chuyền trên. Cơ quan Công an cũng đã kịp thời thu giữ một số tang vật quan trọng liên quan đến vụ án, gồm dây chuyền vàng Ý, phương tiện xe máy. Hiện cơ quan Công an tiếp tục mở rộng đấu tranh.

Qua các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thời gian qua, Công an TP Ðông Hà khuyến cáo mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa. Khi ra đường những thời điểm ban đêm, thanh vắng hạn chế đeo đồ trang sức; không nên mang nhiều đồ đắt tiền bên mình, trừ khi thật sự cần thiết. Tuyệt đối không treo, đặt đồ vật, hành lý hớ hênh (như treo túi xách trên vai, trên ghi đông xe), trên đường đi cần chú ý quan sát, nếu qua gương chiếu hậu phát hiện thấy có đối tượng nghi vấn bám theo sau, hoặc có biểu hiện như tăng ga, lạng lách, đánh võng cùng chiều với mình thì phải chạy chậm lại, đi sát vào lề đường rồi dừng hẳn, hoặc cố gắng đi đến khu vực có nhiều người. Trong trường hợp bị tội phạm cướp giật tấn công, nạn nhân cần tri hô để nhận được sự hỗ trợ của người xung quanh, ghi nhận đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện, công cụ gây án và kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Bảo Hà