Truy nóng đối tượng cướp giật tài sản

Thứ bảy, 06/05/2023 07:40
Ngày 5-5, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, qua truy xét nóng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Quốc (34 tuổi, trú xã Triệu Sơn, H.Triệu Phong, Quảng Trị), nghi phạm gây vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ vừa qua. 
Nghi phạm Trần Văn Quốc tại cơ quan Công an và phương tiện đối tượng sử dụng gây án.
Nghi phạm Trần Văn Quốc tại cơ quan Công an và phương tiện đối tượng sử dụng gây án.

Theo đó, chiều tối 29-4-2023, chị Võ Thị H. (28 tuổi, trú xã Hải Hưng, H. Hải Lăng) đến cơ quan Công an trình báo bị một đối tượng lạ mặt điều khiển phương tiện cướp giật túi xách có thẻ ATM, hơn 800 ngàn đồng, 1 ĐTDĐ Samsung A51, khuyên tai vàng, 1 đôi khuyên tai bạc và giấy tờ tùy thân. Theo trình báo của người bị hại, khi chị chạy xe máy chở con nhỏ lưu thông đến đoạn Tỉnh lộ 583 qua thôn Phương Hải (xã Hải Ba, H. Hải Lăng) thì có một nam thanh niên đi xe máy hướng ngược lại rồi bất ngờ quay xe, áp sát giật túi xách của chị H. Ngay sau đó, đối tượng rồ ga phóng nhanh biến mất khỏi hiện trường. Sự việc diễn ra quá nhanh, trong khi chị H. gắng lắm mới giữ vững được tay lái để khỏi ngã, đảm bảo an toàn cho con nhỏ. Trong thời khắc hoảng loạn đó, chị H. chỉ nhớ đối tượng đi xe máy màu xanh, giống hiệu Wave, không nhớ biển kiểm soát phương tiện, cũng không rõ nhân dạng vì đối tượng đeo khẩu trang.

Tiếp nhận và xác minh tin báo có cơ sở, Công an huyện Hải Lăng xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây án để trấn an dư luận. Theo nhận định ban đầu, thời điểm xảy ra vụ án đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên lượng người về thăm, chơi rất đông nên không loại trừ đối tượng phạm tội đến từ địa bàn khác. Điều đó càng khiến việc khoanh vùng đối tượng gặp nhiều khó khăn và thử thách. Trước tình hình này, lãnh đạo Công an huyện yêu cầu lực lượng phá án tập trung, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy nóng đối tượng.

Quá trình rà soát địa bàn, sàng lọc đối tượng, bước đầu Công an đã loại dần khả năng đối tượng gây án ở trên địa bàn huyện. Sử dụng đồng bộ các biện pháp điều tra, đến ngày 4-5, lực lượng phá án khoanh vùng được nghi phạm tại địa bàn xã Triệu Sơn (H. Triệu Phong), đó là Trần Văn Quốc nên tiến hành bắt giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, ban đầu nghi phạm khai báo quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước điều tra viên dày dạn và những bằng chứng, chứng cứ Công an thu thập được, đối tượng Quốc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo Quốc khai, đối tượng sử dụng phương tiện xe máy BKS 43H5-8xxx đi trên Tỉnh lộ 583, khi ngang qua chị H. phát hiện chị này đeo túi xách sơ hở nên ra tay cướp giật. Ngày 5-5, Công an huyện Hải Lăng cho biết đang tiến hành định giá các tài sản, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với Trần Văn Quốc.

BẢO HÀ