Truy nóng nhóm “sửu nhi” nổ súng, gây rối trật tự

Thứ tư, 11/10/2023 07:51
Sau 24 giờ gây án, nhóm hơn 10 đối tượng có hành vi sử dụng súng, đao, vỏ chai bia  gây rối, đánh nhau tại địa bàn quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã bị Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cẩm Lệ truy xét, bắt giữ.
Khẩu súng và số hung khí do nhóm Sỹ sử dụng để gây rối bị CAQ Cẩm Lệ thu giữ.
Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ khởi tố 8 đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Chiều 7-10, trực ban hình sự Công an quận (CAQ) Cẩm Lệ tiếp nhận tin báo về việc nhóm đối tượng khoảng 10 người mang theo hung khí đến khu vực đường Tôn Đản (địa bàn P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) gây rối đánh nhau. Đáng chú ý là số đối tượng này tuổi đời còn nhỏ nhưng rất manh động, đã nổ súng và dùng đao đuổi chém người, đập phá tài sản làm người dân trong khu vực hoang mang, lo lắng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong đêm 7-10, Ban chỉ huy CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp Công an phường (CAP) Hòa Phát và các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt những đối tượng có liên quan. Quá trình xác minh vụ việc, lấy lời khai bị hại và phát động quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm, trong đêm 7-10, CAQ Cẩm Lệ triệu tập làm việc 4 nghi can trong nhóm gây rối đánh nhau, trong đó có đối tượng trực tiếp nổ súng là Nguyễn Văn Sỹ (2002, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Từ lời khai các nghi can, ngày 9-10, CAQ Cẩm Lệ đã triệu tập làm việc và có đủ cơ sở để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”, gồm: Nguyễn Văn Sỹ (2002), Nguyễn Văn Mỹ (2005), Phạm Thành Được (2007), Trần Ngọc Sơn (2001, cùng trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Quỳnh (2006), Giáp Đại Đồng (2004), Nguyễn Văn Thuận (2002), Nguyễn Xuân Sơn (2006, cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Trong số này, CAQ Cẩm Lệ bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Hữu Quỳnh và Nguyễn Xuân Sơn; các đối tượng còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Khẩu súng và số hung khí do nhóm Sỹ sử dụng để gây rối bị CAQ Cẩm Lệ thu giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu được xác định, nhóm Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Mỹ, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Thuận, Giáp Đại Đồng, Phạm Thành Được, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Công Hiếu có mâu thuẫn với Đinh Ngọc Khánh (2005, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) nên nhóm của Quỳnh tìm Khánh để đánh.

Khoảng 15 giờ ngày 7-10, “bộ tứ” Nguyễn Hữu Quỳnh, Phạm Thành Được, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Công Hiếu ngồi uống nước tại quán cà-phê 85 (gần Trường Đại học Duy Tân, P. Hoà Khánh Nam). Sau đó, Quỳnh điều khiển xe máy Exciter BKS 37G1-743.24 đi đến khu vực cầu vượt Ngã ba Huế thì thấy Khánh nên quay lại quán cà-phê gọi cả nhóm lấy hung khí đi đánh Khánh.

Cả nhóm đi về nhà của Sỹ ở P. Hòa Khánh Nam lấy 2 cây đao ra đưa cho Hiếu và Xuân Sơn cầm. Quỳnh điều khiển xe Exicter BKS 37G1- 743.24 chở Xuân Sơn cầm theo đao, còn Được điều khiển xe máy Sirius chở Hiếu cầm theo đao. Cả nhóm đi đến cầu vượt Ngã ba Huế thì thấy Khánh nên Hiếu và Sơn cầm đao đuổi đánh nhưng Khánh chạy trốn được. Sau khi đánh hụt Khánh, cả nhóm đi về nhà của Sỹ bàn mưu tính kế tiếp. Tại đây, Quỳnh đề xuất cầm theo hung khí xuống nhà Khánh ở P. Hòa An để đánh thì cả nhóm đồng ý. Xuân Sơn gọi cho Đồng, Sỹ gọi Thuận, Ngọc Sơn tập trung tại nhà Sỹ.

Lúc hội đủ quân, Sỹ vào nhà lấy cây súng ổ đạn xoay, có lắp đạn do Nguyễn Thanh Tân (2005, trú P. Hòa Khánh Nam) đặt mua trên mạng Internet từ trước cùng với 2 cây đao giao cho Sỹ cất giấu. Chuẩn bị xong, Quỳnh điều khiển xe Exciter BKS 37G1-743.24 chở Sỹ cầm súng và Hiếu cầm đao; Mỹ lái xe máy Sirius chở Được; Thuận điều khiển xe máy BKS 36B8-375.88 chở Ngọc Sơn, Đồng điều khiển xe máy BKS 43D1-85511 chở Xuân Sơn cầm đao. Cả nhóm đến nơi thì không thấy Khánh ở nhà nên đi dạo trên đường Tôn Đản, bất ngờ gặp Nguyễn Phạm Công Đức (2002, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) điều khiển xe máy BKS 43A1-020.74 chở Nguyễn Văn Phú Quý (2005, trú cùng phường). Đức và Quý nhìn thấy nhóm Sỹ nên bỏ chạy; Sỹ tưởng cả hai là đồng bọn của Khánh nên đuổi theo. Đức chở Quý đến quán cà-phê Hoàng King trên đường Tôn Đản (P. Hoà Phát) thông báo cho Nguyễn Phạm Duy Phương (2005, trú P. Hòa Phát) và Khoa (chưa rõ lai lịch) biết về việc có người đang cầm “hàng nóng” đuổi đánh nên Khoa và Phương lấy vỏ chai ném về phía nhóm của Sỹ.

Bị phản đòn, Sỹ rút súng ra bắn chỉ thiên khiến Phương và Khoa hoảng sợ, bỏ chạy đi chỗ khác. Hiếu và Xuân Sơn cầm đao đuổi theo Đức và Quý vào nhà vệ sinh trong quán cà-phê. Thấy vậy, Hiếu và Xuân Sơn đạp cửa, dùng đao chém nhiều nhát vào cửa nhà vệ sinh rồi bỏ đi. Trên đường đi, Xuân Sơn thấy xe máy BKS 43G1-380.91 của Phương đang dựng ở quán cà-phê nên dùng đao chém vỡ phần đèn xe, sau đó cả nhóm bỏ chạy về nhà Sỹ cất giấu hung khí cho đến khi vụ việc bị CAQ Cẩm Lệ đấu tranh làm rõ.

ĐINH NGA