Truy tố nhóm đối tượng dùng “hàng nóng” hủy hoại tài sản và gây rối trật tự

Thứ ba, 09/01/2024 09:16
Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) hoàn tất kết quả điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đồng cấp truy tố 9 đối tượng sử dụng súng và mã tấu gây rối, đánh nhau trên địa bàn P. Hòa An và P. Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ).

Cụ thể, các đối tượng: Nguyễn Văn Mỹ (2005), Phạm Thành Được (2007), Nguyễn Văn Sỹ (2002), Trần Ngọc Sơn (2001, cùng trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng); Nguyễn Hữu Quỳnh (2006), Giáp Đại Đồng (2004), Nguyễn Văn Thuận (2002), Nguyễn Xuân Sơn (2006, cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) bị truy tố về tội: “Gây rối TTCC” và Nguyễn Thanh Tân (2005, trú P. Hòa Minh) bị truy tố về tội: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài ra, Nguyễn Văn Sỹ còn bị truy tố thêm tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và Nguyễn Xuân Sơn thêm tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu tháng 10-2023, Nguyễn Thanh Tân lên mạng xã hội Facebook liên hệ tài khoản “Ngọc Quyên” (không xác định rõ thông tin) đặt mua 1 cây súng và 2 cây đao để sử dụng khi cần giải quyết mâu thuẫn. Sau khi nhận súng và đao, Tân sợ bị người nhà phát hiện nên đem qua nhà Nguyễn Văn Sỹ cất giấu.

Khoảng 15 giờ ngày 7-10-2023, Nguyễn Hữu Quỳnh, Phạm Thành Được, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Công Hiếu (2008, trú P. Hòa Khánh Nam) và Nguyễn Hữu Xuân Trường (2005, trú P. Hòa Minh) ngồi uống nước tại quán cà-phê 85 (gần trường Đại học Duy Tân, P. Hòa Khánh Nam). Sau đó, Quỳnh đi sửa xe ở khu vực cầu vượt Ngã ba Huế thì thấy Đinh Ngọc Khánh (2005, trú P. Hòa An). Do trước đây Khánh có mâu thuẫn với nhóm của Quỳnh nên Quỳnh quay lại quán cà-phê 85 rủ đồng bọn đi tìm Khánh để đánh. Lúc này Trường không đi xe máy nên không tham gia còn Quỳnh, Sơn, Được và Hiếu cùng đi về nhà trọ của Sỹ để lấy hung khí.

Lúc này, Sỹ còn đang ngủ nên Quỳnh vào nhà tìm lấy được 2 cây đao ra đưa cho Hiếu và Sơn, mỗi người cầm một cây. Quỳnh điều khiển xe BKS 37G1-743.24 chở Sơn ngồi sau; Được cầm lái xe BKS 43K1-025.40 chở Hiếu. Cả nhóm đi đến cầu vượt Ngã ba Huế tìm Khánh để đánh. Khi đến nơi, phát hiện Khánh đang làm thì Hiếu và Sơn xuống xe cầm đao đuổi đánh nhưng Khánh chạy trốn được nên cả nhóm đi về nhà của Sỹ.

Tại đây, cả nhóm bàn bạc tiếp tục cầm theo hung khí đến nhà Khánh trên đường Trường Chinh (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) để đánh. Để tăng cường lực lượng, Sơn rủ thêm Giáp Đại Đồng, Sỹ cũng gọi Nguyễn Văn Thuận, Trần Ngọc Sơn tập trung đến nhà Sỹ để cùng tham gia. Trước khi đi, Sỹ đi vào nhà lấy cây súng bằng kim loại màu đen, ổ đạn xoay, có lắp đạn bằng kim loại giấu trong người. Cả nhóm sử dụng 4 xe máy, mang theo hung khí, cụ thể: Nguyễn Hữu Quỳnh điều khiển xe BKS 37G1-743.24 chở Nguyễn Văn Sỹ cầm súng và Lê Công Hiếu cầm đao; Nguyễn Văn Mỹ cầm lái xe BKS 43K1-025.40 chở Phạm Thành Được; Nguyễn Văn Thuận đi xe BKS 36B8-375.88 chở Trần Ngọc Sơn; Giáp Đại Đồng điều khiển xe BKS 43D1-855.11 chở Nguyễn Xuân Sơn cầm đao.

Đao...
...và súng được các đối tượng sử dụng để gây rối và hủy hoại tài sản.

Khi đến nơi, phát hiện Khánh không có ở nhà nên cả nhóm tiếp tục di chuyển trên đường Tôn Đản. Quá trình đi, cả nhóm gặp Nguyễn Phạm Công Đức (2002, trú P. Hòa Phát) điều khiển xe máy BKS 43A1-020.74 chở Nguyễn Văn Phú Quý (2005, trú cùng phường) đang lưu thông trên đường. Nhìn thấy nhóm Quỳnh, Nguyễn Phạm Công Đức tăng ga bỏ chạy. Khi thấy Đức rồ ga bỏ chạy, Quỳnh nghĩ Đức và Quý là nhóm của Khánh nên yêu cầu đồng bọn đuổi theo hành hung.

Lúc này, Đức chở Quý đến quán cà-phê Hoàng King tại số 494/1 Tôn Đản (P. Hòa Phát) báo cho Nguyễn Phạm Duy Phương (2005, trú P. Hòa Phát) và Nguyễn Thanh Bảo Khoa (2006, trú P. Hòa Minh) đang ngồi uống nước tại đây biết có nhóm người đang cầm đao đuổi đánh. Nhóm của Quỳnh sau đó cũng đuổi đến trước quán cà-phê Hoàng King. Phương thấy vậy liền cầm ly thủy tinh ném về phía nhóm Quỳnh nhưng không trúng ai. Để uy hiếp đối phương, Sỹ xuống xe, tay phải rút súng ra và bắn chỉ thiên một phát.

Nghe tiếng súng, Phương, Khoa, Đức và Quý bỏ chạy. Lê Công Hiếu và Nguyễn Xuân Sơn xuống xe, cầm hung khí xông vào nhà vệ sinh quán cà-phê, nơi Đức và Quý đang ẩn náu dùng đao chém nhiều nhát vào cửa nhà vệ sinh nhưng không mở được. Lúc đi ra, Nguyễn Xuân Sơn bực tức nên cầm đao chém nhiều nhát vào xe máy BKS 43G1-380.91 đang dựng trước quán cà-phê, làm hư hỏng phần đầu xe, thiệt hại hơn 5,2 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm lên xe đi về nhà Sỹ cất giấu hung khí và ra quán cà-phê uống nước. Đến tối cùng ngày, Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ mời các đối tượng về làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

ĐINH NGA