Truy vết đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính ô-tô trộm tài sản

Thứ hai, 03/08/2026 08:10

Những ngày cuối tháng 7-2026, nhiều người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng không khỏi lo lắng khi liên tiếp xảy ra các vụ đập kính ô-tô để trộm cắp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt xe ô-tô cá nhân đậu trên các tuyến đường, khu dân cư vào ban đêm bị kẻ gian đập vỡ kính, lục lấy tài sản bên trong. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, đã khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét và bắt giữ đối tượng gây án, góp phần ổn định tình hình ANTT và trấn an dư luận.

Đối tượng Lạc dựng lại hiện trường một vụ đập kính ô-tô để trộm tài sản.

Đối tượng Mai Văn Lạc và phương tiện, tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Phòng CSHS, đơn vị liên tục tiếp nhận thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc nhiều xe ô-tô cá nhân đậu ngoài đường vào ban đêm bị đập vỡ kính, lục lấy tài sản bên trong. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa bàn khác nhau nhưng đều có điểm chung là đối tượng lựa chọn thời điểm đêm khuya, các khu vực vắng người, xe ô-tô không có người trông coi để ra tay.

Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, các vụ đập kính xe ô-tô liên tiếp còn khiến người dân hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT và tạo dư luận không tốt trong xã hội. Đáng chú ý, qua nghiên cứu hiện trường và phương thức hoạt động, lực lượng chức năng nhận định đối tượng gây án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động chuyên nghiệp và nhiều khả năng là đối tượng hình sự có kinh nghiệm phạm tội.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 28-7-2026, Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án trinh sát số 726K nhằm tập trung lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng.

Đối tượng Lạc dựng lại hiện trường một vụ đập kính ô-tô để trộm tài sản.

Ngay sau khi chuyên án được xác lập, Ban chuyên án tiến hành phân tích toàn diện các dữ liệu thu thập được từ hiện trường, hệ thống camera giám sát, nguồn tin từ quần chúng nhân dân. Từ những dấu vết để lại, các trinh sát nhận định đối tượng có khả năng từng nhiều lần phạm tội về hành vi trộm cắp tài sản, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng và thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm tránh bị phát hiện.

Từ nhận định đó, lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo các tổ công tác tập trung rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội: “Trộm cắp tài sản”; các đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; các đối tượng hình sự nổi có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn thành phố.

Sau nhiều ngày đêm kiên trì xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã dựng lên chân dung đối tượng nghi vấn là Mai Văn Lạc (1985, hiện trú phường An Khê, Đà Nẵng). Qua xác minh nhân thân, Mai Văn Lạc có 7 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” và mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 21-1-2026. Từ những tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định Mai Văn Lạc là nghi phạm trọng điểm và tập trung lực lượng theo dõi, củng cố chứng cứ.

Ngày 29-7, khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh hành vi phạm tội, Phòng CSHS quyết định phá án, bắt giữ Mai Văn Lạc. Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng tỏ thái độ ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác thực do Ban chuyên án thu thập được cùng các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ sắc bén, Mai Văn Lạc buộc phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của đối tượng, do không có việc làm và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Lạc nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản trong xe ô-tô. Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng chuẩn bị sẵn tua-vít, kìm bấm, đèn pin, găng tay và áo khoác có mũ trùm đầu nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng. Khoảng 24 giờ hàng ngày, Lạc điều khiển xe máy mang BKS 43S4-5044 rời nơi ở, chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố để tìm kiếm các xe ô-tô đậu ngoài đường không có người trông coi. Khi phát hiện sơ hở, đối tượng dùng tua-vít và kìm bấm đập vỡ kính xe, nhanh chóng lục soát và lấy toàn bộ tài sản có giá trị bên trong rồi tẩu thoát.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 20-7 đến khi bị bắt, đối tượng đã thực hiện gần 10 vụ đập kính ô-tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Điển hình, rạng sáng 26-7, Mai Văn Lạc liên tiếp đập vỡ kính 4 xe ô-tô đậu đỗ gần khu vực giao lộ Hà Hồi - Phú Lộc, lấy trộm 7 triệu đồng, 101 USD và 10 đô-la Hồng Kông cùng nhiều tài sản khác.

Hiện, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Văn Lạc để điều tra về các hành vi: “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng cũng như xác định các vụ việc có liên quan.

Từ vụ án trên, Phòng CSHS khuyến cáo người dân không nên để các tài sản có giá trị trong xe ô-tô khi đậu đỗ qua đêm ngoài đường; ưu tiên gửi xe tại các khu vực có người trông coi hoặc được trang bị hệ thống camera giám sát... Sự nâng cao ý thức cảnh giác của người dân cùng với quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng của lực lượng Công an sẽ góp phần giữ vững bình yên cuộc sống trên địa bàn thành phố.

XUÂN SƠN