Truy xét đến cùng quyết không bỏ lọt tội phạm

Thứ bảy, 27/06/2026 13:00

Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Huy (2001, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Nguyễn Văn Huy
Đối tượng Nguyễn Văn Huy

Theo tài liệu điều tra, khoảng 2 giờ 30 ngày 3-7-2024, tại quán Sarang Night trên đường Trần Văn Trứ (nay thuộc phường Hòa Cường, Đà Nẵng), nhóm đối tượng, gồm: Đỗ Thanh Tùng (1987, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); Phạm Tấn Thành (1991), Nguyễn Văn Năm (1993, cùng trú phường Cẩm Lệ) và 2 đối tượng khác đến ăn nhậu. Trong quá trình sử dụng rượu bia, nhóm này xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhân viên và quản lý quán. Đỗ Thanh Tùng đã dùng ly thủy tinh đánh vào vùng trán anh N.T.C. (1999, quản lý quán Sarang Night) gây thương tích nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường ngăn chặn các hành vi vi phạm và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, nhóm đối tượng nói trên có thái độ manh động, liên tục thách thức, chống đối lực lượng chức năng.Không chỉ cản trở việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng Công an, các đối tượng còn đe dọa những người liên quan, gây mất ANTT nghiêm trọng tại khu vực.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Năm kích động những người đi cùng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời giật khẩu súng của cán bộ Công an đang thực hiện nhiệm vụ nhưng không thành. Trong khi đó, Phạm Tấn Thành điều khiển xe mô-tô chở Đỗ Thanh Tùng bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn, Thành vẫn ngoan cố điều khiển xe tông thẳng vào cán bộ Công an rồi tăng ga bỏ trốn.

Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã nhiều lần yêu cầu chấp hành, đồng thời phải nổ súng chỉ thiên để cảnh báo, các đối tượng vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục chống đối và tìm cách tẩu thoát.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tùng, Phạm Tấn Thành và Nguyễn Văn Năm; đồng thời hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố theo quy định pháp luật. Riêng hai đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

Xác định việc làm rõ toàn bộ những người liên quan có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng đã kiên trì triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy xét các đối tượng bỏ trốn.

Không chỉ tập trung xác minh nhân thân, lai lịch, các mối quan hệ xã hội và những địa bàn có khả năng các đối tượng lẩn trốn, lực lượng CSHS còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, vận động gia đình, người thân tham gia thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Qua quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Huy là một trong những đối tượng trực tiếp tham gia hành vi chống người thi hành công vụ trong vụ việc nêu trên. Sau khi gây án, Huy đã rời khỏi địa phương, tìm cách lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trước sự kiên trì truy xét của lực lượng Công an cùng sự vận động tích cực từ gia đình, ngày 17-6, Nguyễn Văn Huy đã đến Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Đối với đối tượng còn lại đang lẩn trốn, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng yêu cầu sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Việc đối tượng ra đầu thú không chỉ thể hiện hiệu quả của công tác vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn cho thấy mọi hành vi vi phạm pháp luật dù diễn ra đã lâu vẫn sẽ bị điều tra, xử lý đến cùng. Nếu tiếp tục trốn tránh không làm thay đổi bản chất vụ án mà chỉ khiến hậu quả pháp lý trở nên nghiêm trọng hơn.

Cơ quan Công an đề nghị gia đình, người thân tích cực vận động đối tượng ra trình diện; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân biết thông tin liên quan kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

X.SƠN