Truy xét nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí truy đuổi người giữa đêm

Thứ sáu, 29/05/2026 08:00

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa đấu tranh, làm rõ 6 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ án: “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra trên địa bàn phường An Hải (TP Đà Nẵng) vào ngày 3-5. Các đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Quốc Kh. (2010), Nguyễn Tiến Kh. (2010), Lê Văn Tr. (2008), Nguyễn Võ H. (2010), Nguyễn Thành Tr. (2011) và Võ Đình Q. (2009), cùng trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Nhóm 6 đối tượng cùng phương tiện, hung khí.
Nhóm 6 đối tượng cùng phương tiện, hung khí.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, trấn áp các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, Phòng CSHS đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm rà soát, truy xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xác định thời gian gần đây xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến phố để thị uy, giải quyết mâu thuẫn cá nhân hoặc “hẹn chiến” qua mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 3-5, nhóm đối tượng nói trên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, tập trung tại khu vực cây xăng Hòa Khánh (đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh). Sau đó, cả nhóm điều khiển nhiều xe máy chạy với tốc độ trên 90km/h, liên tục nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ rồi di chuyển qua hàng loạt tuyến đường trung tâm như Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Trần Phú, 2 Tháng 9…

Đến khu vực cầu vượt 2 Tháng 9, nhóm đối tượng gặp 2 nam thanh niên điều khiển xe Air Blade. Cho rằng bị “khiêu khích”, cả nhóm lập tức quay đầu truy đuổi qua cầu Rồng theo hướng đường Võ Văn Kiệt về địa bàn phường An Hải. Khi đến khu vực đường Hồ Nghinh, hai thanh niên bỏ xe tháo chạy nhưng vẫn bị nhóm đối tượng cầm hung khí truy đuổi.

Quá trình hành hung, Nguyễn Tiến Kh. nhặt gạch ném vào một nạn nhân; Nguyễn Văn Quốc Kh. sử dụng kiếm tự chế tấn công, các đối tượng còn lại dùng dao, mũ bảo hiểm và bình xịt hơi cay để đánh người.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng phi tang hung khí tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, truy xét, từng bước làm rõ các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 2 xe mô-tô cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan, trong đó có một kiếm tự chế được các đối tượng sử dụng để gây án. Phòng CSHS đã bàn giao 6 đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an phường An Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Phòng CSHS tiếp tục truy xét, làm rõ vai trò của 7 đối tượng có liên quan đến vụ việc; đồng thời đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra để được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi trốn tránh, che giấu hoặc tiếp tục lẩn trốn đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Từ vụ việc trên cho thấy, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Không ít đối tượng dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng thiếu sự quản lý, giáo dục từ gia đình, dễ bị tác động bởi môi trường mạng, thích thể hiện bản thân và sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết xung đột.

Trước thực trạng trên, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh các nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội đặc biệt quan trọng trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

X.S