Truy xét “yêng hùng giấu mặt”

Thứ năm, 29/06/2023 10:26
Hiện nay, nổi lên tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông rồi quay phim, vô tư đăng tải để khoe “chiến tích” trên mạng xã hội. Những clip “nhảm nhí” xuất hiện tràn lan để lại nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến tâm lý, nhận thức của giới trẻ nên cần được xử lý mạnh tay để răn đe, giáo dục.
Thả tay tạo dáng trái tim khi đang điều khiển mô-tô bị Công an quận Sơn Trà xử phạt, cặp đôi này vẫn chưa nhận thức được hành vi của mình nên nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận.
Qua clip đăng tải trên mạng xã hội, nam thanh niên bị CSGT xử lý về hành vi biểu diễn “ếch chiên bơ”

Cộng đồng mạng xã hội của TP Đà Nẵng xuất hiện những tiếng lóng mới như “ếch chiên bơ” (điều khiển mô-tô nhưng nằm trên yên xe, hai chân đưa ra phía sau), “báo thủ” (điều khiển xe chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe), “đá lửa” (điều khiển xe bật chân chống cà xuống lòng đường tạo tia lửa), “đại bàng sải cánh” (điều khiển mô-tô thả cả hai tay)... để diễn tả về những hành động vi phạm giao thông, vi phạm pháp luật.

Câu hỏi đặt ra là nếu hành vi lái xe vi phạm luật giao thông của mình bị người khác chụp ảnh, đăng clip trên mạng xã hội, CSGT có được quyền sử dụng để xử phạt hay không? Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, căn cứ theo khoản 1 Điều 24 Thông tư 65/2020/TT-BCA đã nêu rõ thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được tiếp nhận từ các nguồn sau: Ghi thu được bằng thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Do đó, hình ảnh, video về hành vi vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội sẽ được CSGT sử dụng để xác minh và xử lý vi phạm.

Cách đây không lâu, Công an quận Sơn Trà đã xác minh, làm rõ vụ việc và mời cặp nam nữ để làm rõ hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ gây nguy hiểm. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip nữ thanh niên điều khiển xe máy AB chở sau một nam thanh niên và đi cùng một nam thanh niên khác cũng điều khiển xe AB chạy song song cùng chiều. Sau đó cả hai người điều khiển đều buông thả hai tay làm biểu tượng hình trái tim. Cô gái thừa nhận biết là sai nhưng vì phút giây bốc đồng, hưng phấn không đúng lúc nên đã vi phạm. Kết quả, cả hai bị xử phạt hành chính tổng số tiền gần 13 triệu đồng.

Thả tay tạo dáng trái tim khi đang điều khiển mô-tô bị Công an quận Sơn Trà xử phạt, cặp đôi này vẫn chưa nhận thức được hành vi của mình nên nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận.

Cũng thời điểm này, Công an quận Hải Châu cũng làm rõ và xử lý nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông, quay phim đăng tải lên mạng xã hội. Cụ thể, sau khi nhận được phản ánh, cung cấp clip trên mạng xã hội về nhóm thanh thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, la hét ầm ĩ, Công an quận Hải Châu đã vào cuộc xác minh, truy tìm. Rất nhanh sau đó, Công an xác định clip trên được quay tại đường Quy Mỹ, gần cầu Tuyên Sơn (P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu). Tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận đã lần lượt mời 10 người liên quan trong clip lên làm rõ. Nhóm này sau đó khai nhận toàn bộ vi phạm và cho biết, mục đích đăng tải là để câu “like”, thể hiện hình ảnh nhóm bạn “ngầu” và “chất”. Ngoài ra, Công an quận cũng xử lý rất nhiều trường hợp người điều khiển mô-tô vi phạm thông qua các clip.

Tuy nhiên, việc xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm qua các clip không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đơn cử như vụ việc người dân quay phim và gửi phản ánh trên trang Facebook “CSGT Công an TP Đà Nẵng” về hành vi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường Lê Duẩn. Khi Công an quận Hải Châu xác định được biển số xe các đối tượng điều khiển là: 43K6- 030x và 43F1-395.xx thì phát hiện các phương tiện này đã được mua đi bán lại rất nhiều lần. Riêng xe 43F1-395.xx đã được bán đi 7 lần. Cán bộ xác minh phải liên hệ rất nhiều Công an phường và chủ cũ của các phương tiện để xác minh, điều tra. Phải mất vài ngày, 2 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại Q. Sơn Trà điều khiển xe vi phạm mới được tìm ra để xử lý.

Chứng kiến những hành động phản cảm, coi thường an ninh trật tự được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người dân bức xúc. Nhiều lời bình luận yêu cầu cơ quan giam xe và làm mạnh tay. “Dạo này chuyện này quá thường xuyên, mất an toàn giao thông, nhưng người tham gia sợ và nếu khách du lịch thấy tình trạng này thì sẽ có cái nhìn khác về thành phố. Mong cơ quan làm nặng tay, chứ phạt rồi lại tái diễn”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Một chủ tài khoản khác bình luận: “Các clip này được đăng công khai, bất kể lứa tuổi nào cũng có thể vào xem được. Hãy thử tưởng tượng, nếu con cái của bạn chẳng may xem phải những clip với nội dung như vậy thì sẽ như thế nào? Đáng nói là những clip kiểu như vậy nhiều không kể hết”.

Trên địa bàn Đà Nẵng đã lắp đặt nhiều camera giao thông, mỗi tháng lực lượng chức năng xử lý, “phạt nguội” hàng nghìn trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, Công an TP vẫn kêu gọi người dân gửi bằng chứng vi phạm trên các trang mạng xã hội của lực lượng Công an TP. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân, nếu vi phạm ở bất cứ đâu cũng có thể bị ghi lại hình ảnh và xử lý. Việc nhân dân chung tay góp sức hạn chế các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông chính là bảo vệ bản thân và mang lại bình yên cho thành phố.

MAI VINH